Trung Quốc mở cửa thị trường hợp đồng tương lai niken và lithium cho các nhà đầu tư nước ngoài

Trung Quốc mở cửa thị trường hợp đồng tương lai niken và lithium cho các nhà đầu tư nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào hợp đồng tương lai niken và lithium trong nước, một phần trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường ảnh hưởng trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Theo thông báo của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), niken và lithium carbonate nằm trong số 14 sản phẩm hợp đồng tương lai và quyền chọn sẽ được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài. CSRC cho biết các sở giao dịch sẽ được yêu cầu chuẩn bị để triển khai thay đổi này, nhưng chưa công bố thời điểm áp dụng cụ thể.

Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu nguyên liệu thô lớn nhất thế giới, song giá tham chiếu toàn cầu chủ yếu vẫn được thiết lập tại các trung tâm tài chính như London, Singapore và New York. Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng đối với việc hình thành giá, đồng thời động thái này cũng phù hợp với mục tiêu nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ như một tiền tệ quốc tế.

Hợp đồng tương lai niken được giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải, trong khi lithium carbonate được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Quảng Châu. Đây đều là những hợp đồng hàng hóa nội địa có thanh khoản cao nhất, đồng thời giữ vai trò then chốt trên thị trường toàn cầu nhờ tầm quan trọng đối với ngành pin và quá trình chuyển đổi năng lượng.

“Đây là một bước đi quan trọng”, Tiger Shi, đối tác điều hành tại công ty môi giới BANDS Financial nhận định. Theo ông, trong bối cảnh Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, nhiều khả năng các kim loại khác như đồng, nhôm và kẽm cũng sẽ sớm được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sở Giao dịch Thượng Hải đã công bố kế hoạch quốc tế hóa vào tháng 5/2025, trong đó đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài sử dụng ngoại tệ làm tài sản thế chấp cho các giao dịch định giá bằng nhân dân tệ. Trong khi đó, các hạn chế đối với dòng vốn nước ngoài từ lâu vẫn được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc chưa thể đóng vai trò lớn hơn trên các thị trường tài chính toàn cầu.

SHFE cho biết, việc cho phép đầu tư nước ngoài vào thị trường hợp đồng tương lai sẽ giúp tăng cường sức mạnh định giá hàng hóa của Trung Quốc, cải thiện quản lý rủi ro đối với kim loại màu và thúc đẩy việc xác định giá niken tốt hơn.

Những nỗ lực trước đây của Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường hợp đồng tương lai hàng hóa mới chỉ đạt kết quả hạn chế. Sàn Giao dịch Năng lượng Quốc tế Thượng Hải (INE) trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hợp đồng đồng định giá bằng nhân dân tệ từ năm 2020 và hợp đồng dầu thô từ năm 2018, nhưng cả hai đều chưa tạo được tác động đáng kể nhằm thách thức vị thế thống trị của các sàn giao dịch quốc tế.

Trong khi đó, Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng quặng sắt từ năm 2018, động thái này được đánh giá là mang lại thành công rõ rệt hơn.

Tin bài liên quan