Trung Quốc xem xét giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất khi nền kinh tế "hụt hơi"

Trung Quốc xem xét giảm thuế cho doanh nghiệp sản xuất khi nền kinh tế "hụt hơi"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc đang xem xét các chương trình ưu đãi thuế mới đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang có những dấu hiệu hụt hơi.

Trung Quốc được cho là đang xem xét các chương trình ưu đãi thuế mới đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất (nhất là sản xuất công nghệ cao) khi Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích đổi mới trong công nghệ sản xuất để chống lại sự cạnh tranh của Mỹ. Chính sách thuế đang được xem xét có thể tiết kiệm cho các nhà sản xuất hàng trăm tỷ nhân dân tệ.

Sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc hậu Covid đang mất đà, với dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động xuất khẩu và đầu tư đều suy yếu, thị trường bất động sản sau khi phục hồi mạnh mẽ trong những tháng đầu năm thì nay lại bộc lộ những sự bất ổn, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi dưới 30 tăng vọt lên mức kỷ lục.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm, tỷ giá đồng nhân dân tệ suy yếu và giá các mặt hàng chủ chốt như đồng và quặng sắt lao dốc mạnh khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây nhấn mạnh, “hệ thống công nghiệp hiện đại là một trong những ưu tiên kinh tế hàng đầu của Trung Quốc", điều này khiến người ta kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp như trợ cấp cho các nhà sản xuất tiên tiến trong các ngành từ vật liệu mới, chip, trí tuệ nhân tạo đến dược phẩm sinh học trong thời gian tới.

Bắc Kinh đang chịu áp lực phải tăng cường kích thích thị trường tài chính và tiền tệ, mặc dù với mục tiêu tăng trưởng Trung Quốc đặt ra khá thấp, chỉ khoảng 5% trong năm nay. Hầu hết các nhà phân tích dự đoán chính quyền ông Tập sẽ có các biện pháp hỗ trợ tăng cường niềm tin kinh doanh và tăng trưởng nền kinh tế bằng cách ưu đãi về thuế...

Chính phủ nước này trước đó đã tuyên bố sẽ giảm thuế lên tới 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (255 tỷ USD) trong năm nay, từ mức kỷ lục 4,2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái khi nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch. Động thái tăng ưu đãi thuế hiện nay cho thấy các quan chức nước này đang ngày càng lo ngại hơn về triển vọng kinh tế.

Việc nghiên cứu đề xuất giảm thuế cho các nhà sản xuất tiên tiến cũng cho thấy Bắc Kinh đang ưu tiên hỗ trợ cho lĩnh vực quan trọng đối với an ninh chuỗi cung ứng, đặc biệt là chất bán dẫn, khi căng thẳng với Mỹ và các đồng minh gia tăng.

Năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) - ngân hàng trung ương đã cho các ngân hàng thương mại vay thêm hơn 200 tỷ nhân dân tệ bơm dòng vốn rẻ ra thị trường, hỗ trợ tín dụng cho các nhà sản xuất và các lĩnh vực khác trên thị trường.

Bất chấp sự hỗ trợ của chính phủ, các nhà sản xuất vẫn chứng kiến ​​doanh thu và lợi nhuận bị giảm sút do nhu cầu sụt giảm mạnh. Hoạt động của nhà máy trong tháng 4 lại quay đầu giảm sau hơn 4 tháng khởi sắc, lợi nhuận của các công ty sản xuất công nghiệp cũng giảm 27% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, nguồn thu nhập chính của các chính quyền địa phương Trung Quốc là doanh thu từ việc bán đất đã giảm mạnh trong thời gian gần đây khi thị trường bất động sản tiếp tục cho thấy những dấu hiệu suy thoái, rủi ro nợ xấu tăng cao.

Tin bài liên quan