Telefonica báo cáo thu nhập hàng quý tăng mạnh

Telefonica báo cáo thu nhập hàng quý tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Được thành lập vào ngày 19/4/1924 với trụ sở chính đặt tại Madrid, Tây Ban Nha, Telefonica mang đến các dịch vụ truyền thông đẳng cấp thế giới trên khắp châu Âu. Telefonica (NYSE: TEF) vừa công bố thu nhập quý I năm 2023 tăng mạnh.

Vào ngày 11/5/2023, Telefonica (NYSE: TEF) đã công bố dữ liệu thu nhập hàng quý ấn tượng. Báo cáo chỉ ra rằng, Telefonica đã đạt được mức EPS là 0,1 USD trong quý đầu tiên của năm 2023 - đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 0,04 USD và tạo ra tổng doanh thu là 10,78 tỷ USD.

Vào ngày 26/5/2023, Bloomberg cho biết, Telefonica SA, nhà cung cấp giải pháp truyền thông và giải trí hàng đầu của Tây Ban Nha, đã nhận được khuyến nghị đồng thuận là “Nắm giữ” từ 8 công ty xếp hạng hiện đang theo dõi công ty.

Tập đoàn hoạt động thông qua các thương hiệu như Telefonica, Movistar, O2, Vivo… thu hút các thị trường đa dạng cả trong nước và toàn cầu.

BNP Paribas đã đánh giá Telefonica là “hoạt động tốt”, trong khi StockNews.com và TheStreet đều có báo cáo tích cực, với StockNews.com nâng cấp cổ phiếu của Telefonica từ xếp hạng “Nên giữ” lên xếp hạng “Mua” và TheStreet nâng cấp cổ phiếu từ xếp hạng “c” lên xếp hạng “b”. Cổ phiếu Telefonica giao dịch ở mức 4,18 USD vào ngày 1/6/2023, với vốn hóa thị trường là 24,22 tỷ USD, tỷ lệ PE là 16,12.

Đường trung bình động đơn giản 50 ngày của doanh nghiệp là 4,32 USD và đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 3,98 USD. Telefonica có tỷ lệ thanh toán nhanh là 0,82, tỷ lệ hiện tại là 0,89 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,13. Cổ phiếu TEF đã có mức thấp nhất trong 52 tuần là 3,10 USD và mức cao nhất là 5,38 USD.

Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty hiện ở mức 95,84%, gần đây họ đã thông báo về việc thanh toán cổ tức nửa năm một lần vào ngày 5/7/2023. Các nhà đầu tư đạt kỷ lục vào ngày 14/6/2023 sẽ được chia cổ tức 0,16464 USD. Ngày giao dịch không hưởng quyền 13/6/2023.

Trong quý I năm 2023, một số nhà đầu tư tổ chức như Raymond James & Associates hoặc American Century Companies Inc., đã tăng đáng kể tỷ lệ sở hữu của họ trong cổ phiếu của Telefonica lên 1% -13%. Mặc dù Bank of New York Mellon Corp chỉ tăng vị thế của mình lên khoảng 11%, nhưng khoản đầu tư này vẫn có giá trị hơn nửa triệu USD.

Sẽ rất thú vị khi theo dõi Telefonica hoạt động như thế nào trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng ngày nay, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành viễn thông toàn cầu. Đây là một ngành có tiềm năng mạnh mẽ để tăng đầu tư, từ đó có thể đem đến tăng trưởng vững chắc cho công ty dịch vụ viễn thông ở châu Âu và châu Mỹ Latinh Telefonica.

Tin bài liên quan