Tour du lịch trong và ngoài nước ước tăng 17- 20% dịp lễ 2/9

(ĐTCK) Theo đánh giá của các công ty lữ hành và du lịch, bước qua giai đoạn cao điểm của mùa hè, tình hình du khách đăng ký các tour du lịch mùa lễ 2/9 đang bắt đầu nhộn nhịp với nhiều tín hiệu khả quan
Tour du lịch trong và ngoài nước ước tăng 17- 20% dịp lễ 2/9

Theo ghi nhận của Công ty CP Fiditour, đến thời điểm này, các tour nội địa đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, với các đường tour đi nước ngoài, du khách có khuynh hướng chọn các điểm đến gần với độ dài ngày khoảng 5 ngày 4 đêm.

Fiditour cho biết, hiện tại, lượng khách đăng ký đi tour trong nước tính riêng cho dịp lễ 2/9 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Về xu hướng chọn tour, nhìn chung các điểm đến nằm trên con đường di sản miền Trung vẫn rất hút khách, kế đến là đường tour biển xanh hải đảo, tour miền Bắc và các hành trình đi miền Tây. Khách đi miền Tây chủ yếu là người dân khu vực miền Trung, miền Bắc và trong năm nay lượng khách này tăng lên rõ rệt.

Đối với thị trường du lịch nước ngoài, trong dịp lễ 2/9, lượng khách đăng ký tour tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, các tour có độ dài ngày khoảng 5 ngày 4 đêm đang được nhiều khách lựa chọn như Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Cambodia, Malaysia… Độ dài ngày này khá phù hợp với thời gian nghỉ lễ 2/9 năm nay. 

Ngoài các tour phổ thông kể trên, các công ty lữ hành cho biết cũng ghi nhận thêm xu hướng một số đoàn khách đăng ký đi xa như tour khám phá Mùa xuân nước Úc trong tháng 9 và tour Mỹ, Châu Âu mùa thu cũng khởi hành trong dịp nghỉ lễ này.

Ông Đặng Trung Nghĩa, Phó tổng Giám đốc Fiditour cho biết “Nhìn chung, tính đến thời điểm này, kế hoạch kinh doanh tour lễ 2/9 tại hầu hết các Công ty du lịch và lữ hành đều gần đạt chỉ tiêu đề ra do lượng khách đăng ký tăng rõ rệt. Trong khi đó, chính sách giá của các công ty du lịch trong đó có Fiditour cho các hành trình du lịch 2/9 vẫn rất ổn định. Hầu hết các tour đi nước ngoài dịp này được khách đăng ký sớm và đã lên đoàn, chỉ một số ít đường tour còn nhận thêm khách. Các tour đi trong nước, đặc biệt là tour di chuyển bằng xe vẫn nhận khách đến thời điểm cận ngày đi”

Nhận định về ảnh hưởng của tình hình lây lan virus Ebola hiện nay đối với hoạt động du lịch, nhiều công ty du lịch và lữ hành cho biết đã ngưng chương trình du lịch đến các quốc gia Châu Phi. Đối với những khách hàng đã đăng ký du lịch đến châu Phi, công ty lữ hành đã thông tin đến du khách và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách có thể chuyển hành trình đến những quốc gia an toàn mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Bên cạnh đó, các công ty du lịch lữ hành cũng cam kết sẽ liên tục cập nhật các thông tin về dịch Ebola với tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, phối hợp với các sở ban ngành có liên quan trong chức năng của mình để có sự ứng phó kịp thời; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan kiểm dịch y tế, thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định khi đón các đoàn khách quốc tế đến từ các thị trường có nghi vấn, theo dõi thông tin ban hành từ Tổng cục Du Lịch các nước cũng như giữ liên lạc thường xuyên với các đối tác tại nước ngoài để có thể cập nhật được thông tin sớm nhất về tình hình Ebola, mang đến cho du khách sự tư vấn du lịch chính xác và kịp thời”, ông Nghĩa khẳng định.