Lý do mà cổ đông lớn đưa ra là, việc niêm yết vào thời điểm TTCK chưa có gì thuận lợi như hiện nay sẽ khiến cho giá cổ phiếu có thể giảm nhanh hơn là cứ để ở thị trường OTC. Nếu niêm yết, các cổ đông nhỏ sẽ đua nhau bán cổ phiếu có thể làm giá giảm nhiều, trong khi nếu ở thị trường OTC kém thanh khoản thì việc các cổ đông lớn không bán ra sẽ giúp giữ giá cổ phiếu. Nói cách khác, việc tạm dừng kế hoạch niêm yết có thể nhìn như giải pháp tạm thời để chặn đà giảm giá và giữ gìn hình ảnh công ty cho đến khi TTCK tốt lên. Trong trường hợp này, tính thanh khoản kém của thị trường OTC lại là một ưu điểm so với thị trường niêm yết.