CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP

CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP

Tiền ảo Libra: Quốc hội Mỹ đòi CEO Facebook ra “hầu tòa”

Phiên điều trần về dự án tiền ảo Libra của Facebook sẽ không diễn ra như kế hoạch nếu không có sự xuất hiện của CEO Facebook Mark Zuckerberg, nguồn tin Quốc hội Mỹ cho hay.

Nguồn tin này cho biết, phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ đối với Giám đốc vận hành (COO) của Facebook Sheryl Sandberg về dự án tiền ảo Libra sẽ không được tiến hành cho đến khi CEO Zuckerberg chấp nhận xuất hiện và đối chứng trước ủy ban này vào tháng 1/2020.

Trước đó, ông David Marcus, cựu CEO của công ty thanh toán điện tử PayPal và hiện là giám đốc dự án tiền ảo Libra, đã ra điều trần trước cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ hồi tháng 7.

Tại đây, hạ nghị sĩ Brad Sherman (bang California) đánh tiếng rằng CEO Zuckerberg cần làm rõ mục đích của Facebook khi tạo ra đồng tiền riêng như Libra. Dù ông Marcus đã giải trình Libra được ra đời nhằm thúc đẩy thanh toán toàn cầu, nhưng người hoài nghi như hạ nghị sĩ Sherman vẫn cho rằng Libra được tạo ra như một đồng tiền toàn cầu để cạnh tranh với đô la Mỹ.

Trong khi đó, bà Maxine Waters, Chủ tịch Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện kêu gọi Facebook ngừng dự án Libra cho đến khi Quốc hội Mỹ làm rõ một số điều liên quan đến chính sách tiền tệ, chính sách trừng phạt, luật chứng khoán và quy định bảo vệ người tiêu dùng.

Ngoài những lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu và các câu hỏi về sức ảnh hưởng của Facebook đối với cuộc bầu cử quốc gia, CEO Zuckerberg sẽ phải đối mặt với “đám đông” làm khó mình nếu đồng ý ra điều trần.

Một khi bị yêu cầu giải trình mục đích ra đời Libra trên nền tảng blockchain, CEO Zuckerberg buộc phải đưa ra quan điểm bảo vệ Facebook trước các nhà hoạch định chính sách theo cách có lợi cho ngành dịch vụ tài chính.

Thách thức lớn mà Libra phải đối mặt là thoát khỏi cái bóng tai tiếng Bitcoin bởi tiền ảo này không được ủng hộ rộng rãi bởi các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu. Ngoài ra, Libra phải đối mặt với những câu hỏi làm sao để đảm bảo hàng triệu người truy cập và chuyển giá trị thông qua hệ thống Libra.

Bà Sheryl Sandberg đảm đương vị trí COO của Facebook từ năm 2012. Tỷ phú Sandberg - tác giả cuốn sách “Dấn thân: Phụ nữ, Công việc và Quyết tâm lãnh đạo” - sẽ quyết tâm chứng minh và giúp các nhà làm luật hiểu hơn về mục đích của các “ông lớn” công nghệ khi tham gia vào ngành tài chính.

Tuy nhiên, việc để một người dưới quyền như COO Sandberg ra điều trần dường như không thỏa mãn mong muốn của giới lập pháp Mỹ, trong khi Quốc hội Mỹ mong đợi có sự xuất hiện của “ngôi sao” Zuckerberg tại phiên điều trần.

Tin bài liên quan