Tạo dựng lòng tin bằng minh bạch thông tin

(ĐTCK-online) Ngày 16/12, hơn 40 doanh nghiệp niêm yết đã có buổi giao lưu với NĐT tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Nhiều băn khoăn đã được giải đáp khá cặn kẽ, cung cấp thông tin đầy đủ hữu ích cho NĐT song cũng không ít hạt sạn còn vương lại khiến buổi giao lưu chưa thể thành công hoàn toàn. ĐTCK-online đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp niêm yết.

Ông nhận xét thế nào về chất lượng hỏi đáp trong cuộc giao lưu sáng 16/12?

 

NĐT luôn có nhu cầu nắm bắt thông tin, vì vậy những cuộc giao lưu như thế này là rất tốt để tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin đến NĐT, nắm bắt được phần nào nguyện vọng tâm tư của NĐT. Tuy mức độ thành công của buổi đối thoại chưa được như các đợt tổ chức trước tại TP. HCM, song buổi giao lưu vẫn thực sự hữu ích với cả NĐT và doanh nghiệp, hai thành viên quan trọng trên thị trường.

 

Mục tiêu của đối thoại là tập dần cho doanh nghiệp niêm yết tính minh bạch. Thực sự trên sàn cũng vẫn có những doanh nghiệp chưa mặn mà lắm với việc này. Tuy nhiên, các công ty niêm yết cần thấy đó là trách nhiệm, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình, có như vậy thị trường mới minh bạch.

 

Tại buổi giao lưu, một số doanh nghiệp không có đại diện tham gia khiến NĐT quan tâm đến cổ phiếu đó rất bức xúc, ông nghĩ sao?

 

Chắc chắn, chúng tôi sẽ có văn bản nhắc nhở những doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp niêm yết. Như tôi đã nói, đối thoại với NĐT là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết và tôi cũng tin rằng, công ty nào càng minh bạch thì NĐT càng tìm đến và an tâm bỏ vốn nhiều hơn.

 

Thị trường trong những phiên gần đây đang giảm mạnh, thông điệp của các doanh nghiệp niêm yết gửi tới NĐT trong thời điểm này là gì?

 

Chúng tôi nghĩ rằng, thị truờng chứng khoán rất nhạy cảm, đây cũng là lĩnh vực đầu tư cao cấp. Vì thế, các NĐT hãy chọn lựa, phân tích thông tin để có danh mục hợp lý nhất, còn về cơ bản các doanh nghiệp vẫn sản xuất, kinh doanh tốt.

 

Ý kiến một số doanh nghiệp tại buổi giao lưu

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCK Sài Gòn (SSI): Thời điểm hiện nay đang là cơ hội cho những người có tiền, thay vì cơ hội cho những người muốn bán cổ phiếu như trước đây. Không có chuyện các NĐT hết tiền như nhiều người lo ngại. Sắp tới sẽ có thêm nhiều quỹ đi vào hoạt động, nhiều NĐT mới sẵn sàng đổ vốn vào thị trường chứng khoán. Bằng chứng là quỹ SSI vừa huy động chỉ trong hai tuần đã có 1.700 tỷ đồng đổ vào. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát phong trào tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết thì rất có khả năng đến một thời điểm thị trường sẽ bị “bội thực”, ảnh hưởng không tốt đến lợi ích của NĐT.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank: IPO của Vietcombank đang tác động đến giá cổ phiếu STB cũng như của các cổ phiếu khác, nhưng đó là tác động chung. Thị trường đang có sự cơ cấu lại nhưng nếu so với các nước đang phát triển đi trước thì đây cũng là bước đi mang tính quy luật. Xuất phát điểm của doanh nghiệp Việt Nam thấp, các doanh nghiệp cũng vừa nhận ra thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn tốt nên đang diễn ra hiện tượng tăng vốn nóng. Nguồn cung lớn khiến vốn của các NĐT không kịp quay vòng. Đây là thời điểm các NĐT nên bình tĩnh để phân tích vì yếu tố cơ hội có nhiều.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc CTCK Bảo Việt: Theo đánh giá của CTCK Bảo Việt, thời điểm cuối năm 2007, kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh là khó nhưng biến động xấu hơn ít có khả năng xảy ra, vì sức kháng cự của thị trường đang khá mạnh. Về việc trên thị trường có luồng thông tin cho rằng, đại gia và nhà ĐTNN cố tình “ghìm” giá trên thị trường niêm yết để mua được cổ phiếu Vietcombank giá rẻ, dù chúng tôi cũng có cảm nhận như vậy song chỉ cơ quan quản lý, cơ quan công an mới có thể đưa ra đánh giá.