Thêm 3 thành viên gia tộc Cargill lọt top 500 người giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Các anh em ruột thuộc gia tộc Cargill đã có mặt trong danh sách Bloomberg Billionaires bao gồm 500 người giàu nhất thế giới vẫn còn sống, với khối tài sản của mỗi người ước tính lên đến 5,4 tỷ USD.
Gia tộc Cargill nắm quyền kiểm soát công ty thực phẩm Cargill và là gia đình giàu thứ 11 thế giới. (Ảnh: Reuters).

Gia tộc Cargill nắm quyền kiểm soát công ty thực phẩm Cargill và là gia đình giàu thứ 11 thế giới. (Ảnh: Reuters).

Giá thực phẩm toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng Nga-Ukraine đã giúp ba thành viên của gia đình siêu giàu Cargill góp mặt trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới.

Đây là gia tộc đang nắm quyền kiểm soát đa số đối với một trong những công ty về thực phẩm lớn nhất thế giới.

Các anh em ruột James Cargill, Austen Cargill và Marianne Liebmann - đều là chắt của ông William Wallace Cargill, người đã sáng lập ra công ty Cargill vào năm 1865, trong tuần này đã có mặt trong danh sách Bloomberg Billionaires bao gồm 500 người giàu nhất thế giới hiện vẫn còn sống, với khối tài sản của mỗi người ước tính lên đến 5,4 tỷ USD, tăng 20% trong năm nay tính đến thời điểm này.

Ngoài ra, danh sách trên trước đó đã có tên thành viên khác của gia tộc Cargill là Pauline Keinath và Gwendolyn Sontheim Meyer với khối tài sản của mỗi người khoảng 8,06 tỷ USD.

Khối tài sản của các tỷ phú này gia tăng theo tài sản của công ty thực phẩm Cargill, với hơn 155.000 nhân viên ở 70 quốc gia và được dự đoán sẽ đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong năm nay.

Năm 2021, lợi nhuận của Cargill tăng 63% lên gần 4,93 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử 157 năm của “ông lớn” này. Doanh thu năm ngoái cũng tăng 17% lên 134 tỷ USD.

Ba thành viên nữa của gia đình Cargill là Alexandra Daitch, Sarah MacMillan và Lucy Stitzer cũng là những tỷ phú.

Gia tộc này nắm quyền kiểm soát khoảng 87% công ty thực phẩm Cargill và là gia đình giàu thứ 11 thế giới , với tổng tài sản khoảng 50 tỷ USD.

Tin bài liên quan