Thị trường khởi sắc, nhiều công ty chứng khoán báo lỗ

Thị trường khởi sắc, nhiều công ty chứng khoán báo lỗ

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán trong quý IV/2013 khởi sắc với nhiều đợt sóng, thanh khoản trung bình trên 2.600 tỷ đồng/phiên, tuy nhiên, điều bất ngờ là nhiều công ty chứng khoán công bố lỗ nặng trong quý này.

Lời ăn...

Thị trường chứng khoán trong quý IV chứng khiến sự khởi sắc cả về điểm số và thanh khoản, đem lại niềm vui cho nhiều nhà đầu tư sau 3 quý èo uột.

Trong quý IV/2013, VN-Index tăng 2,44%, trong khi HNX-Index cũng tăng tới 11,3%. Thanh khoản trung bình trên 2 sàn đạt 2.653,5 tỷ đồng/phiên.

Với sự khởi sắc của thị trường, nhiều nhà đầu tư dự đoán các công ty chứng khoán sẽ có một mùa làm ăn hiệu quả. Đây chính là lý do trong tuần trước, “sóng” đã nổi ở nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Theo báo cáo kết quả của CTCK Bảo Việt (BVS), trong quý IV/2014, Công ty lãi sau thuế 7,1 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái và lũy kế cả năm đạt 85,7 tỷ đồng, tăng 11% cùng kỳ, vượt 11% kế hoạch năm.

Tương tự, quý IV/2013, CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) lãi ròng hơn 2 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm ngoái và lũy kế cả năm cũng đã hoàn thành kế hoạch đặt ra là 1,2 tỷ đồng.

Còn theo CTCK VNDriect (VND), lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty ước đạt 124,4 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2012. CTCK BIDV (BSC) cũng công bố đạt lợi nhuận sau thuế 5,9 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ lỗ tới 26,2 tỷ đồng. CTCK Đệ Nhất (FSC) cũng có kết quả khả quan với lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 đạt 5,17 tỷ đồng, tăng 13,88% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của các công ty trên, thì nguyên nhân chính giúp kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu từ các hoạt động môi giới chứng khoán. Ngoại trừ IVS và FSC, 3 cái tên còn lại là BSC, VND, BVS đều có tên trong top 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE hoặc HNX, trong đó, BSC và VND đều có mặt trong top 10 của cả 2 sàn. Đặc biệt, VNDS đã “vượt mặt” CTCK TP. HCM (HSC) để chiếm vị trí số 1 tại sàn HNX. Mảng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của VND trong năm 2013 ước đạt khoảng 83 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với mức 61,98 tỷ đồng năm 2012.

Ngoài ra, theo VND, lợi nhuận của Công ty tăng mạnh còn nhờ vào hoạt động đầu tư chứng khoán với doanh thu ước tính là 62 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với 2012.

Lỗ bất ngờ!

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng tận dụng được xu hướng của thị trường để thu lợi nhuận. Đơn cử CTCK ACB (ACBS), dù có tên trong top 10 của cả 2 sàn về thị phần môi giới lớn nhất, nhưng trong quý IV/2014, ACBS bất ngờ báo lỗ gần 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 61 tỷ đồng.

Tương tự, một “ông lớn” khác là CTCK Agriseco (AGR) cũng có kết quả bết bát trong quý IV vừa qua. Cụ thể, AGR cũng đã lỗ hơn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 2,13 tỷ đồng.

Ngoài 2 cái tên trên, nhiều công ty chứng khoán nhỏ khác cũng lần lượt báo lỗ trong quý IV như CTCK Phương Đông (ORS), CTCK Rồng Việt (VDSC), CTCK Đà Nẵng (DNSC), CTCK Kenanga (KVS).

Cụ thể, trong quý IV/2013, ORS lỗ 115,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 753 triệu đồng. Theo ORS, kết quả bết bát này chủ yếu do doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm mạnh, trong khi chi phí tăng cao do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi

Tương tự VDSC cũng công bố lỗ 2,34 tỷ đồng trong quý IV/2013; KVS công bố lợi nhuận sau thuế âm 4,57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,9 tỷ đồng; DNSC lỗ 861 triệu.

Lũy kế cả năm, VDSC có lãi 1,54 tỷ đồng, so với mức lỗ 27,64 tỷ đồng của năm 2012, DNSC cũng lãi được 400 triệu đồng, trong khi KVS chưa thoát lỗ với mức lợi nhuận sau thuế âm 7 tỷ đồng, trong khi năm 2012 lãi 1,99 tỷ đồng.

Dù không bị lỗ, nhưng các công ty chứng khoán như SHB (SHBS), Hòa Bình (HBS) lại có lãi giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý IV/2013, doanh thu SHBS đạt 15,13 tỷ đồng, giảm 62,34% so với cùng kỳ năm trước đó và lợi nhuận sau thuế đạt 1,65 tỷ đồng, chỉ bằng 94,64% so với cùng kỳ. HBS cũng chỉ đạt lợi nhuận sau thuế gần 65 triệu đồng trong quý IV/2013 và cả năm 2013 chỉ hơn 250 triệu đồng.

Để có cái nhìn tổng quát và đi tìm nguyên nhân sâu hơn về kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán, mời độc giả đón đọc bài viết trên báo giấy Đầu tư Chứng khoán số 10/20104, phát hành ngày 22/1.

Tin bài liên quan