Sợ rủi ro, tự doanh “chạy” trước

Sợ rủi ro, tự doanh “chạy” trước

(ĐTCK) Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam đang rất hưng phấn và liên tục bơm hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường. Tuy nhiên, chính thanh khoản tăng vọt lại khiến khối tự doanh công ty chứng khoán cảm thấy rủi ro.
Kể từ đầu năm mới Giáp Ngọ, thị trường chứng Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư. Dòng tiền lớn liên tục được bơm vào thị trường, đẩy nhiều mã “phi nước đại” trong những tuần đầu năm ngựa. Các chỉ số cũng được tiếp thêm động lực để tăng mạnh, lần lượt vượt qua các mốc cản, trong đó, VN-Index đang hướng đến ngưỡng cản ngắn hạn 580 điểm, còn HNX-Index là 83 điểm.

Những lo ngại về T+3 của dòng tiền lớn đã được vượt qua một cách dễ dàng khi luôn có hàng nghìn tỷ đồng chờ thời luôn đợi cơ hội để giải ngân. Mỗi khi thị trường có dấu hiệu điều chỉnh, kể cả trong phiên, dòng tiền lại được bơm vào để mua gom cổ phiếu, giúp thị trường không giảm sâu và nhanh chóng phục hồi.

Hỗ trợ tích cực cho đà tăng của thị trường phải kể đến lực cầu của khối ngoại, khi họ liên tục mua ròng (không kể những phiên đột biến chốt lãi ở một vài mã).

Nhận định về thị trường, khối phân tích công ty chứng khoán cũng cho rằng, thịt rường trong trung hạn vẫn tích cực, nhịp điều chỉnh ngắn hạn chính là cơ hội để nhà đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu và khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong tài khoản, trừ các cổ phiếu nhỏ tăng nóng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, khối tự doanh lại không nghĩ như vậy, họ nhận thấy rủi ro của thị trường đang tăng lên và việc thị trường có thanh khoản cao như hiện nay chính là cơ hội để họ chốt lời và giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Trong 10 phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán, khối tự doanh đã bán ròng tới 7 phiên với giá trị bán ròng hàng trăm tỷ đồng.

Xu hướng bán ròng của khối tự doanh tiếp tục diễn ra trong phiên 19/2. Cụ thể, trong phiên 19/2, tự doanh  công ty chứng khoán mua vào 1.802.370 đơn vị, trị giá 34,9 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân đạt 19.389 đồng/đơn vị, tăng nhẹ 1.000 đồng/đơn vị của phiên trước đó.

Ngược lại, khối tự doanh đã bán ra 2.188.700 đơn vị, trị giá 55,48 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân 25.450 đồng/đơn vị, giảm khá mạnh so với mức 31.103 đồng/đơn vị của phiên trước đó.

Tính chung trong phiên 19/2, khối tự doanh đã bán ròng 386.330 đơn vị, tăng 37,95% so với phiên 18/2. Tổng giá trị bán ròng đạt 20,58 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,2% so với phiên trước đó.

Sau 7 phiên bán ròng, khối tự doanh công ty chứng khoán đã thu về hơn 220 tỷ đồng và giảm hàng triệu đơn vị trong danh mục đầu tư của mình.

Tin bài liên quan