Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. (Ảnh Bá Dương)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. (Ảnh Bá Dương)

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 xây dựng trên diện tích 131,74 ha, công suất 1.200 MW, là dự án nguồn điện cấp bách thuộc Tổng sơ đồ điện VII và Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh, hằng năm cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng/năm.

Nhà máy cũng tạo việc làm cho trên 400 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và phát triển kinh tế khu vực.

Dự án sử dụng công nghệ lò than phun đốt trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên với thông số cận tới hạn và các chỉ tiêu cao về hiệu suất, độ ổn định, an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; thân thiện, bảo vệ môi trường do áp dụng các công nghệ giảm phát thải NOx, lọc bụi, khử SOx, xử lý nước thải hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thể hiện thành quả ngày đêm không mệt mỏi, vượt mọi khó khăn của hàng nghìn cán bộ công nhân viên, người lao động trên công trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành; sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, của tổng thầu và các nhà thầu cũng như sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân tỉnh thái Bình.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các Bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan đã phối hợp xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

"Dự án hoàn thành “được người, được của, được tổ chức, được lòng dân”, tạo niềm tin cho chúng ta về một nhà máy nhiệt điện hiện đại, bảo đảm chất lượng, hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng yếu tố về môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc và cả nước, nhất là trong thời điểm nắng nóng cuối mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 trước đây thường xảy ra việc thiếu hụt cục bộ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình). (Ảnh Bá Dương)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình). (Ảnh Bá Dương)

Cùng ngày, cũng tại huyện Thái Thụy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ban ngành Trung ương đến thăm, kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện xây dựng Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty cổ phần Green i-Park – chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái, đi thăm nhà máy Lotes và phân khu phía bắc Khu công nghiệp, Thủ tướng đánh giá cao công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và bước đầu thu hút được một số dự án thứ cấp có chất lượng tốt vào hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu Green i-Park chú trọng đầu tư đồng bộ từ giao thông kết nối, hệ thống điện, cấp - thoát nước, bảo vệ môi trường, khu nhà ở cho chuyên gia, nhà ở công nhân. Cùng với đó quy hoạch, đầu tư các hạ tầng dịch vụ về y tế, giáo dục, thương mại, tài chính ngân hàng, hải quan, an ninh trật tự... đồng bộ với khu công nghiệp; làm tới đâu được tới đó, tránh dàn trải, manh mún, tập trung mở không gian phát triển, hoàn chỉnh mô hình tạo ra sức hút, hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp lớn ở trong và ngoài nước đến đầu tư.

Thủ tướng mong tỉnh cùng nhà đầu tư hạ tầng sớm xây dựng Liên Hà Thái là hình mẫu về khu công nghiệp xanh, công nghệ cao, lấp đầy đất công nghiệp góp phần phát huy giá trị tài nguyên đất đai, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình.

Tin bài liên quan