Trung Quốc tìm cách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Trung Quốc tìm cách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (22/9), Trung Quốc đã nhắc lại các quy định về việc đảm bảo chuyển tiền xuyên biên giới miễn phí cho các doanh nghiệp nước ngoài tại hai thành phố quan trọng nhất của nước này trong nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vốn đang sụt giảm và nền kinh tế chậm lại.

Các nhà chức trách tại Thượng Hải cho biết, tại khu vực thương mại tự do thí điểm và khu vực Lingang của Thượng Hải, các nhà đầu tư nước ngoài có thể tự do chuyển các khoản tiền liên quan đến đầu tư của họ vào hoặc ra khỏi Trung Quốc mà không bị chậm trễ nếu tiền đó “có thật và tuân thủ”. Bộ quy tắc đã có hiệu lực vào ngày 1/9.

Nhân viên người nước ngoài của các công ty nước ngoài có trụ sở tại những khu vực đó, bao gồm cả nhân viên từ các vùng lãnh thổ Hồng Kông, Ma Cao hoặc Đài Loan có thể tự do chuyển tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp khác ra khỏi đất nước theo luật. Theo thông báo của Thượng Hải, loại tiền tệ, số lượng hoặc tần suất chuyển tiền sẽ không bị hạn chế bởi một tổ chức hoặc cá nhân nào.

Tương tự, Bắc Kinh đã đề xuất thúc đẩy quy định tương tự cho toàn thành phố này. Bắc Kinh cũng đang tìm cách miễn cho các công ty nước ngoài đăng ký ngoại hối để tái đầu tư. Chính quyền địa phương cho biết, các quy định được đề xuất nhằm mục đích tạo điều kiện và khuyến khích đầu tư của các công ty nước ngoài.

Việc nhấn mạnh nhiều lần vào các quy tắc quản lý dòng tiền của các công ty nước ngoài được đưa ra khi chính phủ Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp nhằm đảo ngược tình trạng sụt giảm đầu tư nước ngoài của nước này. Hội đồng Nhà nước đã ban hành kế hoạch 24 điểm vào tháng 8/2023 để thu hút các công ty nước ngoài với cam kết cung cấp cho họ cách xử lý thuế tốt hơn và giúp người lao động của họ có được thị thực dễ dàng hơn.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, các công ty phương Tây ở Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ, phần lớn là do rủi ro địa chính trị. Căng thẳng dai dẳng với phương Tây cùng với sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc đã gây ra làn sóng tháo chạy khỏi cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc và làm giảm sức ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Neo Wang, Giám đốc điều hành của Evercore ISI cho biết: “Đối mặt với xu hướng chung là các nhà đầu tư nước ngoài đang đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, nước này có mọi lý do để giảm tốc độ này xuống mức tốt nhất có thể, đặc biệt là trong tình hình kinh tế đầy thách thức hiện nay. Những điều này trông giống như những động thái phối hợp nhằm giải quyết một chủ đề quan trọng đã bị bỏ qua trong hướng dẫn 24 điểm của tháng 8”.

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tháo chạy của dòng vốn lớn nhất trong nhiều năm, tạo ra mối lo ngại cho chính quyền khi nước này gây thêm áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Đồng nhân dân tệ đã bị ảnh hưởng từ mọi mặt khi tiền rời khỏi thị trường tài chính nước này, và đồng thời các công ty toàn cầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế từ Trung Quốc và sự phục hồi của hoạt động du lịch nước ngoài cũng tác động đến thương mại dịch vụ. Dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy dòng vốn trong tài khoản vốn đã chảy ra 49 tỷ USD vào tháng 8, mức lớn nhất kể từ tháng 12/2015.

Cuộc di cư của dòng vốn được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng chậm chạp ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và khoảng cách lãi suất với Mỹ ngày càng lớn đã giúp đẩy đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 16 năm. Rủi ro là dòng tiền chảy ra tăng nhanh sẽ đè nặng lên đồng nhân dân tệ, làm giảm sức hấp dẫn của thị trường và từ đó dẫn đến tình trạng tháo chạy vốn nhiều hơn và có thể gây bất ổn cho thị trường tài chính.

Tin bài liên quan