Tổng thống Trump dọa đánh thuế nhập khẩu 25% đối với Apple nếu iPhone không được sản xuất tại Mỹ

Tổng thống Trump dọa đánh thuế nhập khẩu 25% đối với Apple nếu iPhone không được sản xuất tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (23/5), Tổng thống Donald Trump cho biết, Apple sẽ phải trả mức thuế quan 25% trở lên đối với iPhone được sản xuất bên ngoài Mỹ.

"Tôi đã thông báo với Tim Cook của Apple từ lâu rằng tôi mong đợi iPhone bán tại Mỹ sẽ được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ, không phải Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu không phải như vậy, Apple phải trả mức thuế quan ít nhất 25% cho Mỹ", Tổng thống Trump cho biết trên Truth Social.

Việc sản xuất iPhone của Apple chủ yếu diễn ra ở Trung Quốc, nhưng Apple đã chuyển hoạt động sản xuất sang Ấn Độ một phần vì quốc gia này có mối quan hệ thương mại thân thiện hơn với Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã công khai chỉ trích các công ty lớn khác của Mỹ, bao gồm cả Walmart, Amazon cũng đang trong tầm ngắm của Nhà Trắng khi họ cố gắng ứng phó với sự bất ổn và áp lực lạm phát do thuế quan.

Reuters đưa tin vào tháng trước rằng Apple đặt mục tiêu sản xuất hầu hết iPhone bán tại Mỹ tại các nhà máy ở Ấn Độ vào cuối năm 2026 và đang đẩy nhanh các kế hoạch đó để ứng phó với mức thuế quan có thể cao hơn ở Trung Quốc. Apple đang định vị Ấn Độ là một cơ sở sản xuất thay thế trong bối cảnh thuế quan của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về chuỗi cung ứng và nỗi lo về giá iPhone tăng cao.

Apple cũng cho biết hầu hết điện thoại thông minh của hãng được bán tại Mỹ sẽ có nguồn gốc từ Ấn Độ vào quý II/2025.

Apple từ lâu đã khẳng định rằng họ không thể sản xuất iPhone tại Mỹ. Apple đã đầu tư hàng tỷ đô la để đào tạo hàng triệu kỹ sư lành nghề ở nước ngoài. Với dân số đông, Trung Quốc và Ấn Độ chỉ đơn giản là có nhiều kỹ sư lành nghề hơn Mỹ. Và Apple phải trả ít tiền hơn đáng kể để trả lương cho những công nhân đó.

Tháng trước, Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại công ty dịch vụ tài chính Wedbush Securities cho biết, quan niệm Apple có thể chuyển hoạt động sản xuất iPhone về nước là "một câu chuyện hư cấu".

Ông cho biết, iPhone sản xuất tại Mỹ có thể có giá cao gấp ba lần giá hiện tại là khoảng 1.000 USD, vì cần phải sao chép hệ sinh thái sản xuất cực kỳ phức tạp hiện đang tồn tại ở châu Á.

"Bạn xây dựng chuỗi cung ứng đó tại Mỹ với một nhà máy ở Tây Virginia và New Jersey, chúng sẽ là những chiếc iPhone trị giá 3.500 USD", ông ám chỉ đến các nhà máy chế tạo hoặc các cơ sở sản xuất công nghệ cao, là nơi thường sản xuất chip máy tính cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử.

Và ngay cả khi đó, ông Dan Ives cho biết, Apple sẽ phải mất khoảng 30 tỷ USD và 3 năm để chuyển chỉ 10% chuỗi cung ứng sang Mỹ.

Nhưng mặc dù việc chuyển hoạt động sản xuất iPhone sang Mỹ có thể không khả thi, Apple đã công bố khoản đầu tư 500 tỷ USD để mở rộng các cơ sở tại Mỹ vào đầu năm nay, trong một nỗ lực rõ ràng là để xoa dịu Tổng thống Trump.

Apple cho biết khoản đầu tư này sẽ tạo ra một cơ sở mới để sản xuất máy chủ (trước đây được sản xuất bên ngoài Mỹ) tại Houston để hỗ trợ Apple Intelligence - thương hiệu sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới của Apple. Ngoài ra, Apple cũng sẽ mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu ở một số bang và có kế hoạch đầu tư vào các cơ sở doanh nghiệp và sản xuất chương trình Apple TV+ tại 20 bang, cùng với các nỗ lực khác.

Tin bài liên quan