Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thăm dò khí đốt ở Địa Trung Hải

0:00 / 0:00
0:00
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 17/8, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatith Donmez xác nhận tàu khoan Abdulhamid Han đã bắt đầu hoạt động thăm dò ở Địa Trung Hải.
Tàu thăm dò Oruc Reis (giữa) với sự hộ tống của các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoài khơi thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), trên Địa Trung Hải, ngày 10/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu thăm dò Oruc Reis (giữa) với sự hộ tống của các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoài khơi thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), trên Địa Trung Hải, ngày 10/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố trên mạng Twitter, ông Donmez nêu rõ tàu Abdulhamid Han của nước này đã bắt đầu hoạt động thăm dò tại mỏ Yorukler-1.

Abdulhamid Han là tàu khoan mới của Thổ Nhĩ Kỳ, đã ra khơi từ cảng Mersin ở Địa Trung Hải vào ngày 9/8, nâng tổng số tàu khoan của nước này lên 4 chiếc. Tàu Abdulhamid Han dài 238 m, sẽ thăm dò khí đốt cách bờ biển Antalya 55 km. Tàu này được trang bị các thiết bị hiện đại nhất, có khả năng thăm dò ở độ sâu hơn 12 km. Thủy thủ đoàn của tàu có khoảng 200 người.

Tin bài liên quan