Singapore đặt mục tiêu thu gom 2 triệu tấn carbon vào năm 2030

Singapore đặt mục tiêu thu gom 2 triệu tấn carbon vào năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Singapore đang đặt mục tiêu hiện thực hóa thu gom ít nhất 2 triệu tấn carbon vào năm 2030 như một phần của nỗ lực biến trung tâm lọc dầu ở Đảo Jurong của mình trở nên bền vững hơn.

Nhiều ngành công nghiệp đang xem xét quá trình thu giữ khí thải carbon dioxide thông qua lưu trữ hoặc để tái sử dụng, như một cách để đạt được các mục tiêu xanh. Nhưng quá trình này vẫn đang được phát triển.

Singapore đang hướng tới việc tạo ra một bãi thử nghiệm cho công nghệ trên Đảo Jurong, nơi có các nhà máy hóa dầu như Royal Dutch Shell và Exxon Mobil. Cả Shell và Exxon đều bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc xây dựng các cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon ở Đông Nam Á.

EDB của Singapore cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 cho lĩnh vực năng lượng và hóa chất là tăng sản lượng các sản phẩm bền vững lên gấp 1,5 lần so với mức của năm 2019. Đến năm 2050, Singapore đặt mục tiêu tăng sản lượng lên gấp 4 lần so với năm 2019.

Các chính phủ và các công ty đang tăng tốc tìm cách để cắt giảm lượng khí thải và hạn chế sự nóng lên toàn cầu vào giữa thế kỷ này, bằng cách chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch và tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Shell cho biết, họ có kế hoạch xây dựng một công ty nâng cấp dầu nhiệt phân để biến chất thải nhựa thành nguyên liệu hóa học tại khu phức hợp lọc hóa dầu của họ ở Singapore, đây là một phần trong quá trình chuyển đổi từ dầu khí sang năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Tin bài liên quan