Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tổng thống Trump phản bác dự luật cứu trợ Covid vì không liên quan gì tới... Covid

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall đang nhanh chóng thể hiện quan điểm rằng nếu Tổng thống Trump không ký dự luật cứu trợ Covid trị giá 900 tỷ USD vừa được Quốc hội thông qua, thì các nhà đầu tư chứng khoán sẽ điêu đứng.

Chiến lược gia của EvercoreISI, Dennis DeBusschere cho rằng một sự giảm giá trên thị trường chứng khoán và nền kinh tế sẽ xuất hiện nếu Tổng thống Trump không rút bút ra và ký vào dự luật ngay lập tức.

Trong một video được đăng trên Twitter vào tối thứ Ba (22/12), Tổng thống Trump cho biết gói cứu trợ là "thực sự đáng hổ thẹn" và bao gồm các yếu tố "lãng phí".

“Nó được gọi là dự luật cứu trợ Covid, nhưng nó hầu như không liên quan gì đến Covid”, Tổng thống Trump nói và kêu gọi gói kích thích 2.000 USD cho cá nhân và 4.000 USD cho hộ gia đình.

Dự luật cũng bao gồm 1,4 nghìn USD để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.

Nhưng các nhà đầu tư không nên tự mãn về vấn đề kích thích kinh tế. Nếu không có chữ ký của Tổng thống Trump, chính phủ có thể có nguy cơ phải đóng cửa các hoạt động và các hộ gia đình sẽ tiếp tục vật lộn với sự thất thoát tài chính của đại dịch Covid-19. Điều đó được cho là sẽ tạo ra điều kiện cho thị trường điều chỉnh trở lại.

“Đây là một trong những điều thú vị hơn mà tôi đã thấy trong sự nghiệp của mình. Kinh tế sẽ suy thoái. Đây là điều mà các chủ thể chính trị ở Washington có quyền ngăn cản. Và họ nên hành động để ngăn chặn nó”, nhà kinh tế trưởng Joe Brusuelas của RSM US LLP nói với Yahoo Finance Live.

“Nếu họ không làm như vậy và điều này tiếp tục diễn ra vào tháng Giêng khi không có gì được thực hiện, chúng ta có khả năng chứng kiến ​​một cuộc suy thoái kép. Điều đó vẫn tạo ra các điều kiện sẽ làm trì hoãn quá trình phục hồi và tạo ra sự mở rộng yếu hơn so với mức bình thường”, ông nói thêm.

Bằng hầu hết các biện pháp kinh tế gần đây, sự cứu trợ từ chính phủ lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết khi đại dịch hoành hành và tàn phá.

Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết hôm thứ Tư (23/12), doanh số bán nhà mới tăng 11% trong tháng 11. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 11 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Hôm thứ Ba (22/12), Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng được theo dõi chặt chẽ đã giảm xuống 88,6% trong tháng 12 từ mức 92,9% vào tháng 11.

“Đây không phải là kích thích. Đây là viện trợ trực tiếp cho những người Mỹ đang cần nó trong kỳ nghỉ lễ này”, ông nói.

Tin bài liên quan