Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Sau Phần Lan, Thụy Điển chính thức quyết định xin gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
Quyết định của Thụy Điển về việc gia nhập NATO được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phần Lan chính thức thông báo về ý định gia nhập NATO ngày 15/5.

Thụy Điển đã chính thức quyết định gia nhập NATO, Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của nước này tuyên bố ngày 15/5.

Tuyên bố trên cũng nêu rõ, trong trường hợp đơn xin gia nhập NATO của liên minh này được chấp nhận, Thụy Điển sẽ làm việc để đưa ra những điều kiện đơn phương, phản đối việc đặt các vũ khí hạt nhân và căn cứ quân sự lâu dài trên lãnh thổ Thụy Điển.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde đã gọi đây là một "quyết định lịch sử" trong dòng tweet được đăng tải sau thông báo trên.

Nước này cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine "đã khiến cho tình hình an ninh của Thụy Điển nói riêng và châu Âu nói chung trở nên xấu đi".

Động thái của Thụy Điển diễn ra sau khi Phần Lan thông báo về quyết định gia nhập NATO ngày 15/5. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định "cánh cửa NATO" vẫn để ngỏ cho Thụy Điển và Phần Lan.

Tin bài liên quan