Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), Rhee Chang-yong cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng trung ương này vẫn chưa kết thúc, mặc dù đã có dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt. 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc

Mặc dù mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hàn Quốc trong tháng 3 đã giảm xuống 4,2% so với mức cao nhất của năm ngoái là 6,3%, nhưng nó vẫn gấp đôi mức lạm phát mục tiêu của BOK là 2%. Ông Rhee cho biết, các yếu tố bao gồm kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ của OPEC+ và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể làm trầm trọng thêm áp lực giá cả.

Tuy nhiên, BOK đã giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ hai liên tiếp vào đầu tuần này với quyết định nhất trí cao của hội đồng thống đốc đã báo hiệu khả năng kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ tại Hàn Quốc.

Ngày càng nhiều nhà phân tích đặt cược rằng BOK sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay để thúc đẩy tăng trưởng khi nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm, thị trường bất động sản gặp khó khăn và tiêu dùng hạ nhiệt.

Ông Rhee cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá về lạm phát chứ chưa nói đến khả năng hạ lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ. Quyết định giữ nguyên lãi suất trong những tháng gần đây cho thấy BOK đang đánh giá tác động đối nền kinh tế nước này qua chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài 18 tháng của họ.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của BOK củng cố thêm bằng chứng cho thấy các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang đạt đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng cảnh giác với việc tăng lãi suất sẽ làm kìm hãm thêm nền kinh tế với chi phí đi vay cao hơn, điều này có thể giảm lạm phát nhưng cũng có nguy cơ gây ra suy thoái kinh tế.

Thời điểm lãi suất (đường màu đen) tăng lên cũng là lúc hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc (đường màu đỏ) giảm xuống, thấy rõ nhất từ năm 2020. Nguồn: Bloomberg.
Thời điểm lãi suất (đường màu đen) tăng lên cũng là lúc hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc (đường màu đỏ) giảm xuống, thấy rõ nhất từ năm 2020. Nguồn: Bloomberg.

Tại Hàn Quốc, xuất khẩu giảm đã gây áp lực lên sản xuất và có nguy cơ làm xói mòn thêm niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Mức tiêu dùng của người dân cũng đã suy yếu khi giá cả cao hơn ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình. Đồng thời, rủi ro vỡ nợ đang gia tăng giữa các nhà phát triển bất động sản khi thị trường nhà ở sụt giảm do chi phí đi vay cao hơn.

Tại một cuộc họp báo sau quyết định về lãi suất, ông Rhee đã dập tắt kỳ vọng về việc ngân hàng này sẽ sớm hạ lãi suất, ông nói rằng việc cắt giảm lãi suất trước khi nhận được tín hiệu rõ ràng rằng lạm phát đang hạ nhiệt xuống mức 2% là không phù hợp.

Ông Rhee cho biết, chỉ có một thành viên hội đồng thống đốc coi mức lãi suất hiện tại là 3,5% là mức lãi suất phù hợp. Năm thành viên khác trong hội đồng thống đốc muốn tiếp tục tăng lãi suất.

Bất kỳ đề xuất nào từ BOK về khả năng cắt giảm lãi suất đều có nguy cơ làm suy yếu thêm đồng won. Đồng tiền này đã có hiệu suất tệ nhất ở châu Á từ đầu năm đến nay, sự giảm giá đồng won đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

Tin bài liên quan