Hàng hóa được xếp tại cảng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt mức cao nhất kể từ năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế quý III/2023 đạt 4,9%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Kết quả trên là nhờ thị trường việc làm phục hồi, giúp tăng chi tiêu tiêu dùng. Con số tăng trưởng cao nói trên đã xóa tan nguy cơ suy thoái của nền kinh tế số 1 thế giới.

Chi tiêu tiêu dùng, đóng góp hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Mặc dù tốc độ tăng lương đã chậm lại nhưng vẫn tăng nhanh hơn lạm phát, nhờ đó nâng cao sức mua của các hộ gia đình.

Dù tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận khó có thể bền vững, nhưng đó là minh chứng cho khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, bất chấp việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất mạnh mẽ. Tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể chậm lại trong quý IV/2023 do các cuộc đình công của nghiệp đoàn ô tô (UAW) và việc hàng triệu người Mỹ tiếp tục trả khoản vay sinh viên.

Thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 31/10 -1/11. Kể từ tháng 3/2023, Fed đã tăng lãi suất thêm 525 điểm cơ bản, lên mức từ 5,25% - 5,50% hiện tại để kiềm chế lạm phát.

Tin bài liên quan