Trung Quốc chỉ trích cảnh báo của Mỹ về nguy cơ từ Huawei tại Brazil

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Mỹ tại Brazil Todd Chapman ngày 29/7 cảnh báo nước chủ nhà có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).

Ngày 30/7, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cảnh báo Brazil có thể đối mặt với hậu quả nếu chọn Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc để phát triển mạng 5G.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Mỹ đã phản đối việc sử dụng các sản phẩm của Huawei không phải trên cơ sở an ninh quốc gia mà bởi họ phản đối sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Đại sứ Mỹ tại Brazil Todd Chapman ngày 29/7 cảnh báo nước chủ nhà có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.

Ông Chapman đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh Brazil dự kiến sẽ cho tiến hành đấu thầu một dự án phát triển mạng 5G của nước này vào năm 2021.

Mỹ đã cấm Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 5G, bán thiết bị trên thị trường Mỹ với lý do hai tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với chính phủ và thiết bị từ các nhà sản xuất này có thể được sử dụng để do thám các quốc gia và công ty khác.

Tuy nhiên, hai tập đoàn này luôn bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ.

Bên cạnh đó, Mỹ còn tiến hành chiến dịch trên toàn cầu để "cô lập" tập đoàn này.

Chính phủ Anh ngày 14/7 cũng đã chỉ thị cho các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị 5G từ Tập đoàn Huawei kể từ đầu năm tới, đồng thời yêu cầu loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei vào năm 2027, bất chấp lời cảnh báo trả đũa của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Australia và Nhật Bản cũng áp dụng các biện pháp phong tỏa hoặc hạn chế sự tham gia của Huawei trong xây dựng mạng 5G ở hai nước này.

Tin bài liên quan