Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tâm điểm của Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

0:00 / 0:00
0:00
Trong chuỗi hoạt động hướng về kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng, đêm diễn nghệ thuật “Hải Phòng - Điểm đến thành công” tại quảng trường Nhà hát Lớn Thành phố sẽ là tâm điểm.

Sau 2 năm bị gián đoạn vì Covid-19, năm nay, Lễ hội Hoa phượng đỏ đã quay trở lại, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân thành phố cảng cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến với Hải Phòng. Đúng ngày kỷ niệm 13/5, chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn khán giả.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời lượng 75 phút và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình quốc gia, tỉnh, thành phố, sẽ là một sự tri ân, chào đón du khách mọi miền đến với Hải Phòng.

Với sân khấu 750 m2, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng công nghệ hiện đại nhất, hàng ngàn diễn viên chuyên nghiệp, quần chúng, các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng với các tiết mục gắn liền với vẻ đẹp quê hương, đất nước… sẽ mang đến cho khán giả những sự bất ngờ, cuốn hút.

Hệ thống màn hình Led được thiết kế biến hóa linh hoạt để diễn tả độ hoành tráng của công cuộc đổi mới, hệ thống Led sẽ phủ kín chiều rộng sân khấu, tạo ra sự mênh mang bất tận với kỹ xảo Panorama. Hay phần trình diễn hình ảnh bằng kỹ thuật Hologram sẽ tạo sự lung linh, huyền ảo cho lễ hội đường phố, lễ hội hóa trang (carnaval).

“Mời anh về thăm TP. Hải Phòng/ Chiều mùa hạ trời xanh trong lộng gió/ Hoa phượng vĩ bên đường vừa chớm nở…/ Dòng sông Lấp bao năm rồi vẫn vậy…” là lời mời chào đầy thiết tha của những người dân Thành phố sẽ mở đầu Chương 1 “Hải Phòng bừng sáng những mùa hoa” của đêm diễn.

“Cuộc sống còn bộn bề phía trước/ Đã ánh lên màu hồng thắm của tương lai/ Của Hải Phòng anh dũng kiên trung …”. Đó chính là một Hải Phòng trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn bởi dịch bệnh, nhưng niềm tin ở tương lai không bao giờ lay chuyển. Năm 2021, Hải Phòng đã tiến hành khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và tạo động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Ca khúc “Hải Phòng rực đỏ phượng bay”, được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng tốp ca nam nữ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ cho thấy một Hải Phòng đang vươn mình lớn mạnh.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng với “Về miền sóng về miền gió” (Phạm Văn Hanh) sẽ cho thấy Hải Phòng vượt qua bão dông để có nhiều thành công trên con đường xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại và luôn là một điểm đến thành công. “Em có về phố cảng với anh không/ Nghe biển hát phiêu bồng tình nắng hạ/ Quê hương đẹp bốn mùa hoa cỏ lá/ Thắm tình người như biển cả mênh mông”. Ca sĩ Tùng Dương với “Bến cảng quê hương tôi” sôi động sẽ khép lại Chương 1.

Với Chương 2 “Khát vọng Hải Phòng”, cho thấy một thành phố tràn đầy sức sống. “Ta lớn lên cùng khói trắng xi măng/ Có “sóng Duyên Hải” có khoán mười Đoàn Xá/ Trong xanh lúa, xanh màu áo thợ/ Nụ hôn đầu thầm giấu dưới vòm xanh”. Hải Phòng hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế theo hướng tập trung phát triển 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại, đồng thời quyết tâm chuyển đổi số để thật sự tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, nhanh, bền vững. Và kết quả đã đạt được sẽ là những bước đi vững chắc cho tương lai.

Hải Phòng đã huy động được 44.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông trong 5 năm qua. Thành phố đã xây mới được 47 cây cầu và sẽ xây thêm hàng trăm cây cầu nữa trong 5 năm tới. Hiện hàng loạt dự án đầu tư khu du lịch vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế đã và đang được triển khai tại Đồ Sơn, Cát Bà, hình thành nhiều khách sạn 5 sao. Trong đó đáng chú ý là Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Đồ Sơn, các dự án bến tàu du lịch, ga cáp treo của tập đoàn Sun Group... sẽ được minh họa đậm nét bằng hình ảnh, âm thanh của đêm diễn.

Bài hát “Thành phố em”, biểu diễn Bùi Lan Hương và màn trình diễn áo dài Việt Nam của Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi người Hải Phòng. Bài hát “Thành phố mặt trời lên”, do nhóm Oplus Band và bài hát “Bến bờ mong đợi”, sáng tác Duy Thái, thể hiện qua giọng hát Mỹ Linh. Bài hát “Khát vọng Hải Phòng”, NSƯT Phương Anh thể hiện sẽ khép lại Chương 2.

Chương trình nghệ thuật sẽ kết thúc với Chương 3 đầy sôi động, cuốn hút - Carnaval đường phố. Trên nền nhạc Remix với các mô hình khắc họa hình tượng và tôn vinh vùng đất và con người Hải Phòng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã góp phần làm thay đổi diện mạo Hải Phòng. 12 mô hình Carnaval đặt trên 12 xe tải nhẹ, sau khi di chuyển qua sân khấu biểu diễn, sẽ tiếp tục di chuyển một vòng quanh hồ Tam Bạc.

Liên khúc các bài hát: Thành phố Hoa phượng đỏ, Thành phố tuổi thơ, Hải Phòng - Thành phố hoa thắp lửa, qua các giọng ca Tùng Dương, Minh Quân, Bảo Trâm, Lê Anh Dũng và tốp ca nam nữ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ khép lại chương trình nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa này.

Tin bài liên quan