“Thị trường càng minh bạch, càng hấp dẫn”

(ĐTCK-online) Đó là ý kiến của ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc TTGDCK Hà Nội.

Đề cập đến thuế chứng khoán nên nhìn hai mặt của vấn đề. Một mặt, đánh thuế kinh doanh chứng khoán có thể làm khối lượng giao dịch giảm, về lâu dài NĐT có thể rút vốn khỏi TTCK để đưa vào những lĩnh vực hấp dẫn hơn. Giao dịch chứng khoán không dùng tiền mặt nên thu thuế dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác có thể thấy, tác động tích cực của sắc thuế này, Chính phủ muốn có TTCK phát triển lành mạnh, còn NĐT vẫn có một năm để suy nghĩ xem nên ứng xử thế nào với thị trường. Khi phải chịu thuế, tôi tin NĐT sẽ phải thông minh hơn, hiểu biết hơn trong giao dịch, đỡ đi những thủ đoạn, hành vi lũng đoạn thị trường, hay nói cách khác yếu tố đầu tư trên TTCK sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu tôi là NĐT có tổ chức, muốn đầu tư thực sự thì khi thị trường càng minh bạch, Nhà nước càng quản lý tốt thì tôi càng thấy hấp dẫn. Tôi có tiền, nếu tôi phải lựa chọn đầu tư giữa một thị trường minh bạch và một thị trường ít minh bạch hơn, chắc chắn là tôi chọn thị trường minh bạch. NĐT trước đây được miễn thuế, nhưng từ năm 2009 sẽ phải nộp thuế, đồng nghĩa với việc Nhà nước có công cụ điều tiết thị trường. Còn nhớ khi Bộ Tài chính quyết định cắt ưu đãi thuế cho DN lên niêm yết, trong khoảng thời gian chờ quyết định trên có hiệu lực, DN đã ùn ùn kéo nhau lên sàn để tranh thủ ưu đãi thuế và mới có thị trường sôi động như ngày hôm nay. Luật không phải là bất biến mà có thể sửa đổi và là công cụ điều tiết thị trường.