Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

0:00 / 0:00
0:00
Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

"Ngày hôm nay, chính quyền Mỹ sẵn sàng nhanh chóng đàm phán khung thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới để thay thế Hiệp ước New START khi nó hết hạn vào năm 2026. Nhưng quá trình đàm phán cần một đối tác cũng có niềm tin và thái độ sẵn sàng", ông Biden nói.

Tổng thống Biden cũng khẳng định Moscow đã "làm tan vỡ hòa bình châu Âu" bằng chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine, đồng thời gọi đó là một “cuộc tấn công vào những nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế".

"Trong bối cảnh này, Nga nên thể hiện thái độ sẵn sàng nối lại hợp tác về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia vào các cuộc trao đổi về giải trừ vũ khí hạt nhân.

"Trung Quốc cũng có trách nhiệm như một quốc gia sở hữu hạt nhân tham gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và là một thành viên của P5 tham gia vào các cuộc trao đổi nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm và đối phó với những tác nhân gây bất ổn về quân sự. Sẽ không có lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào hay cho thế giới nếu chống lại sự hợp tác về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân".

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc luôn bác bỏ những nỗ lực của chính quyền Mỹ tiền nhiệm trong việc đưa nước này vào khung thỏa thuận và từ chối tham gia đàm phán về việc mở rộng thỏa thuận trên giữa Nga và Mỹ. Bắc Kinh lập luận rằng kho hạt nhân của nước này quá nhỏ so với kho vũ khí của Nga và Mỹ.

Tin bài liên quan