Tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Mỹ vẫn sụt giảm mạnh trong tuần qua

Tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Mỹ vẫn sụt giảm mạnh trong tuần qua

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hoạt động tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng Mỹ ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất trong gần hai năm qua trong bối cảnh thị trường tài chính đang rối ren.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại lớn đã giảm 125,7 tỷ USD trong tuần qua, đánh dấu chu kỳ giảm thứ 9 liên tiếp. Tại các ngân hàng nhỏ hơn, lượng tiền gửi giảm 84 tỷ USD.

Tổng lượng cho vay tại các ngân hàng đã giảm 20,4 tỷ USD, mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 6 năm 2021 và do các khoản cho vay lĩnh vực thương mại và công nghiệp đều giảm. Tuy nhiên, cho vay bất động sản nhà ở và thương mại cũng như cho vay tiêu dùng lại tăng so với tuần trước. Tính theo quy mô ngân hàng thì hoạt động cho vay giảm ở các ngân hàng lớn hơn và tăng ở các ngân hàng nhỏ hơn.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian từ sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank để đánh giá tác động đầy đủ của tình trạng khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Số liệu cho thấy các ngân hàng đã giảm vay vốn từ hai chương trình hỗ trợ của Fed trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy thanh khoản đã ổn định hơn.

Stuart Paul, nhà kinh tế học nhận xét: “Lại thêm một tuần nữa dòng tiền lớn chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng có thể nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền hướng đến các quỹ thị trường tiền tệ (MMF) có lợi tức cao hơn, chứ không phải lo sợ rằng các ngân hàng khu vực có thể phá sản. Sự bất ổn trong hệ thống ngân hàng dường như đã được kiềm chế, với sự phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ cho vay của Fed giảm dần trong tuần tính từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3".

Các điều kiện cho vay vốn đã thắt chặt từ trước cuộc khủng hoảng ngân hàng, sau một năm Fed tăng lãi suất nhanh chóng. Các nhà kinh tế dự đoán khả năng tiếp cận tín dụng sẽ còn khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình trong thời gian tới.

Các chỉ số tín dụng cũng đang nói lên điều này khi trong tuần qua, tín dụng ngân hàng giảm hơn 76 tỷ USD, hoạt động cho vay tiêu dùng tăng 4 tỷ USD, trong khi cho vay thương mại và công nghiệp - được coi là thước đo hoạt động kinh tế - lại giảm gần 30 tỷ USD.

Tổng tài sản, bao gồm tiền mặt và tiền gửi, cũng như số dư từ các tổ chức lưu ký và Fed đã giảm 123,5 tỷ USD trong tuần này, tổng nợ phải trả cũng giảm 105,3 tỷ USD.

Trước đó, các nhà chức trách Mỹ đã phải ra tay hỗ trợ hệ thống ngân hàng để củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính nước này bằng cách đưa ra các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các ngân hàng cần thanh khoản. Trước khi được hỗ trợ, tài sản tiền mặt do các ngân hàng nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua.

Tin bài liên quan