TTCK cuối năm 2022 biến động mạnh: Nên chuẩn bị vốn để đầu tư cho năm 2023 thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ trong 3 tuần từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, VN-Index đã tăng tới 23,6% kể từ mức đáy 873,78 điểm thiết lập ngày 16/11/2022 khiến các nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” tìm mã để “bắt đáy”. Tuy nhiên, xoay vốn ở đâu và nên mua cổ phiếu nào để tránh mua đỉnh lại là vấn đề khá đau đầu với các nhà đầu tư.

Sau giai đoạn thăng hoa trong 2021 và nửa đầu 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục giảm sâu, thậm chí có lúc thủng mốc 900 điểm vào ngày 16/11/2022. Từ đó đến nay, dù đã có những nhịp hồi ngắn hạn nhưng không thể phủ nhận, đà giảm mạnh của thị trường đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt những người đang rơi vào cảnh ôm hàng gồng lỗ. Không ít nhà đầu tư nảy sinh cảm giác e ngại, không dám xuống tiền vì sợ rằng “đáy của hôm nay có thể là đỉnh của ngày mai”.

Tuy nhiên, ở góc nhìn rộng hơn, nhiều chuyên gia đều đồng ý rằng với những người có tiền mặt, thị trường giảm điểm là cơ hội tốt để mua hàng “sale-off”.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là trong lúc thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, đặc biệt là việc nhiều cổ phiếu lớn liên tục bị bán giá sàn và cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp bị bán giải chấp khiến nhà đầu tư cá nhân lo lắng, thì các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 16.000 tỷ trong tháng 11, và tiếp tục ở đầu tháng 12. Điều này đã làm các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân “nhốn nháo” tìm mã để mua, sợ lỡ mất cơ hội “bắt đáy” hời.

Giai đoạn tiếp theo, TTCK có biến động tăng/giảm với nhịp tương đối ngắn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, VN-Index giảm 4,25 điểm về mốc 1.018,88 điểm, tức là giảm tới hơn 60 điểm so với mốc 1.080,01 điểm vào ngày 2/12. Nhiều nhà đầu tư chờ đợi những phiên điều chỉnh như thế này để mua vào những mã chứng khoán tốt để kiếm lời hoặc gỡ gạc. Tuy nhiên, vốn lại là một vấn đề khá đau đầu khi họ đã sử dụng hết vào giai đoạn trước đó.

Hiểu được nhu cầu đó, MBS đã cùng với ngân hàng mẹ là MB tung gói kích cầu, cấp hạn mức cho vay chứng khoán 15 tỷ đồng/tài khoản. Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay đầu tư chứng khoán chỉ cần mở tài khoản tại Ngân hàng MB và vào app MBBank để đăng ký mới/tái cấp hạn mức dịch vụ Cho vay đầu tư chứng khoán – MBSLink - hoàn toàn tự động với hạn mức cho vay là 15 tỷ đồng/khách hàng trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS (tiểu khoản 7).

Khách hàng sau đó có thể mua bán chứng khoán ngay trong danh mục chứng khoán cho vay của dịch vụ và được MBBank giải ngân từng lần dựa trên kết quả mua chứng khoán đã khớp lệnh trên tài khoản đuôi 7 tại MBS. Gói dịch vụ đã giải quyết được đúng nhu cầu mà khách hàng đầu tư chứng khoán đang rất cần tại thời điểm này.

Luôn song hành cũng nhà đầu tư từ những giai đoạn khó khăn cho đến thời điểm tích cực, MBS đã có nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng vô cùng hiệu quả. Cụ thể, với những khách hàng lựa chọn dịch vụ MBS Online (nền tảng giao dịch chủ động không môi giới), mức phí giao dịch áp dụng chỉ là 0,08%, mức thấp nhất trong top 10 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ngoài ra MBS cũng áp dụng mức phí margin hấp dẫn: Chỉ 11%/năm với khách hàng có dư nợ gốc dưới 100 triệu.

Trường hợp nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc quá bận rộn để theo sát các diễn biến mới trên thị trường, MBS ra mắt thêm tính năng đặc biệt với tên gọi Flash Deal ngay trên ứng dụng của mình. Cụ thể, Flash Deal cung cấp tới khách hàng một danh mục cổ phiếu tiềm năng, đã được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của MBS, từ đó giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận và thời gian.

Nhiều nhà đầu tư không giấu nổi sự bất ngờ bởi sau một thời gian lựa chọn danh mục theo khuyến nghị của Flash Deal, họ đã gặt về “quả ngọt”. Anh Nhật Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết trong ngày 22/11, anh tình cờ mua hai mã SSI qua app MBS, dựa trên sự gợi ý của Flash Deal. Chỉ sau vài tuần mã này đã tăng tới hơn 30% nhưng anh vẫn chưa “chốt” lời vì xác định đầu tư theo phong cách dài hạn, tranh thủ mua gom ở những vùng giá tốt để tích lũy tài sản.

Như vậy, với combo các dịch vụ có thể nói là từ A đến Z: cung cấp vốn, liên tục cập nhật thông tin thị trường, tư vấn mã giao dịch, giảm phí & margin; MBS đang tích cực mang lại cơ hội đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản chung của thị trường. Năm 2022 sắp đi qua với những biến động rất lớn của TTCK Việt Nam và mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư lựa chọn đúng không chỉ các mã đầu tư mà còn cả CTCK và tận dụng các dịch vụ thông minh, tiện ích, ưu đãi đi kèm một cách khôn ngoan.

Tin bài liên quan