Tây Ban Nha sẽ chi 2 tỷ euro hỗ trợ nông nghiệp bị ảnh hưởng hạn hán

0:00 / 0:00
0:00
Gói hỗ trợ trị giá 2,19 tỷ euro ngoài thực thi các biện pháp chính sách nông nghiệp chung còn viện trợ trực tiếp cho nông dân; trợ cấp các chính sách bảo hiểm cho mùa màng thất bát do hạn hán.
Tây Ban Nha sẽ chi 2 tỷ euro hỗ trợ nông nghiệp bị ảnh hưởng hạn hán

Ngày 8/6, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua gói các biện pháp tài trợ trên diện rộng nhằm giúp giảm tác động của hạn hán đối với ngành nông nghiệp và ngành nước.

Theo phóng viên tại châu Âu, gói hỗ trợ có tổng trị giá 2,19 tỷ euro (2,35 tỷ USD) được Quốc hội thông qua với 58 phiếu thuận, không phiếu chống và 11 phiếu trắng.

Mặc dù những đợt mưa gần đây đã phần nào giúp giải tỏa tình hình nghiêm trọng, nhưng hạn hán kéo dài đang khiến dự trữ nước của Tây Ban Nha giảm xuống dưới 50% ở nhiều vùng trong cả nước, trong đó đáng lo ngại nhất là hai khu vực Catalonia phía Đông Bắc và vùng Andalusia ở miền Nam khi mức nước tại các ao hồ giảm xuống chỉ còn khoảng 25%.

Phát biểu sau khi gói hỗ trợ được thông qua, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm Tây Ban Nha Luis Planas mô tả quyết định này có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ ngành nông nghiệp và chăn nuôi cũng như an ninh nguồn cung lương thực và tính liên tục của hoạt động sản xuất.

Ông Planas nêu rõ ngoài các biện pháp chính sách nông nghiệp chung trị giá 784 triệu euro, gói hỗ trợ còn bao gồm 636 triệu euro viện trợ trực tiếp cho nông dân và chủ trang trại, thông qua việc hỗ trợ thuế, tài chính, lao động, các lĩnh vực thủy lợi....

Số còn lại là các khoản trợ cấp lên tới 70% chi phí của các chính sách bảo hiểm cho mùa màng thất bát do hạn hán, cũng như phân bổ 355 triệu euro cho nông dân chăn nuôi bò, cừu, dê và cho các nhà sản xuất sữa; 5 triệu euro cho ngành nuôi ong.

Quỹ hỗ trợ trên cũng được sử dụng để giảm áp lực đối với các tầng ngậm nước duy trì sự sống trong Vườn quốc gia Doñana và xây dựng cơ sở hạ tầng mới, đặc biệt là các nhà máy khử muối, để tăng gấp đôi việc tái sử dụng nước đô thị, cũng như giảm phí và tỷ lệ của các trang trại bị ảnh hưởng trong khu vực.

Không chỉ trợ cấp nông nghiệp và môi trường, gói biện pháp này còn hỗ trợ giảm giá vận chuyển, trong đó có việc giảm giá vé cho thanh thiếu niên từ 18 đến 30 tuổi khi đi xe buýt, xe lửa, thậm chí cả vé Interrail (vé tàu cho phép đi lại không giới hạn trên những chuyến tàu của các công ty đường sắt phối hợp ở 33 nước châu Âu) trong mùa Hè này.

Cụ thể, Công ty đường sắt quốc gia Renfe sẽ áp dụng chiết khấu 50% đối với thẻ Interrail toàn cầu linh hoạt trong 10 ngày.

Chương trình giảm giá 90% cũng sẽ được áp dụng đối với giá vé một chiều và khứ hồi trên các dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt Media Distancia; giảm 50% đối với vé một chiều và khứ hồi liên quan các dịch vụ tàu cao tốc Avant.

Ngoài ra, các dịch vụ xe buýt của chính phủ sẽ giảm 90% giá vé một chiều và khứ hồi từ ngày 15/6-15/9 năm nay.

Tin bài liên quan