Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan của Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (20/2), Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ trọng tâm của chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan của Tổng thống Trump

Phán quyết được đưa ra sẽ ngay lập tức đình chỉ phần lớn các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump được công bố lần đầu tiên vào năm ngoái bằng cách sử dụng một đạo luật năm 1977 có tên là Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Đạo luật này cho phép tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và hành động nhưng không quy định cụ thể thuế quan là biện pháp khắc phục.

“Dựa vào hai từ được tách ra bởi 16 từ khác trong Đạo luật IEEPA, ‘regulate’ (quy định) và ‘importation’ (việc nhập khẩu) — Tổng thống cho rằng mình có quyền độc lập để áp đặt quan đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào, với bất kỳ sản phẩm nào, ở bất kỳ mức thuế nào, trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Những từ ngữ đó không thể gánh vác một ý nghĩa nặng nề đến như vậy…IEEPA không cho phép Tổng thống áp thuế quan”, theo quyết định do Chánh án John Roberts soạn thảo.

Phán quyết này giữ nguyên phán quyết của hai tòa án cấp dưới trước đó đã kết luận rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền áp thuế quan toàn cầu theo IEEPA. Phán quyết dường như không đề cập đến vấn đề về điều kiện được hoàn thuế, điều này có thể dẫn đến một quá trình pháp lý phức tạp đối với các công ty trong thời gian tới.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhanh chóng định hình lại các mối quan hệ thương mại lâu đời của Mỹ bằng cách đặt ra một loạt các loại thuế nhập khẩu khổng lồ, ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng luật này để tuyên bố nhiều tình trạng khẩn cấp kinh tế khác nhau về các vấn đề từ fentanyl đến mất cân bằng thương mại và nhiều vấn đề khác, đồng thời áp thuế quan đối ứng toàn diện.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã chuẩn bị cho phán quyết này bằng nhiều tuần bình luận nhấn mạnh hậu quả của phán quyết.

Mặt khác, chính phủ liên bang giờ đây có thể bị buộc phải hoàn trả hàng tỷ đô la cho các công ty đã nộp thuế quan mà Tòa án Tối cao đã phán quyết là bất hợp pháp. Nhiều công ty đã kiện để bảo vệ quyền được hoàn thuế trong trường hợp tòa án bác bỏ thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump.

“Mỹ có thể sẽ phải hoàn trả hàng tỷ đô la cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế quan theo IEEPA, mặc dù một số nhà nhập khẩu có thể đã chuyển phần chi phí đó sang người tiêu dùng hoặc các bên khác…Quy trình hoàn tiền nhiều khả năng sẽ là một mớ hỗn độn”, Thẩm phán Brett Kavanaugh – một trong chín thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ cho biết.

Tin bài liên quan