Tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, Fed cho biết chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (22/3), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đồng thời bày tỏ sự thận trọng về cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây và cho rằng việc tăng lãi suất sắp kết thúc.
Tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, Fed cho biết chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc

Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 kể từ tháng 3/2022 và Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã lưu ý rằng, các mức tăng lãi suất trong tương lai không được đảm bảo và sẽ phụ thuộc phần lớn vào dữ liệu sắp tới.

“Ủy ban sẽ giám sát chặt chẽ thông tin đến và đánh giá tác động đối với chính sách tiền tệ. Ủy ban dự đoán rằng, một số chính sách bổ sung có thể phù hợp để đạt được lập trường của chính sách tiền tệ đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian”, tuyên bố sau cuộc họp của FOMC cho biết.

Trong khi những bình luận mà Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra trong cuộc họp báo có nghĩa là ngân hàng trung ương có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, nhưng ông cho biết rằng cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc.

“Quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn dài và nhiều khả năng sẽ gập ghềnh”, ông Powell cho biết.

Ngoài ra, ông Powell thừa nhận, các sự kiện gần đây trong hệ thống ngân hàng có khả năng dẫn đến các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn và đó có thể là lý do tại sao giọng điệu của ngân hàng trung ương đã dịu lại.

Tuy nhiên, ông nói rằng bất chấp thị trường đang định giá ngược lại, “việc cắt giảm lãi suất không nằm trong trường hợp cơ bản của chúng tôi” trong thời gian còn lại của năm 2023.

Cổ phiếu ban đầu tăng sau quyết định của Fed, nhưng lại sụt giảm sau nhận xét của ông Powell.

“Hệ thống ngân hàng của Mỹ là lành mạnh và linh hoạt. Những phát triển gần đây có thể dẫn đến các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, tuyển dụng và lạm phát. Mức độ của những tác động này là không chắc chắn. Ủy ban vẫn rất chú ý đến rủi ro lạm phát”, tuyên bố sau cuộc họp của FOMC cho biết.

Trong cuộc họp báo, ông Powell cho biết, FOMC đã cân nhắc tạm dừng tăng lãi suất do khủng hoảng ngân hàng, nhưng cuối cùng nhất trí thông qua quyết định tăng lãi suất do dữ liệu trung gian về lạm phát và sức mạnh của thị trường lao động.

“Chúng tôi cam kết khôi phục sự ổn định về giá cả và tất cả các bằng chứng đều cho thấy rằng công chúng tin tưởng chúng tôi sẽ làm như vậy, điều đó sẽ đưa lạm phát xuống 2% theo thời gian. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì niềm tin đó bằng hành động cũng như lời nói của mình”, ông Powell cho biết.

Mức tăng lãi suất lần này đã đưa đưa lãi suất quỹ liên bang lên phạm vi 4,75 - 5%. Các dự báo được đưa ra cùng với quyết định lãi suất chỉ ra mức lãi suất cao nhất là 5,1%, không thay đổi so với ước tính cuối cùng vào tháng 12 và cho thấy phần lớn các quan chức chỉ mong đợi một đợt tăng lãi suất nữa.

Tin bài liên quan