Thương vụ trên chỉ còn chờ phán quyết của Ủy ban châu Âu (EC) trong cuộc họp ngày 10/3/08 sau khi nhận được sự nhất trí của Bộ Tư pháp Mỹ. Thỏa thuận này cho phép Thomson kiểm soát 53% cổ phần trong công ty mới với tên gọi Thomson-Reuters. Nếu thương vụ này được chấp thuận, Thomson-Reuters sẽ trở thành tập đoàn cung cấp dữ liệu và tin tức tài chính lớn nhất thế giới cho các ngân hàng, các tập đoàn đầu tư và các công ty dịch vụ tài chính, vượt qua cả đối thủ hiện nay là hãng tin kinh tế, tài chính tư nhân Bloomberg.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Thomson, Richard Harrington, dự kiến sẽ nghỉ hưu khi hoàn tất thương vụ sáp nhập này và Tổng Giám đốc điều hành hiện nay của Reuters là Tom Glocer sẽ trở thành Tổng Giám đốc điều hành của Thomson-Reuters.
Thomson Corporation là tập đoàn đa năng. Ngoài việc sở hữu các ấn phẩm nổi tiếng như tờ "Times Newpaper" và "Scottish Television", Thomson còn có các loại hình dịch khác như tài chính, chăm sóc y tế, luật pháp, nghiên cứu khoa học, thuế vụ và kế toán. Gần đây, Thomson Corporation còn mở rộng sang cả lĩnh vực du lịch, dịch vụ xuất bản điện tử và cũng là một công ty cung cấp sách giáo dục hàng đầu thế giới. Thomson hiện chiếm lĩnh thị trường Canađa với tổng trị giá khoảng 27 tỷ USD và chiếm 11% thị phần dịch vụ dữ liệu thị trường toàn cầu.