Thị trường dầu mỏ có xu hướng thắt chặt trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường dầu mỏ đang trở nên thắt chặt và giá dầu đang có xu hướng tăng cao hơn trong nửa cuối năm nay.
Thị trường dầu mỏ có xu hướng thắt chặt trở lại

Sau khi suy yếu trong nhiều tháng, giá dầu Brent đang tiến lại gần mốc 80 USD/thùng khi nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc và các nơi khác phục hồi sau đại dịch và đạt mức cao mới. Điều đó đang xảy ra khi việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Xê Út và các đồng minh OPEC+ sẽ làm cạn kiệt nhanh chóng các bể chứa dầu trên toàn thế giới.

Toril Bosoni, người đứng đầu bộ phận thị trường dầu mỏ tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết: “Chúng tôi đang mong đợi một sự thắt chặt mạnh mẽ của thị trường. Khi nhu cầu tăng theo mùa, chúng tôi nghĩ rằng có nguy cơ giá sẽ tiếp tục tăng trong quý III”.

Giá dầu tăng cũng sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất năng lượng từ Texas đến Moscow. Mặc dù điều này cũng sẽ gây rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu, vốn được hưởng lợi gần đây từ việc giảm chi phí nhiên liệu và hạ nhiệt lạm phát.

Diễn biến giá dầu WTI và Brent giảm trở lại sau nhịp hồi phục

Diễn biến giá dầu WTI và Brent giảm trở lại sau nhịp hồi phục

Hôm thứ Hai (17/7), giá dầu đã giảm nhẹ sau dữ liệu kinh tế gây thất vọng của Trung Quốc và việc nguồn cung của Libya được khởi động trở lại trước các dấu hiệu thị trường thắt chặt.

Chưa rõ liệu việc dầu Brent tiến gần lại mức 80 USD/thùng có phải là bước ngoặt báo trước một đợt tăng giá lớn hay không, bởi những thách thức kinh tế vẫn hiện hữu, từ các chỉ số kinh tế suy yếu của Trung Quốc cho đến lãi suất tăng và dầu giá rẻ từ Iran và Nga tiếp tục tràn ra thị trường. Tuy nhiên, ít nhất, thị trường dầu mỏ dường như đã tìm được điểm sàn.

Các nhà phân tích cho rằng, 6 tháng tới sẽ mang lại một thị trường mạnh mẽ hơn. Hợp đồng tương lai giá dầu Brent trong tuần trước đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5.

Jorge Leon, phó chủ tịch cấp cao về nghiên cứu thị trường dầu mỏ tại công ty tư vấn Rystad Energy A/S cho biết: “Đó là điểm bùng phát mà thị trường mong đợi. Có vẻ như bắt đầu một mùa hè nóng nực trên thị trường dầu thô”.

OPEC+ cắt giảm sản lượng

Đà tăng của giá dầu diễn ra khi việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Xê Út và các nước khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cuối cùng cũng có tác động.

Ả Rập Xê Út đã thúc đẩy thị trường dầu vào tuần trước bằng cách thông báo rằng việc cắt giảm bổ sung 1 triệu thùng/ngày được đưa ra trong tháng này sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 8.

Trong phần lớn thời gian của năm nay, Nga cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô và tối đa hóa doanh số bán dầu ngay cả khi họ cam kết cắt giảm sản lượng.

Theo Standard Chartered, cán cân cung cầu đã chuyển từ thặng dư sang thâm hụt trong tháng 6. Ngân hàng ước tính sự thiếu hụt sẽ tăng hơn gấp đôi trong những tháng tới, làm giảm lượng dầu tồn kho khoảng 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

Trevor Woods, giám đốc đầu tư của quỹ phòng hộ hàng hóa Northern Trace Capital cho biết: “Tất cả các yếu tố cơ bản vi mô cuối cùng cũng chuyển sang xu hướng tăng giá”.

Vẫn còn yếu tố hoài nghi

Nhiều nhà giao dịch dầu vẫn hoài nghi về triển vọng tăng giá.

Nhu cầu vẫn phụ thuộc vào môi trường kinh tế không chắc chắn, từ việc thu hẹp hoạt động sản xuất của Trung Quốc cho đến tăng trưởng chậm chạp ở châu Âu và lo ngại rằng việc tăng lãi suất của Mỹ có thể gây ra suy thoái kinh tế. Tuần trước, IEA đã cắt giảm dự báo về mức tiêu thụ nhiên liệu thế giới trong năm nay.

Về phía cung, sản lượng từ Mỹ đến Brazil và Guyana đều đang tăng. Ngay các quốc gia thành viên của OPEC+ như Iran và Venezuela (được miễn cắt giảm sản lượng) cũng đang tăng cường bán dầu. Theo công ty tư vấn Kpler, xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 6 đã đạt mức cao nhất trong 5 năm.

JPMorgan Chase cho rằng, OPEC+ sẽ cần cắt giảm sản lượng hơn nữa, trong khi Morgan Stanley nhận thấy thị trường có thể dư cung trở lại vào năm tới.

Martijn Rats, chiến lược gia dầu mỏ toàn cầu của Morgan Stanley cho biết: “Phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu, nhưng nguồn cung dường như có đủ để đáp ứng".

Trong khi đó, các nhà đầu cơ dầu mỏ cũng đang nghiêng về xu hướng tăng giá.

Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ thị trường dầu mỏ cân bằng và có thể kéo dài hơn nữa việc cắt giảm sản lượng tự nguyện.

Bob McNally, chủ tịch của tập đoàn tư vấn Rapidan Energy và là cựu quan chức Nhà Trắng cho biết: “Ngoại trừ sự suy giảm kinh tế vĩ mô đột ngột, các ngôi sao đang sắp xếp cho một đợt tăng giá dầu thô mạnh mẽ lên 90 USD/thùng”.

Tin bài liên quan