Standard Chartered trở thành mục tiêu bị thâu tóm

Standard Chartered trở thành mục tiêu bị thâu tóm

Nhiều ngân hàng phương Tây thèm khát có được đặc quyền kinh doanh tại châu Á, đặc biệt là khi lệ phí từ thị trường vốn và vốn vay nợ xuống thấp. Chính vì vậy, Standard Chartered hiển nhiên là miếng mồi hấp dẫn của họ.

Hôm 7/8, cổ phiếu Standard Chartered giảm 16% xuống 12,28 bảng/cổ phiếu, mức giảm lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay, sau khi Cơ quan các dịch vụ tài chính thành phố New York (DFS) cáo buộc ngân hàng này cố tình che giấu nhiều giao dịch tài chính với Iran, với tổng số tiền lên đến 250 tỷ USD.

 

Đến 12h (theo giờ GMT) hôm nay 9/8, cổ phiếu Standard Chartered phục hồi 10%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ phải mất một thời gian nữa Standard Chartered mới có thể phục hồi lại như trước kia. Chuyên gia phân tích tại Credit Suisse, Amit Goel nhận định: "Tác động tài chính đối với Standard Chartered không thể định lượng được vào giai đoạn này".

 

Tuy nhiên, theo nhà phân tích ngân hàng tại Berenberg, James Chappell, với quy mô hoạt động của Standard Chartered tại châu Á, ngân hàng này có thể trở thành mục tiêu thâu tóm, sáp nhập hấp dẫn của nhiều ngân hàng lớn khác, điển hình như JP Morgan.

 

Ông Chappell cho biết: "Nếu Standard Chartered bị rút giấy phép hoạt động tại New York và bị đình chỉ hoạt động với tư cách là một ngân hàng thanh toán bù trừ giao dịch đồng USD, chúng tôi tin rằng cổ phiếu của họ sẽ còn giảm nữa. Tuy nhiên, khi xem xét quy mô hoạt động của Standard Chartered và việc JP Morgan mở rộng hoạt động kinh doanh tại châu Á, mức giảm này sẽ có hạn chế nhất định".

 

Một nhà phân tích giấu tên khác nhận định nếu Standard Chartered bị rút giấy phép hoạt động, các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng rút tiền mặt, và đó chính là cơ hội cho những ngân hàng đang gặp khó khăn như JP Morgan.

 

Một chuyên gia tư vấn về mua bán và sáp nhập (M&A) cho biết có rất nhiều ngân hàng phương Tây thèm khát có được đặc quyền kinh doanh tại thị trường mới nổi mạnh mẽ như châu Á, đặc biệt là vào thời điểm khi lệ phí từ thị trường vốn và vốn vay nợ xuống thấp. Chính vì vậy, Standard Chartered hiển nhiên là miếng mồi hấp dẫn của họ.

 

Nếu DFS tước giấy phép kinh doanh của Standard Chartered, chắc chắn họ sẽ phải nhờ cậy đến một ngân hàng thuộc bên thứ 3 để có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Nhà phân tích tại Mediobanca, Christopher Wheeler cho biết: "Để tiếp tục các giao dịch tại Mỹ, Standard Chartered có thể phải xây dựng mối liên minh chặt chẽ với một ngân hàng khác. Trong trường hợp này, Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc được coi là lựa chọn khả dĩ bởi họ ít bị đe dọa bởi chính phủ Mỹ".

 

Ông Wheeler cũng nhận định khi tạo được liên minh, các giao dịch đồng USD sẽ do bên thứ ba thực hiện, mặc dù điều này có thể khá tốn kém. Ngoài ra, trong năm 2010, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc từng ký biên bản ghi nhớ quan hệ đối tác chiến lược với Standard Chartered, do đó, trong trường hợp xấu nhất, việc ngân hàng Anh chọn đối tác Trung Quốc làm mục tiêu sáp nhập là điều hoàn toàn có thể xảy ra.