Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc toàn cầu VinFast tại buổi VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc toàn cầu VinFast tại buổi VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ).

Tổng giám đốc VinFast nói gì khi cổ phiếu niêm yết tại Mỹ bật đà tăng 68%?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) ngày 15/8, cổ phiếu VFS của VinFast đã bật tăng 68% trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư và cộng đồng tài chính.

Trao đổi với báo chí sau phiên giao dịch đầu tiên của VFS, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc toàn cầu VinFast cho biết: "Trước giờ giao dịch, tôi có trao đổi với các nhà đầu tư tại Mỹ đánh giá thế nào khi VinFast niêm yết, họ trả lời rằng cổ phiếu VFS có thể giảm 10% trong ngày niêm yết đầu tiên. Tôi đã khá lo lắng và hồi hộp trong phiên giao dịch. Nhưng khi chứng kiến giá cổ phiếu VFS liên tục tăng, đóng cửa phiên đạt thị giá 37,06 USD/cổ phiếu, tăng 68% so với giá khởi điểm, tôi rất vui, bất ngờ không nghĩ cổ phiếu lên như vậy, thị trường có ủng hộ cho VFS. Mọi người háo hức xem xem VFS niêm yết, chúng tôi rất cảm động khi mọi người ủng hộ VFS.

Tôi không ngờ cổ phiếu VFS tăng cao như thế. Chúng tôi không có kịch bản nào cho việc cổ phiếu tăng lên 37 USD/cổ phiếu, vốn hóa lên hơn 85 tỷ USD.

Lý giải đà tăng mạnh của cổ phiếu VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy cho rằng, có hai nguyên nhân chính mang lại động lực cho cổ phiếu VFS.

Thứ nhất, thị trường nhận được giá trị của VinFast. Lần đầu tiên VinFast ra thị trường quốc tế, nhà đầu tư thấy được tiềm năng của VinFast, thấy được công việc của VinFast đang làm, họ thấy có sự cố gắng lớn và có những kết quả đạt được trong ngành ô tô đã được khẳng định.

Thứ hai, lý do lớn, số lượng cổ phiếu đang lưu hành không nhiều lắm, khoảng 4,5 triệu cổ phiếu, trong khi số lượng giao dịch lên tới 6,7 triệu cổ phiếu, có những nhà đầu tư quay đi quay lại, cung cao hơn cầu đã thúc đẩy giá cổ phiếu bật lên.

“VinFast niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ và có thị giá bật tăng mạnh đã chứng minh VinFast có giá trị nhất định, thị trường cũng đánh giá cao VinFast”, bà Thủy nói.

Về cơ hội huy động vốn tại Mỹ của VinFast, bà Thủy cho biết, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng minh VinFast ngang hàng với các công ty toàn cầu, tạo ra con đường cho Công ty huy động được vốn trong thời gian tới.

"Mỹ là thị trường lớn, chúng tôi chọn ở đây vì sẽ có tương lai cho VinFast. Việc niêm yết thành công trên sàn Nasdaq đối với mọi người ở VinFast và VinGroup đều vui mừng, vỡ òa khi mục tiêu đặt ra cho hai năm đã đạt được, dù thị trường rất nhiều khó khăn. Việc niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ giúp VinFast tiếp cận được nguồn vốn dồi dào, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp ô tô. VinFast đã chứng minh mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán khó nhất thế giới, chứng minh được mình đang là công ty toàn cầu”, bà Thủy cho hay.

Ngay sau buổi niêm yết, lãnh đạo VinFast đã gặp gỡ các ngân hàng, nhà đầu tư tại Mỹ để trao đổi câu chuyện của mình. Việc niêm yết là việc đầu tiên để tiếp cận thị trường vốn tại Mỹ. Bà Thủy tiết lộ, ngay sau niêm yết đã có nhiều đối tác muốn hợp tác, cung cấp vốn cho VinFast. Công ty sẽ tìm hiểu, lựa chọn.

Trước đó, VinFast đã xây dựng bộ phận quan hệ đầu tư, có bộ máy vận hành ở Mỹ để sẵn sàng niêm yết.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của VinFast sau khi niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ, bà Thủy cho biết, lợi thế cạnh tranh của VinFast là có 7 dải sản phẩm ấn tượng đã ra mắt tại thị trường Việt Nam, khả năng sản xuất của VinFast vượt trội. Ngoài ra, VinFast đang có tiềm năng lớn ở thị trường Mỹ.

"Với chiến lược toàn cầu, VinFast bắt đầu từ thị trường Mỹ, thị trường khó nhất và đang nỗ lực đưa sản phẩm vào thị trường châu Âu, ASEAN, Trung Đông. Chặng đường trước mắt không dễ dàng, kết quả đạt được khi niêm yết tại Nasdaq là bước đầu có tính khích lệ để VinFast tiến lên trong hành trình vươn ra toàn cầu của mình", bà Thủy nói và đánh giá, thị trường Mỹ rất tiềm năng do nhu cầu chuyển từ xe xăng sang xe điện là rất lớn, trong khi công ty xe điện có tiềm lực lại không nhiều. Do đó, VinFast tự tin đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, dịch vụ cực tốt.

Tin bài liên quan