Tổng thống Putin gặp gỡ các nữ quân nhân Nga nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: RT.

Tổng thống Putin gặp gỡ các nữ quân nhân Nga nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: RT.

Tổng thống Putin: Trừng phạt Nga đồng nghĩa với “tuyên bố chiến tranh”

0:00 / 0:00
0:00
Bình luận về phản ứng của phương Tây đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine, ông Putin nhấn mạnh, việc các nước quyết định áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đồng nghĩa với “tuyên bố chiến tranh”.

Phát biểu trong cuộc gặp với các nữ nhân viên hàng không Nga nhân Ngày Quốc tế phụ nữ sắp tới, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không phải là quyết định dễ dàng.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Moscow đã cố gắng giải quyết xung đột ở Donbass (miền Đông Ukraine) một cách hòa bình. Kiev đáng lẽ ra phải để những người nói tiếng Nga ở Donbass được tự do và sinh sống theo nguyện vọng của họ, nhưng thay vào đó, chính quyền Ukraine đã phong tỏa khu vực này.

“Tôi cho rằng quân đội của chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các nhiệm vụ. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Toàn bộ quá trình chiến dịch đã chứng minh điều đó - mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, theo đúng lịch trình. […] Điều đầu tiên họ làm là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, không phải tất cả, mà là một phần. Chủ yếu đó là các kho chứa vũ khí, đạn dược, hệ thống hàng không, phòng không”, ông Putin nói.

Bình luận về phản ứng của phương Tây đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine, ông Putin nhấn mạnh, việc các nước quyết định áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đồng nghĩa với “tuyên bố chiến tranh”.

“Những điều đang xảy ra, từ những gì chúng tôi thấy và đang phải đối mặt, chắc chắn là một cách để chống lại Nga”, ông Putin nói.

Dù vậy, Tổng thống Nga nhấn mạnh, nước này không có kế hoạch tuyên bố tình trạng đặc biệt nào trên lãnh thổ Liên bang Nga. Thiết quân luật chỉ cần thiết trong trường hợp có một mối đe dọa bất thường từ bên ngoài và cho tới nay, vẫn chưa có mối đe dọa nào trong số đó trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết lực lượng răn đe của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Ngoại trưởng Anh nói rằng NATO “có liên quan” đến cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh, việc bất cứ nước nào thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine cũng sẽ bị Nga coi là tham gia vào cuộc xung đột.

Trước đó, Mỹ và các nước NATO đã liên tiếp bác bỏ đề nghị của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc thiết lập vùng cấm bay, cho rằng điều này có thể dấy lên một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga.

Tin bài liên quan