Tiến độ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM ra sao ?

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến cuối tháng 1/2024 có 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại TP.HCM đang thi công đạt kế hoạch, chỉ có một dự án chậm tiến độ.
Thi công đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua huyện Hóc Môn - Ảnh: Lê Toàn

Thi công đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua huyện Hóc Môn - Ảnh: Lê Toàn

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.HCM tháng 1/2024, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thành phố đang thi công đạt tiến độ đề ra.

Trong đó, Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện đã hoàn thành 97% tổng khối lượng. Hiện dự án đang xây dựng 9 cầu đi bộ nằm dọc xa lộ Hà Nội và đường Võ Nguyên Giáp.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đang chạy thử nghiệm tàu metro. Theo kế hoạch tuyến metro (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ khai thác thương mại vào tháng 7 năm nay.

Đối với đường bộ, Dự án đường Vành đai 3 (TP.HCM), đã bàn giao mặt bằng được 97,2%. Dự kiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong những tháng đầu năm 2024 để bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Phần xây lắp của đường Vành đai 3 đã triển khai toàn bộ 10 gói thầu. Dự kiến, từ tháng 2/2024, sẽ thi công đồng loạt tại 10 gói thầu để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào năm 2025.

Một dự án trọng điểm khác là nút giao thông An Phú, hiện đang thi công đồng loạt hạng mục hầm chui và cầu vượt. Trong đó, phía cầu Bà Dạt (đầu hầm chui) dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý I/2024 vượt tiến độ so với tiến độ chung của toàn bộ dự án.

Hạng mục thi công cầu Giồng Ông Tố, khu vực đường Đồng Văn Cống các trụ cầu cũng được hoàn thiện, chuẩn bị được lắp đặt dầm cầu giữa 2 cầu Giồng Ông Tố hiện hữu. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10/ 2024.

Trong số 4 dự án trọng điểm quy mô lớn thì duy nhất Dự án mở rộng Quốc lộ 50 tại huyện huyện Bình Chánh đang chậm tiến độ. Hiện tại, đoạn đường chạy song hành Quốc lộ 50 tiến độ đạt hơn 38,5% khối lượng và đoạn mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu dài hơn 2,5 km mới đủ điều kiện khởi công.

Do vướng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật nên dự án đang chậm tiến độ, các nhà thầu đang thi công theo hình thức có mặt bằng đến đâu thì đẩy nhanh tiến độ thi công đến đó.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ có 5 dự án thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ gồm: đường Vành đai 3; nút giao thông An Phú; mở rộng Quốc lộ 50; dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn-Cộng Hoà; nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Tin bài liên quan