Thủ tướng đề nghị hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào dịp 2/9/2023

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra 2 dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM. Đối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Thủ tướng đề nghị hoàn thành vào dịp 2/9/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP.HCM đi thử tàu metro Bến Thành - Suối Tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP.HCM đi thử tàu metro Bến Thành - Suối Tiên

Chiều 15/4, đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Buổi chạy thử nghiệm tàu nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và giai đoạn thử nghiệm số 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn, được triển khai từ nhiều tháng nay.

Lộ trình chạy thử đoàn tàu dài khoảng 11 km bắt đầu từ ga Rạch Chiếc đến ga Suối Tiên

Lộ trình chạy thử đoàn tàu dài khoảng 11 km bắt đầu từ ga Rạch Chiếc đến ga Suối Tiên

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 50 km/h.

Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào dịp 2/9/2023

Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào dịp 2/9/2023

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (Ban Quản lý) cho biết, đến nay, tiến độ thi công toàn tuyến metro số 1 đã đạt 95%. Trong năm 2023, Ban Quản lý cùng các nhà thầu Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến.

Bên cạnh đó, để sớm đưa dự án vào khai thác thương mại, Ban Quản lý thực hiện các công việc còn lại như vận hành thử nghiệm với toàn bộ hệ thống; đánh giá tính an toàn của công trình trước khi đưa vào vận hành; đào tạo nhân sự vận hành.

Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công dự án

Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công dự án

Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. Trước đó vào tháng 7/ 2022, Thủ tướng đã có chuyến thị sát nhà ga trung tâm Bến Thành và ga Ba Son.

Sau khi thị sát dự án Thủ tướng Phạm Minh Chính, giao các cơ quan, đơn vị cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vào dịp 2/9/2023 xong trước 1 quý so với kế hoạch dự kiến.

Thủ tướng trao đổi với đại diện của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại công trình.

Thủ tướng trao đổi với đại diện của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại công trình.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM sớm khởi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, rút kinh nghiệm từ dự án Bến Thành - Suối Tiên để triển khai nhanh hơn dự án này.

Sau khi thị sát tuyến metro số 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra việc thi công nút giao An Phú (nút giao dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây).

Báo cáo với Thủ tướng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, dự án có 10 gói thầu xây lắp chính, trong đó có 4 gói thầu đã được khởi công trong ngày 29/12/2022.

Các gói thầu còn lại dự kiến lần lượt triển khai trong quý II/2023 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào 30/4/2025.

Để khai thác hiệu quả, đồng bộ nút giao An Phú, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, hỗ trợ 1.123 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương để Thành phố triển khai mở rộng đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2.

Hiện trạng nút giao An Phú

Hiện trạng nút giao An Phú

Tại dự án, Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công là 1 trong 3 động lực tăng trưởng, giúp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, các công trình giao thông trọng điểm chiếm 60% vốn đầu tư công năm 2023 của Thành phố. Vì vậy, việc thực hiện mục tiêu giải ngân được ít nhất 95% là rất quan trọng.

Vì vậy, TP.HCM cần giải quyết các vướng mắc tại các dự án hạ tầng giao thông để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tin bài liên quan