Được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện cho biết: "Trong một năm, mức thuế 24% đối với hàng hóa Mỹ sẽ tiếp tục được tạm dừng, mức thuế 10% đối với hàng hóa Mỹ sẽ vẫn được duy trì".
Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện cho biết: “Động thái này nhằm thực thi các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đàm phán kinh tế và thương mại Trung – Mỹ…Việc tạm thời đình chỉ một phần các mức thuế bổ sung của cả hai bên sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế trong thương mại Trung – Mỹ, mang lại lợi ích cho người dân hai nước và đóng góp vào thịnh vượng toàn cầu”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm tại Hàn Quốc vào tháng trước, trên thực tế đã kéo dài một thỏa thuận tạm dừng thương mại thêm một năm, sau nhiều vòng đàm phán thương mại trong những tháng gần đây.
Hôm thứ Ba (4/11), Tổng thống Trump cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận rằng Mỹ sẽ cắt giảm thuế quan bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 20% xuống còn 10%, cũng có hiệu lực từ ngày 10/11.
Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang trong năm nay khi Mỹ và Trung Quốc liên tục áp đặt các mức thuế quan leo thang đối với hàng hóa lẫn nhau. Cả hai nước đã rơi vào một cuộc đình chiến không mấy dễ dàng kể từ đó, khi các nhà lãnh đạo kinh tế hàng đầu đã nhiều lần gặp nhau để đàm phán trong những tháng gần đây, với căng thẳng gia tăng về kiểm soát xuất khẩu và các vấn đề khác.
Trong một tuyên bố riêng, Trung Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ mức thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ, bao gồm đậu tương và ngô. Động thái này không chỉ nhằm ổn định nguồn cung trong nước, mà còn có thể mở đường cho hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn từng là tâm điểm trong cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, quy mô và thời hạn áp dụng của biện pháp này vẫn chưa được làm rõ.
Những động thái này được xem là một bước đi tích cực giúp duy trì ổn định chuỗi cung ứng và dòng thương mại song phương, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vận tải và nguyên liệu thô vẫn cao. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng sự hạ nhiệt này có thể chỉ mang tính tạm thời, khi những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ công nghệ bán dẫn, an ninh dữ liệu cho đến trợ cấp công nghiệp vẫn chưa được giải quyết.