TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn

Chiều ngày 24/7, các khách mời của Đầu tư Chứng khoán đã có mặt tại 2 đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu cùng quý vị nhà đầu tư và độc giả.

Tham gia vào buổi giao lưu này, tại Hà Nội có sự hiện diện của ông Lê Hồ Khôi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tràng An (TAS), Bà Lưu Ánh Xuân, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ông Nhậm Hà Hải , Giám đốc phân tích FPT Capital và Ông Phạm Đức Long, Phó tổng giám đốc CTCK phố Wall. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của: Ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ông Đỗ Văn Khạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Ông Lâm Minh Chánh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Đại Việt (DVSC), Ông Võ Hữu Tuấn,  Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - Chi nhánh Tp.HCM, Ông Trần Anh Minh, Phó tổng giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun).

   

 NỘI DUNG TRỰC TUYẾN

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 2

 


Phí Hoàng Ánh

- TP. HCM - (Email: phianh@fpt.com.vn)

Gửi ông Lê Hồ Khôi.
Tôi biết ông từng làm tại SSC nên chắc ông là người rât am hiểu TTCK. Điều bức xúc nhất hiện nay với nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi là lúc TTCK tăng muốn mua không mua được, còn lúc TTCK giảm muốn bán không bán được. Theo ông, làm thế nào để tăng tính thanh khoản cho thị trường bây giờ?

Ông Lê Hồ Khôi: Tính thanh khoản của TTCK hiện nay là điểm yếu nhất như bạn vừa nêu: “ Khi giá lên thì không mua được còn khi giá xuống lại không bán được”. Để tăng tính thanh khoản, thì thị trường đòi hỏi phải có các CTCK là nhà tạo lập thị trường đối với những cổ phiếu mà họ chịu trách nhiệm. Vì vậy, khó khăn của bạn sẽ còn kéo dài trong một vài năm nữa vì hiện nay chưa có khung pháp lý cho hoạt động này. Giải pháp duy nhất hiện nay là bạn cần lựa chọn những CTCK đề cao đạo đức nghề nghiệp và phục vụ tốt nhà đầu tư.

Phan Tấn Toàn - Thốt Nốt, Cần Thơ - (Email: tantoanctp@gmail.com)

Bà Xuân có thể cho cổ đông biết một số nét chính trong hoạt động của Techcombank 6 tháng đầu năm nay được không? Techcombank có kế hoạch gì mới: niêm yết, tăng vốn, bán cổ phần cho đối tác…?

 Bà Lưu Ánh Xuân

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 3

 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2008, Techcombank tiếp tục tăng trưởng bền vững. Tổng nguồn vốn huy động trên các thị trường đạt trên 45 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Techcombank là một trong số ít các ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động cho vay trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng bền vững, có kiểm soát. Ban lãnh đạo Techcombank đã tập trung nguồn vốn hỗ trợ các khách hàng tốt, truyền thống, có nhiều giao dịch qua ngân hàng và mở rộng tài trợ cho các khách hàng có quy mô vừa và nhỏ (SMEs). Thêm vào đó, Techcombank luôn tư vấn cho khách hàng của mình về những rủi ro có thể xảy ra trên thị trường và cung cấp các sản phẩm phòng ngừa các rủi ro thông qua các sản phẩm phái sinh, các sản phẩm tiết kiệm đa dạng, các sản phẩm tài trợ ưu đãi xuất khẩu.

 

 

Nguyễn Đức Bá - - (Email: baduc_bizmen@yahoo.com)

Chào ông Khạnh.
Theo như công bố thông tin trên website của PVD Invest thì công ty sẽ đầu tư giàn khoan thứ 3, đến thời điểm hiện nay công ty đã thực hiện chưa, nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án trên từ đâu? Trong tình hình lãi suất vay vốn ngân hàng cao như hiện nay thì ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty như thế nào, khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2008 ra sao?

 Ông Đỗ Văn Khạnh:  Giàn khoan 3 đã ký kết hợp đồng và đang trển khai đóng tại Singapore . Dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12-2009.
Nguồn vốn đầu tư vào giàn khoan 3 được PVD huy động từ cổ đông 30%, phần còn lại sẽ vay dài hạn từ các ngân hàng nước ngoài. TRong tình hình lãi suất hiện nay thì chi phí lãi vay sẽ tăng cao hơn và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của giàn khoan trong khoảng từ 1,5%-3%.
Năm 2008 PVD dự tính lợi nhuận sẽ tăng 15%-20% so với kế hoạch.
 
 

 

Hà Thị Mai Thanh - Ba Đình, Hà Nội - (Email: dauyeubandau1211@yahoo.com)

Xin hỏi ông Năng, với cách quản lý như hiện nay, liệu trên thị trường còn công ty nào giống Bông Bạch tuyết mà chưa bị ngừng giao dịch?

 Ông Lê Nhị Năng: Cho đến nay chưa có công ty niêm yết nào xảy ra giống như Bông Bạch Tuyết. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ các điểm loại trừ và các giải trình kèm theo trong BCTC kiểm toán. HIện nay, Sở đang kiến nghị với Bộ Tài chính quy định rõ hơn về các khoản loại trừ trọng yếu và không trọng yếu trong báo cáo kiểm toán.

 

 

Le Anh Xuan - Bac Giang - (Email: leanh1306@yahoo.com)

Ông Khạnh thân mến,

Tôi là một cổ đông mới của Công ty. Đợt giảm giá vừa qua, tôi mua được cổ phiếu PVD ở giá 72.000 đồng/CP, nên cũng rất hạnh phúc khi thấy giá PVD cao hơn giá này. Nhưng hiện nay, TTCK lại đi xuống, không biết các ông có chiến lược gì ổn định giá cổ phiếu không? Theo ông, giá cổ phiếu giảm có bao nhiêu phần trăm là do nguyên nhân khách quan, bao nhiêu phần trăm là do nguyên nhân chủ quan của DN? Cảm ơn ông nhiều.

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Tôi chúc mừng anh mua được cổ phiếu giá tốt, trong mọi trường hợp tiêu chí của PVD là có được kết quả SXKD tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, các cổ đông. Khi thị trường chứng khoán đi xuống , cổ phiếu của các công ty niêm yết không thể không tránh khỏi bị giảm thị giá, chúng tôi sẽ cân nhắc kế họach phát hành thêm,kế hoạch chia cổ tức thông qua phát hành bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt ảnh hưởng giá trị thực sự cổ phiếu PVD, bên cạnh việc đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong họat đông kinh doanh của PVD nhằm tăng lợi ích lâu dài cho các Nhà Đầu Tư.
Đối với PVD hiện tại giá cổ phiếu giảm là do nguyên nhân khách quan.

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 4

 

Mai Thu Huyen - Ha Noi - (Email: huyennnt@gmail.com)

Gửi tới Tổng giám đốc PVDrilling:

Xin ông cho biết rõ hơn về các dự án giàn khoan của Công ty ông? Sau dự án PVDrillling I, 2 dự án xây giàn khoan tự nâng PV Drilling II và III bao giờ đi vào hoạt động? Các ông có phải vay tiền để thực hiện 2 dự án này không? Hiệu quả dự tính của các dự án như thế nào, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Các dự án giàn khoan của PVD đều rất tốt.

 

Giàn khoan biển PV DRILLING I và giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 đều hoạt động với hiệu suất rất cao. 2 giàn PV DRILLING II và PV DRILLING III đang xây dựng tại Singapore đúng tiến độ và sẽ hoàn thành vào Quý IV/2009, chúng tôi đang chuẩn bị đấu thầu để giàn có thể hoạt động ngay sau khi hoàn tất.
PVD đang vay 70% trị giá của dự án từ các ngân hàng. Hiệu quả dự tính của dự án (IRR) khoảng 20% cho mỗi dự án.

 

 

Nguyen Thu Hang - Hai Phong - (Email: hangnttt@fpt.com.vn)

Xin chào ông Khạnh,
Rất vui khi thấy ông xuất hiện trong cuộc giao lưu trực tuyến này. Xin ông cho biết, việc Chính phủ tăng giá xăng, dầu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Công ty ông? Thông thường, 6 tháng cuối năm Công ty có kết quả kinh doanh tốt hơn hay kém hơn 6 tháng đầu năm? (Tôi đang ngắm cổ phiếu PVD của các ông và rất muốn khoản đầu tư của mình được an toàn).

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Chắc chắn chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng do giá cả đầu vào, chi phí tăng cao, PVD có 6 tháng đầu năm rất tốt, 6 tháng cuối năm chắc khó đạt được như 6 tháng đầu năm do lạm phát và giá cả tăng, lãi vay tăng nhiều. PVD sẽ vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức cao vượt so với kế hoạch đã cam kết với cổ đông vì vậy bạn cứ ngắm thật kỹ và quyết định. Chúc bạn có quyết định sáng suốt và đúng lúc.

 

 

Khánh Toàn - Nha Trang - (Email: toankh@yahoo.com)

Năm nay, PVD có ý định phát hành cổ phiếu huy động vốn không, thưa ông? Tôi thấy PVD là một DN phát triển bền vững và rất muốn đầu tư một khoản vào cổ phiếu này. Là người đứng đầu PVD, xin ông cho biết, tôi có nên mua PVD lúc này không? Với mức giá 90.000 đồng/CP, P/E của PVD là bao nhiêu? Liệu năm nay, chỉ số EPS của Công ty sẽ ở mức nào? Xin cảm ơn ông.

 Ông Đỗ Văn Khạnh

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 5

.Năm nay nếu thị trường tài chính tốt lên PVD sẽ phát hành cổ phiếu huy động vốn cho các dự án đầu tư của PVD. Việc có nên mua cổ phiếu PVD còn tùy thuộc vào đánh giá của chính nhà đầu tư. Về phía PVD chúng tôi khẳng định kế hoạch kinh doanh của PVD vẫn đạt kết quả tốt.
Với mức giá 90.000 đ/CP thì chỉ số P/E của PVD dự kiến là 14.3. Chỉ số EPS của PDV năm 2008 dự kiến sẽ đạt 6.300.

Tran Tuan - 22 Lac Long Quan, quan 11, TP.HCMN - (Email: tuananh@yahoo.com)

Xin chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết cụ thể về nguồn thu (thu từ lãi suất ròng - chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động? đầu tư cổ phiếu? hoạt động ngân quỹ; kinh doanh vàng và ngoại tệ? nguồn thu từ dịch vụ... ) đã đóng góp vào lợi nhuận của Sacombank 6 tháng đầu năm với mức 754 tỷ đồng.

 Ông Đặng Văn Thành: Tôi xin trả lời chung cho 4 câu hỏi
- Trước hết rất cám ơn các bạn đã theo dõi sát sao hoạt động hàng ngày của Sacombank. Chính các bạn là nguồn động lực cổ vũ để Sacombank phát triển bền vững, an tòan và hiệu quả. ý kiến đóng góp của các bạn là tài sản quý giá của Sacombank trong quá trình điều hành kinh doanh. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa.
- Chiến lược phát triển của Sacombank được tập thể cổ đồng và nhà đầu tư ủng hộ, hậu thuẩn và thông qua tại các kỳ Đại đồng đồng cổ đông là phát triển thành một ngân hàng bán lẽ, hiện đại và đa năng, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.
- 6 tháng đầu năm, Sacombank đã đạt được lợi nhuận 754 tỷ đồng. Đây là một thành tích còn kiêm tốn nhưng đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
- Để đạt được kết quả trên, Sacombank đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chia sẽ khó khăn với khách hàng gửi tiền, khách hàng vay tiền, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tập thể CBNV làm việc tại Sacombank. Nhóm các giải pháp đó là:
a) Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, xây dựng hệ khách hàng bền vững. Phục vụ tốt cho khách hàng là mục tiêu phát triển tối ưu nhất của Sacombank.
b) Nâng cao công tác quản lý rủi ro, tăng cường năng lực cạnh tranh và đảm bảo an tòan hoạt động là ưu tiên hàng đầu.
c) Nâng cao kỹ năng quản trị điều hành của Sacombank, đạt đến chuẩn mực và chuyên nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn thì vai trò này trở thành tiêu chí bắt buộc cho mọi cấp quản lý.
d) Phát huy các lợi thế so sánh của Ngân hàng, trong đó có lợi thế về mạng lưới để đẩy mạnh hoạt động thu dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. Qua đó chia sẽ nguồn thu từ hoạt động tín dụng và hoạt động đầu tư.
e) Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trên tòan hệ thống, nhằm góp phần thực thi các giải pháp kìm hãm lạm phát của Chính phủ, của ngành Ngân hàng.
- Về cơ cấu nguồn thu nhập thuần thì:
a) Thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng 56%/tổng thu nhập thuần, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh Sacombank có hệ khách hàng rất bền vững, trong đó hệ khách hàng doanh nghiệp với nguồn tiền gửi thanh tóan lãi suất thấp góp phần cải thiện margin lãi suất trong bối cảnh lãi suất huy động trên thị trường tăng cao.
b) Thu nhập từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối chiếm 36%/tổng thu nhập thuần, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 02 lần so với cả năm 2007. Chứng tỏ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối có bước phát triển đột phá nhờ phát huy tốt lợi thế về hệ thống mạng lưới của Sacombank.
c) Thu nhập từ góp vốn mua, cổ phần chiếm 8%/tổng thu nhập thuần thuần, chỉ tăng 43% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư, góp vốn mua cổ phần của Sacombank chủ yếu tập trung vào các đối tác chiến lược, có thương hiệu mạnh trên thị trường nên vẫn đảm bảo nguồn thu nhập cổ tức ổn định và thực hiện bán chéo các sản phẩm dịch vụ.
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2008 được ĐHĐCĐ thông qua là 2.000 tỷ đồng sẽ xin ý kiến cổ đông điều chỉnh xuống còn 1.500 tỷ đồng, nhưng vẫn đảm bảo cổ tức từ 14 – 16% cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Qua đó nhằm thực hiện mục tiêu phát triển an tòan, bền vững là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời góp phần cùng với Chính phủ và ngành NH thực hiện các giải pháp kìm hãm lạm phát và cũng phù hợp với chủ trương điều chỉnh tăng trưởng GDP từ 8,5 – 9% xuống còn 7%.

 Ông Đặng Văn Thành:  Lợi nhuận 6 tháng đạt 754 tỷ đồng bao gồm: 56% thu từ lãi chênh lệch lãi suất; thu nhập từ dịch vụ và kinh doanh vốn 37%. Còn là các nguồn thu khác.

 

 

Ngọc Thủy - 935 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM - (Email: nguyenthuy@yahoo.com)

Được biết, năm 2007 Sacombank là một trong những ngân hàng đã mạnh tay đẩy vốn vào thị trường bất động sản, trong đó có sự tiếp sức của IFC, với nguồn tín dụng lên dến hàng nghìn tỷ đồng. Xin ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, tỷ lệ dư nợ cho vay bất động sản của Ngân hàng tính đến hết tháng 6/2008 là bao nhiêu? Đánh giá của ông về diễn biến của thị trường bất động sản trong 6 tháng còn lại của năm 2008 sẽ như thế nào, cũng như nguy cơ nợ xấu đối với các khoản tín dụng bất động sản mà các ngân hàng đã cho vay năm trước?

 


Ông Đặng Văn Thành

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 6

- Rất cám ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ với ngân hàng về thị trường cho vay bất động sản. Tuy nhiên khái niệm “cho vay bất động sản” còn rất chung chung

- Đối với Sacombank cho vay bất động sản chia làm 02 loại:

a) cho vay bất động sản đầu tư dự án đến 30/6/2008 chỉ chiếm 3%/tổng dư nợ. Đây là tỷ lệ rất thấp trong cơ cấu danh mục cho vay của một ngân hàng thương mại nói chung.

Sacombank đã ban hành quy chế cho vay bất động sản nhằm kiểm sóat rủi ro, trong đó Ngân hàng chọn lựa và thẩm định các dự án bất động sản rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.

Với tỷ trọng dư nợ thấp, cùng với quy trình quy chế và chuẩn mực về thẩm định các dự án bất động sản thì tác động rủi ro từ thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động của Sacombank và hòan tòan nằm trong tầm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

b) Cho vay bất động sản tiêu dùng đến 30/6/2008 chiếm tỷ trọng 16%/tổng dư nợ.
Cho vay bất động sản tiêu dùng là cho vay mua nhà để ở, cải tạo sữa chữa nhà ở. Đây là nhu cầu rất cao và gắn liền với đời sống thực tế của xã hội. Khi nền kinh tế chuyển đổi và phát triển, đời sống của người dân tăng cao thì nhu cầu mua sắm nhà để ở, đổi nhà, xây dựng sữa chữa nhà sẽ tăng theo.
Nguồn trả nợ chủ yếu từ thu nhập tiền lương, thưởng và thu nhập kinh tế phụ gia đình. Trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát, thì người vay tiền không tránh khỏi khó khăn. Ngân hàng cho vay với hình thức trả góp, thời hạn dài được trả từ nguồn thu nhập ổn định nên tác động rủi ro rất thấp và trong tầm kiểm sóat chặt chẽ.

Đối tượng cho vay chủ yếu là CBCNV có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Đây là đối tượng cho vay của Sacombank phù hợp với chiến lược phát triển ngân hàng bán lẽ và góp sức cùng với chính phủ giải quyết chính sách phát triển nhà ở cho cộng đồng.

- Nguồn vốn IFC là nguồn vốn dài hạn, lãi suất thấp. Mục tiêu cho vay của IFC để phát triển cộng đồng cho các nước đang phát triển, chứ không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn thì nguồn vốn IFC là rất cần thiết. IFC là cổ đông chiến lược của Sacombank trực tiếp hỗ trợ nguồn vốn dài hạn.

- Thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm 2008 sẽ còn khó khăn do hệ thống ngân hàng thắt chặt tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên đây chỉ là khó khăn ngắn hạn.

Nhìn về điểm xuất phát của nền tế mới chuyển đổi và tiềm lực phát triển trong dài hạn thì thị trường bất động tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chính sách quản lý thị trường bất động sản của Chính phủ ngày càng hòan thiện và hoạt động cho vay bất động sản ngày càng đi vào chuẩn mực, an toàn và hiệu quả.

 

 

Ngoc Thanh - 315 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM - (Email: thanhngoc@gmail.com)

Cũng như các ngân hàng khác, để đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đề ra trong năm nay là 30%, được biết Sacomban đã ngưng triển khai tín dụng mới. Trong khi, lãi suất đầu vào vẫn được Ngân hàng giữ ở mức cao trên 18%/năm tùy từng kỳ hạn. Xin ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT cho biết, nguồn vốn huy động về ngân hàng sẽ được sử dụng như thế nào để đạt được hiểu quả và trả lãi suất cao cho khách hàng?

 Ông Đặng Văn Thành: Chính sách kìm hãm tăng trưởng tín dụng 30% nhằm kiểm soát lạm phát là rất đúng đắn. Mỗi NHTM có chiến lược phát triển tín dụng riêng.
- Đối với Sacombank, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2008 nhỏ hơn 30% (6 tháng đầu năm tăng trưởng 12%). Sacombank đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng như trên dựa vào chiến lược phát triển của Ngân hàng và góp phần cùng Chính phủ chống lạm phát.
- Về lãi suất huy động công bố 18%: Để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền về lãi suất thực dương trong bối cảnh lạm phát thì ngân hàng lãi suất công bố 17% - 18%.
- Tuy nhiên, xét về hệ khách hàng của một Ngân hàng thì lãi suất bình quân mới phản ánh đúng giá vốn huy động, trong đó Sacombank có hệ khách hàng doanh nghiệp tham gia thanh tóan xuất nhập khẩu và hệ khách hàng chuyển tiền nội địa với nguồn lãi suất tiền gửi thanh tóan tương đối thấp.
- Cơ cấu hệ khách hàng tiền gửi của Sacombank, tự nó sẽ giải quyết bài tóan hiệu quả và đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền.
- Sacombank không ngừng nâng cao kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng nhằm xây dựng và giữ vững cơ cấu hệ khách hàng bền vững này. Đây là mục tiêu phát triển bền vững, an tòan và hiệu quả nhất.

 

Nguyễn Ngọc Anh - - (Email: ngocành@yahoo.com)

6 tháng đầu năm STB lãi hơn 753 tỷ đồng, kết quả này đã có dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng giảm giá chứng khoán chưa? Đã có hợp nhất với các công ty trực thuộc hay chưa?

 Ông Đặng Văn Thành: STB là một đơn vị niêm yết nên tuân thủ nghiêm chỉnh về trích lập dự phòng. Do đó, lợi nhuận trước thuế thu về 6 tháng đầu năm đã có trích lập dự phòng.

Trong tổng số lợi nhuận 754 tỷ đồng chưa có sự hợp nhất của các công ty trực thuộc.

 

 

Tăng Hoàng Cường - Tân Phú, TP. HCM - (Email: summer_rain79@yahoo.com)

Chào ông Thành, theo ông, giá cổ phiếu của Sacombank ở dưới mức 30.000 đồng/cổ phiếu hiện nay đã phản ánh đúng thực lực cũng như triển vọng của ngân hàng chưa?

 Ông Đặng Văn Thành: Chắc chắn là không, tôi tin rằng giá trị Sacombank xứng đáng ở mức giá cao hơn. Còn giá cả dao động hằng ngày là do cung cầu thị trường quyết định

 

 

Trần Minh - Cầu Giấy, Hà Nội - (Email: tranminh_1982@yahoo.com)

Ông Chánh, ông Khôi, ông Tuấn và bà Hoa đánh giá như thế nào về đợt tăng điểm liên tục của TTCK Việt Nam vừa qua? Có ý kiến cho rằng, đợt tăng điểm vừa qua là do một số tổ chức nước ngoài kích giá để xả hàng. Ý kiến của các ông như thế nào?

 Ông Võ Hữu Tuấn

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 8

Tôi cho rằng thị trường tăng điểm trong đợt vừa qua có một số lý giải sau:
- Các thông tin tích cực hơn từ nền kinh tế vĩ mô trong tháng 6/2008. (Chỉ số tiêu dùng CPI tháng 6 tăng chậm hơn so với bình quân CPI 5 tháng đầu năm 2008, Vốn FDI tiếp tục tăng, nhập siêu giảm, chính phủ khẳng định không phá giá tiền đồng và duy trì lãi suất cơ bản…)
- Vào thời điểm tháng 6, các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng và đô la ít hấp dẫn hơn và tiềm ẩn khá nhiều rủi ro
- Lãi tiền gửi ngân hàng là thực âm nên không hấp dẫn
Trong khi đó TTCK Việt Nam đang ở mức điều chỉnh quá sâu, chỉ số PE (giá trên thu nhập mỗi cổ phần) bình quân toàn thị trường < 10 là mức hấp dẫn để đầu tư so với khu vực.
Ngoài ra, thông tin tổ chức nước ngoài (CTCK Daiwa và Ngân hàng ANZ) tham gia mua số lượng lớn cổ phần
của SSI (cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn của HoSE) là chất xúc tác tại thời điểm đó giúp thị trường tăng điểm.

 

 

Trần Thị Mỹ Duyên - Hoàn Kiếm, Hà Nội - (Email: myduyenttr_11@yahoo.com)

Chào ông Lê Nhị Năng, cảm ơn ông đã tham gia buổi giao lưu do Báo ĐTCK tổ chức, với tư cách là Lãnh đạo Sở GDCK TP.HCM. Ông có thể cho biết, trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đến đâu khi để xảy ra sự cố Bông Bạch Tuyết biến lỗ thành lãi trong năm 2006, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư?

 Ông Lê Nhị Năng: Về trường hợp của Bông Bạch Tuyết, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, công ty đã đưa ra các ý kiến loại trừ mang tính trọng yếu trong Báo cáo kiểm toán và đã được công bố đầy đủ ra thị trường.
Trách nhiệm của Sở là duy trì hoạt động giao dịch trên thị trường và đảm bảo các bên tham gia thị trường đều tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Còn các số liệu thông tin trong báo cáo kiểm toán bị sai là thuộc về trách nhiệm của công ty kiểm toán. Đối với trường hợp của Công ty BBT, theo quy định của kiểm toán công ty kiểm toán có quyền yêu cầu BBT điều chỉnh báo cáo tài chính cho phù hợp hoặc từ chối kiểm toán báo cáo tài chính đó.

 

 

Trịnh Văn Bằng - Lê Chân, Hải Phòng - (Email: trinhvanbanggrip@gmail.con)

Thưa ông Năng, báo cáo tài chính của Bông Bạch Tuyết nộp các ông có xem và thẩm định không? Nếu có thì vì sao các ông không phát hiện ra những điểm loại trừ trọng yếu của công ty kiểm toán, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty để có biện pháp sớm? Có hay không sự tắc trách trong quản lý báo cáo tài chính cũng như hoạt động công bố thông tin của cơ quan quản lý?

 Ông Lê Nhị Năng

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 9
Ông Lê Nhị Năng

 

Toàn bộ BCTC kiểm toán năm 2006 đã được công bố đầy đủ bao gồm cả ý kiến kiểm toán. Nhà đầu tư nên cẩn trọng khi đọc báo cáo kiểm toán đặc biệt là những điểm lưu ý hoặc loại trừ trong phần ý kiến kiểm toán. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến thuyết minh BCTC chứ không chỉ nên chú ý đến kết quả kinh doanh lời hay lỗ do công ty công bố. Riêng đối với trường hợp của BBT, HOSE đã yêu cầu công ty làm rõ các bút toán hồi tố trong quý 3 và quý 4/2007 trước khi công khai ra công chúng.

 

 

Vương - Hà Nội - (Email: phtgvuong@yahoo.com)

Gửi ông Lê Nhị Năng.
Sau 8 năm hoạt động, đâu là vấn đề mà HOSE cần khắc phục nhất, theo ý kiến cá nhân ông?

 Ông Lê Nhị Năng: Vấn đề HOSE quan tâm nhất hiện nay là hoàn thiện hệ thống giao dịch nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư. Hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm hệ thống giao dịch từ xa cho phép đặt lệnh qua Internet và dự kiến đến cuối năm 2008 sẽ đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2, chúng tôi tiến hành nâng cấp toàn diện hệ thống giao dịch hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến, đến cuối năm 2009 sẽ đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới.

 

 

Triệu Duy Phong - Biên Hòa, Đồng Nai - (Email: duy_phong007@yahoo.com)

Xin Báo ĐTCK gửi giúp câu hỏi của tôi tới ông Võ Hữu Tuấn, BVSC.
Tổng giám đốc BVSC, ông Nguyễn Quang Vinh vừa đăng ký bán một nửa CP đang nắm giữ. Là cấp phó ông có thể bình luận về động thái này không?
Xin cám ơn.

 Ông Võ Hữu Tuấn:  Theo tôi được biết thì việc đăng ký bán số cổ phần trên hoàn toàn với nhu cầu cá nhân (sửa nhà). Tôi cho rằng thời gian đó không riêng gì Tổng giám đốc của tôi mà rất rất nhiều nhà đầu tư lớn cũng trong tình trạng khó khăn về tài chính trong khi đó tính thanh khoản trên thị trường là quá tệ. Ngay sau đó, Ông Vinh cũng đã hủy đăng ký bán cổ phiếu BVS khi đã giải quyết được nhu cầu cá nhân .

 

 

Phạm Văn Thông - Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: phamthong@yahoo.com)

Xin hỏi ông Đỗ Văn Khạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD).
Được biết, 6 tháng đầu năm, PVD đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận, gần bằng mức đạt được của cả năm 2007 và đạt hơn 70% kế hoạch năm 2008. PVD có thể cho biết, nguyên nhân khiến PVD có kết quả khả quan này? Dự kiến lợi nhuận 6 tháng cuối năm?

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 10

Ông Đỗ Văn Khạnh

 Ông Đỗ Văn Khạnh

 

 Điều quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp niêm yết là phải tăng trưởng ổn định mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông. Khi niêm yết thì doanh nghiệp luôn phải tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, trình độ quản lý và tính minh bạch của doanh nghiệp phải được nâng cao hơn.
Khi các cổ đông hiểu đúng và có niềm tin vào công ty thì giá trị cổ phiếu công ty sẽ được đánh giá đúng trên thị trường và điều đó cũng sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển của mình. Đó là lợi ích lớn của doanh nghiệp khi niêm yết.

Tôi nghĩ rằng khi niêm yết doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều chịu áp lực chung là đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. PVD có kết quả khả quan này do hoạt động SXKD của PVD 6 tháng đầu năm rất tốt, các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao đều phát triển mạnh, các giàn khoan đạt hiệu suất trên 99% (kế hoạch dự kiến là 90%). Vì vậy, mức lợi nhuận tốt hơn dự kiến.
Dự kiến 6 tháng cuối năm 2008 PVD sẽ đạt 350 đến 400 tỷ đồng lợi nhuận. 
 

Hoàng Thu Lan - TP Vinh, Nghệ AN - (Email: lanhoang73@gmail.com.vn)

Theo thông báo của PVDrillling, 6 tháng đầu năm nay Công ty lãi 500 tỷ đồng. Ông có thể đưa ra con số dự báo về khoản lãi của Công ty cả năm nay không? Khoản lãi này đã tính đến những rủi ro của khoản đầu tư tài chính tại Công ty chưa, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Dự kiến cả năm đạt 850 tỷ đồng. PVD không đầu tư tài chính nên không có rủi ro đầu tư tài chính.

 

 

Nguyễn Văn Nuôi - TT Diêu Trì- Tuy Phước -Bình Định - (Email: bsnuoi_quinhon@yahoo.com)

Xin hỏi ông Lâm Minh Chánh: Theo ông TTCK Việt Nam từ nay tới cuối năm 2008 có tăng trưởng không? Nếu phải đưa ra dự đoán, theo ông VN index cuối năm khoảng bao nhiêu? Ông đặt cược bao nhiêu phần trăm cho dự đoán của mình? Xin cảm ơn ông.

Câu 2: Xin hỏi ông Đặng Văn Thành: Theo ông triển vọng ngành ngân hàng từ nay tới cuối năm 2008 sẽ như thế nào? Ông có tin tưởng mãnh liệt vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm của Sacombank không? Nhân danh người đứng đầu Sacombank, ông có nhắn nhủ gì với cổ đông Sacombank không? Xin cảm ơn ông rất nhiều!

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn N.V.Nuôi, trước hết phải nói rằng mọi dự đóan chỉ là dự đóan. Tại Việt Nam, có thể nói chỉ số Index được quyết định bởi tâm lý/kỳ vọng của nhà đầu tư (theo tôi, khỏan 80%), và giá trị nội tại của các công ty niêm yết (theo tôi, chỉ khỏan 20%). Trong đó yếu tố tâm lý/kỳ vọng của nhà đấu tư thì lại được quyết định bởi quá nhiều yếu tố khác: vĩ mô của VN và cả của thế giới, các quyết định/chính sách về tiền tệ, tình hình các kênh đầu tư khác, tình hình tiền mặt của các nhà đầu tư, tin tức về tình hình kinh doanh của các cộng ty…. đây là những yếu tố “động” và rất khó dự đóan nhất là ở thị trường “mới và chưa hữu hiệu cao” như ở Việt Nam . Do đó chỉ số Index trong ngắn hạn vài ba tháng là cực kỳ khó khăn. So sánh một cách khập khiểng, giống như chúng ta phải dự đóan kết quả của một trận bóng đá. Ngòai thực lực của 2 đội, chỉ một yếu tố bất ngờ, chẳng hạn một quyết định sai của trọng tài, một cơ mưa lớn ..xuất hiện thì kết quả trân đấu đã khác rồi. Tôi theo dõi dự đóan của các tổ chức lớn, các chuyện gia, các nhà phân tích và nhận thấy rằng hầu như chưa ai có thể ra dự đóan chính xác về VN-Index. Phần đông chỉ có thể lý giải nguyên nhân của việc lên xuống sau khi nó xảy ra. (nếu ai có thể dự đóan đúng, trên 60% xu hướng ngắn hạn xắp xảy ra của thị trường thì người đó đã trở thành tỷ phú rồi).
Tuy vậy, nếu phải dự đóan theo yêu cầu của bạn, tôi tin rằng thị trường sẽ vựợt qua lúc khó khăn này và có thể đạt mức 500-600 vào cuối năm. Tôi đặt cược 55% cho dự đóan đó của mình. Còn lại 30% cho kịch bản tốt hơn, và 15% cho kịch bản xấu hơn.
Trân trọng. L.M.Chanh

 

 

Tô Quang Chính - Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây - (Email: quangchinhjc@yahoo.com)

Sắp tới UBCK sẽ phân cấp cho HOSE quản lý việc phát hành cổ phiếu của các công ty. Ông Năng thấy có hợp lý không và các ông sẽ quản lý như thế nào?

 Ông Lê Nhị Năng: HOSE không quản lý việc phát hành cổ phiếu của công ty mà HOSE chỉ xem xét kết quả của đợt phát hành bổ sung của các công ty niêm yết.

 

 

Trần Minh Vũ - Hoàn Kiếm, Hà Nội - (Email: minhvucar@yahoo.com.vn)

Chào ông Lâm Minh Chánh, tôi còn nhớ trong cuộc giao lưu trước đây, vào thời điểm Vietcombank đấu giá cổ phần, ông có nói giá của cổ phiếu Vietcombank khoảng 110.000 -140.000 đồng/cổ phiếu là hợp lý. Xin ông trả lời rất thẳng thắn câu hỏi: Vì sao nhận định của ông lại có khoảng cách khá xa với thực tế khi giá cổ phiếu này bây giờ chỉ còn 30.000 đồng?

 Ông Lâm Minh Chánh

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 11
Ông Lâm Minh Chánh

 

Theo đánh giá của tôi lúc đó, giá trị tương quan của VCB khỏan từ 110-140. Không nên mua quá mức 140. Hãy so sánh việc đầu tư 100 đồng vào VN Index và VCB lúc đó. 100 đồng đầu tư dàn trải vào VN Index lúc đó, đầu tháng 12, sẽ còn khỏan 42 đồng lúc này (950-970 so với430-450 . Trong khi đó nếu đầu tư vào VCB thì chỉ còn khỏan 26 đồng (110-140 so sánh với 30-32). Nghĩa là VCB thua thị trường. Có thể lý giải theo 2 nguyên nhân sau. 1: Cổ phiếu OTC tại VN thường bật nhanh hơn thị trường khi thị trường lên, và xuống nhanh hơn thị trường khi thị trương xuống. 2. Thị trường "phản ứng" với nhiều vấn đề xung quanh việc phát hành của VCB. Theo tôi, đây chính là 2 nguyên nhân làm cho VCB "thua" thị trường.

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh - Thanh Khê, Đà Nẵng - (Email: nguyenkimanhgirl@yahoo.com)

Tôi thấy báo chí nói nhiều đến những khó khăn của ngành ngân hàng trong 6 tháng cuối năm khi lãi suất huy động cao nhưng vẫn khó huy động vốn. Xin ông Thành và bà Xuân cho biết ý kiến?

 Ông Đặng Văn Thành

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 12
Ông Đặng Văn Thành

 

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao thì huy động của hệ thống Ngân hàng khó khăn là tất yếu. Bất kỳ nước nào trên thế giới cũng gặp phải vấn đề này, chứ không riêng gì nước ta.
- Các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ, trong đó NHNN thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm thu hút tiền từ lưu thông như tăng DTBB, phát hành tín phiếu bắt buộc và kìm hãm tăng trưởng tín dụng. Đây là chủ trương đúng dắn và sẽ tác động trực tiếp đến thanh khỏan của các Ngân hàng.
- Trong bối cảnh lạm phát, để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền thì NHNN tăng lãi suất cơ bản để đảm bảo lãi suất thực dương, cùng với khó khăn thanh khỏan của các NHTM đã đẩy lãi suất huy động lên cao.
- Tuy nhiên, đã đến lúc người gửi tiền phải chia sẽ khó khăn lãi suất cho vay với các doanh nghiệp. Chính doanh nghiệp là người phân phối lại nguồn thu cho người gửi tiền mà Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong lưu thông tiền tệ.
- =) Với ưu tiên hàng đầu về kiềm chế lạm phát của NHNN, hiện tại ngành ngân hàng đang gặp khó khăn do lãi suất huy động cao, lãi suất đầu ra thì bị hạn chế. Trong khi đó các ngân hàng lãi tiến hành cuộc đua lãi suất, dẫn đến các ngân hàng khác dù không có nhu cầu tăng lãi suất vẫn phải chạy theo cuộc đua này để bảo đảm được tính thanh khoản cho ngân hàng. Nhưng bản chất ngành ngân hàng là đưa nguồn vốn thừa (người dân) đến nơi cần vốn (doanh nghiệp) vì vậy khi lãi suất quá sức chịu đựng của doanh nghiệp thì thị trường sẽ tự điều chỉnh. Theo tôi, từ nay đến cuối năm. Lãi suất thị trường sẽ dịu lại và đi vào ổn định trong năm sau, khi các biện pháp về vĩ mô của nhà được có hiệu lực

 

 

Trần Hoàng Lê Dũng - Tân Uyên, Bình Dương - (Email: ledzung1969@yahoo.com)

Xin hỏi ông Lê Nhị Năng.
Việc cho phép giao dịch lại cổ phiếu Bông Bạch Tuyết có hợp pháp không, theo các quy định nào? Trong khi hầu hết vấn đề tồn tại của doanh nghiệp này đều chưa giải quyết được?

 Ông Lê Nhị Năng: Việc cho phép giao dịch trở lại cổ phiếu của BBT là hợp pháp theo Quy chế niêm yết của Sở ban hành. Nguyên nhân của việc tạm ngừng giao dịch là do công ty BBT làm ăn thua lỗ trong 2 năm liên tiếp. Do đó, chúng tôi ngừng giao dịch cổ phiếu BBT để làm rõ các thông tin và cung cấp cho thị trường, sau đó cho giao dịch trở lại và tiếp tục duy trì tình trạng bị kiểm soát.

 

 

Cao Hào Hùng - Tây Hồ, Hà Nội - (Email: haohungmax@yahoo.com.vn)

Vừa qua, một số cổ đông nội bộ của PVD như SSI hoặc vợ của Phó tổng giám đốc bán ra cổ phiếu của PVD, phải chăng họ đã biết trước được thông tin gì bất lợi?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Tôi nhìn nhận sự việc này như sau: các tổ chức, cá nhân đầu tư vào PVD có mục tiêu khác nhau, mục tiêu đầu tư và mục tiêu lợi nhuận. Khi cần tiền để phục vụ mục tiêu kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân hay những nhu cầu khác như trả nợ ngân hàng thì việc bán cổ phiếu để hiện thực hóa lợi nhuận hoặc giải quyết những việc trên đây là việc làm hoàn toàn bình thường. SSI và đồng nghiệp của tôi tại PVD cũng phải bán cổ phiếu PVD vì những lý do riêng của họ, PVD tăng trưởng tốt, mọi mặt hoạt động ở PVD đều tốt, những gì tôi biết thì không có thông tin gì bất lợi cả.

 

 

Phùng Thu Phương - Hà Đông, Hà Tây - (Email: p2thu@yahoo.com)

Chào ông Năng, xin ông cho tôi hỏi 1 câu.
Với động thái tăng giá xăng dầu vừa qua, chắc chắc TTCK sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do tâm lý bi quan của nhà đầu tư? HOSE có tính tới biện pháp giảm biên độ lại để nhà đầu tư bình tĩnh lại?
Xin cám ơn ông và chúc ông sức khỏe!

 Ông Lê Nhị Năng: Tác động của việc tăng giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng lên giá cả hàng hóa và yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. HIện nay chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến thị trường để đề xuất các biện pháp ổn định thị trường.

 

 

Nguyễn Hữu Thông - - (Email: smart_car@yahoo.com)

Xin gửi tới ông Thành 2 câu hỏi
1. Nhiều ngân hàng, trong đó có Sacombank, công bố lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, đây là thời kỳ ngành ngân hàng hết sức khó khăn (chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất huy động tăng cao, tính thanh khoản của một số NHTMCP kém, vốn khả dụng thiếu, giá chứng khoán giảm, kinh doanh ngoại tệ gặp khó khăn…) Vậy theo ông những thông tin về lợi nhuận đạt cao của các NHTM cổ phần đã công bố liệu có mâu thuẫn trong bối cảnh khó khăn như vậy?

2. Theo dự báo thì nửa cuối năm 2008, tín dụng bị siết chặt hơn theo định hướng tăng trưởng không quá 30% đến hết năm 2008. Bên cạnh đó thì khả năng trả nợ những khoản cho vay tiêu dùng, cho vay đầu tư bất động sản, kinh doanh chứng khoán, cho vay mua ô tô trả góp của khách hàng sẽ khó khăn hơn, trong khi đó chi phí xăng dầu, ấn chỉ hoạt động, cùng hàng loạt chi phí khác tăng...Trong tình hình đó, liệu Sacombank có hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm?

 Ông Đặng Văn Thành: Tôi nghĩ rằng lợi nhuận 6 tháng vừa qua của ngành ngân hàng nói chung và các doanh nghiệp nói riêng so với kế hoạch đưa ra đầu năm có phần thấp hơn, nhưng nhờ tính năng động, sáng tạo và tập trung tạo những khoản thu nhập từ các khoản khác. Ví dụ như ngành ngân hàng thì tập trung tăng truởng thu dịch vụ, nhằm bù giới hạn về tăng trưởng tín dụng.

 
(2) Khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nên việc thắt lưng bụôc bụng để cùng với Chính phủ vượt qua khó khăn nhất thời này là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Riêng đối với Sacombank nếu đuợc cổ đông thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 thì việc điều hành kế hoạch chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đạt được. Ví dụ, lợi nhuận trước thuế được thông qua từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.500 tỷ đồng mà 6 tháng Sacombank đã đạt được 754 tỷ đồng thì hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu.

 

 

Trịnh Hoàng Nguyên - - (Email: nguyenthuytin@yahoo.com)

Xin hỏi đại diện Vinasun.
Là doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận tải, trong điều kiện giá xăng dầu tăng cao như hiện nay thì khả năng thực hiện kế hoạch năm 2008 của Công ty ra sao? Công ty có những giải pháp nào để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức đã đề ra hay không? Kế hoạch niêm yết của công ty như thế nào?

 Ông Trần Anh Minh

 

Ông Trần Anh Minh
Ông Trần Anh Minh

 

Là doanh nghiệp kinh doanh vận tải nên việc tăng giá xăng dầu vừa qua thì trước hết tôi xin nói rằng:
Kế hoạch 2008 của công ty chúng tôi dự kiến tổng doanh thu là 744 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm chúng tôi đã thực hiện được 390 tỷ đạt 52,4%. Sáu tháng cuối năm chúng tôi ước thực hiện là 470 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt 860 tỷ đồng, và vượt 15,5%. Như vậy vấn đề về giá xăng dầu tăng thời gian qua không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh của chúng tôi.

Về vấn đề giá xăng dầu tăng, Vinasun có nhận định như sau:

Thứ nhất, mặt hàng này việc tăng giá đã đi sau những mặt hàng khác trong việc tăng giá. Và vấn đề là khi các công ty vận tải tăng giá cước không phải là vấn đề gây bức xúc và mới đối với người tiêu dùng. Vì tất cả người dân Việt Nam đều chia sẻ sự tăng giá này.

Thứ hai, trong phương thức quản lý, phân chia doanh thu của Vinasun nhân viên lái xe sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản chi phí xăng dầu này và vấn đề này Vinasun đã tiên lượng được trước vào năm 2006 nên tỷ lệ phân chia doanh thu cho lái xe đạt tỷ lệ cao nhất trong các hãng kinh doanh vận tải taxi. Tức là sau khi trừ khoản chi phí tăng giá xăng dầu, lái xe vẫn được hưởng khoản thu nhập bình quân hiện nay khoảng trên 300.000 đồng/ca. Như vậy, nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Mặt khác Vinasun nhìn vấn đề này vừa là một thách thức và là một cơ hội của Vinasun.

Thách thức là giá xăng dầu tăng lên thì nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ giảm xuống.

Và cơ hội của Vinasun trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Như vậy khi giá tăng lên thì sẽ có một số đơn vị vận tải taxi sẽ gặp khó khăn nếu không được chuẩn bị và số lượng xe taxi "xe dù" mà không nằm trong Hiệp Hội Taxi sẽ giảm hoạt động của họ lại. Vì vậy đây là cơ hội để Vinasun chiếm lĩnh thị phần.
Sáu tháng đầu năm, công ty đã đạt được lợi nhuận là gần 33 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch cả năm. Theo ước tính của chúng tôi, tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2008 vào khoảng 77 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch đặt ra đầu năm.

Như vậy việc chia cổ tức 20% cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông là chắc chắc thực hiện được và không có gì thay đổi.

 Ông Trần Anh Minh: Sáu tháng đầu năm, công ty đã đạt được lợi nhuận là gần 33 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch cả năm. Theo ước tính của chúng tôi, tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2008 vào khoảng 77 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch đặt ra đầu năm.

Như vậy việc chia cổ tức 20% cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông là chắc chắc thực hiện được và không có gì thay đổi.

 

 

Lương Xuân Dũng - - (Email: dzunglx@gmail.com)

Chào bà Xuân,
Được biết, Techcombank là một trong những ngân hàng có thế mạnh về dịch vụ và công nghệ, bà nhận xét thế nào về lợi thế cạnh tranh của Techcombank so với các ngân hàng khác?

 Bà Lưu Ánh Xuân

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 15

Bà Lưu Ánh Xuân

 

Với xu hướng thắt chặt tiền tệ và giảm cho vay tín dụng hiện nay việc phát triển dịch vụ và công nghệ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng. Việc Techcombank đầu tư vào chất lượng dịch vụ và công nghệ sẽ giúp phục tốt hơn khách hàng theo hình thức trọn gói mang lại cho khách hàng nhiều giá trị phụ trội bên cạnh dịch vụ cho vay.

 

 

Ngô Đức Hải - Hà Nội - (Email: ngoduchai1507@yahoo.com)

Gửi Ông Khạnh - PVD
1- Có nhận xét rằng, "cổ đông nhà nước - quyền cao như núi, trách nhiệm như nấm đất". Ví dụ vừa qua, cổ đông nhà nước là "Tổng công ty dệt may gia định", chiếm 44,9% cp BBT, khi BBT thua lỗ nhiều, thất thoát tiền của Nhà nước là đương nhiên, khi đó đại diện vốn nhà nước chỉ bị cách chức. Ông có ý kến gì về nhận định này?
2- Theo ông, cuối 2008 chỉ số lạm phát là bao nhiêu, lãi suất các ngân hàng cho vay một năm khoảng bao nhiêu, liệu có công ty chứng khoán, ngân hàng cổ phần nhỏ nào bị phá sản không?
Xin cảm ơn - Ngô Đức Hải

 Ông Đỗ Văn Khạnh: “Cổ đông nhà nước quyền cao như núi, trách nhiệm như nấm đất”

Tôi cho rằng nhận xét này chưa thật đúng, đặc biệt với PVD nếu nói cổ đông nhà nước quyền cao như núi thì trách nhiệm phải cao hơn nhiều lần núi vì PVD là công ty chuyên ngành kỹ thuật cao chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần , mọi hỗ trợ về kỹ thuật, về kinh nghiệm, về nguồn vốn, về uy tín khi cần bảo lãnh đều do cổ đông nhà nước của PVD đảm nhiệm. Như vậy trách nhiệm là rất lớn chứ sao có thể so như nấm đất được.

Tất nhiên, đối với người đại diện phần vốn nhà nước được cử vào điều hành doanh nghiệp mà để xảy ra thua lỗ thì tất nhiên có thể cách chức là hình thức cao nhất, ngoài ra đối với những người CEO trong trường hợp thua lỗ thì cũng bị mất uy tín nhiều. Các CEO khi nhận trách nhiệm không ai muốn công ty mình lãnh đạo kém phát triển hay thua lỗ. Việc thua lỗ của bất cứ một Doanh nghiệp nào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: thị trường, nội lực và vị thế của doanh nghiệp... chứ không chỉ phụ thuộc vào điều hành của CEO.

Về vấn đề lạm phát và ngân hàng như bạn hỏi, tôi không thể bình luận về việc này. Với PVD lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng làm tăng chi phí đầu vào và PVD cần có biện pháp tốt nhất để đảm bảo tăng trưởng doanh thu nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

 

 

Đỗ Thanh Nga - Liên Chiểu, Đà Nẵng - (Email: nga_belle@yahoo.com)

Xin hỏi ông Thành, Bà Xuân: Tôi có ý định mua cổ phiếu ngân hàng. Với tư cách là một chuyên gia trong ngành, ông bà khuyên tôi nên mua cổ phiếu nào?

 Ông Đặng Văn Thành: Tôi không thể khuyên bà mua cổ phiếu nào, bởi vì mỗi nhà đầu tư có những yêu cầu riêng: số vốn đầu tư, thời gian đầu tư, mục đích đầu tư, vay hay không, khả năng chịu đựng rủi ro, … hay nói cách khác mỗi nhà đầu tư cần hiểu rõ bản thân mình và doanh nghiệp mình cần đầu tư.

Điều đúng đắn nhất bà nên làm là tìm đến công ty chứng khoán để được tư vấn. Trong hệ thống của Sacombank có CTCK Sacombank, bà vui lòng liên hệ để được tư vấn kỹ hơn

 Bà Lưu Ánh Xuân: Chị nên chọn mua cổ phiếu của các ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt, thể hiện ở chất lượng tài sản, huy động, chất lượng tín dụng và tính thanh khoản. Ví dụ cổ phiếu Techcombank chẳng hạn (cười)

 

 

Bùi Tuấn Anh - An Lão, Hải Phòng - (Email: buianh_88235@yahoo.com)

Trên thị trường, có dư luận cho rằng, lượng kiều hối chuyển qua STB năm nay rất thấp so với năm ngoái, cũng như so với Ngân hàng Đông Á và một số ngân hàng nước ngoài. Ông có thể làm rõ thông tin này?

 Ông Đặng Văn Thành: Trong 6 tháng đầu năm 2008 hoạt động kiều hối ít nhiều bị ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế thế giới, nhìn chung tốc độ tăng trưởng doanh số chuyển tiền có tăng nhưng tốc độ tăng không bằng so với cùng kỳ các năm trước. Nguyên nhân là: nền kinh tế Mỹ và cũng là thị trường kiều hối có doanh số chuyển tiền về VN lớn nhất, lâm vào tình trạng khó khăn khiến nền kinh tế thế giới cũng tăng trưởng chậm trở lại. Hậu quả kéo theo là tình trạng thất nghiệp và chi phí tiêu dùng gia tăng làm cho người Việt Nam ở nước ngoài có giảm dần việc chuyển tiền về Việt Nam để hổ trợ gia đình hoặc đầu tư. Tuy nhiên, tại các TT khác thì vẫn không ảnh hưởng nhiều, đặc biệt gần đây do lượng kiều hối chuyển về có dấu hiệu tăng nhanh do lãi suất huy động nội tệ và ngoại tệ tại VN khá cao so với các nước trên thế giới.

Hoạt động kiều hối của Sacombank: Với lợi thế mạng lưới của Sacombank trên 230 điểm giao dịch trên toàn quốc, thị phần kiều hối luôn được củng cố và phát triển, doanh số kiều hối chuyển qua Sacombank trong 6 tháng đầu năm 2008 vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt 420 triệu đô la Mỹ. Ước thực hiện cả năm 2008 doanh số kiều hối Sacombank đạt trên dưới 1 tỷ đô la Mỹ và cũng là một trong số ít ngân hàng đạt doanh số cao nhất VN như hàng năm.

 

 

Lê Việt Thắng - Định Công, Hà Nội - (Email: vietthangcerm@yahoo.com)

Chào ông Khôi. Xin hỏi ông một câu hỏi nhỏ.
Rất nhiều báo cáo phân tích ngành được TAS công bố, liệu danh mục tự doanh của Công ty có được thực hiện theo đó không?

 Ông Lê Hồ Khôi: - Chào Anh Thắng.

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 16


TAS là CTCK đã được cấp phép nghiệp vụ tự doanh, chúng tôi đã và đang tham gia đầu tư chứng khoán. Các báo cáo phân tích do TAS thực hiện là cơ sở để TAS tiến hành hoạt động tự doanh. Chúng tôi hy vọng các phân tích, đánh giá của TAS(mặc dù chất lượng, tính thời sự chưa hẳn đã đáp ứng yêu cầu...) ít nhiều giúp các nhà đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư chứng khoán. Hy vọng được tiếp tục trao đổi với Bạn qua địa chỉ email của tôi: khoilh@tas.com.vn.

 

 

Đặng Thanh Hải - Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội - (Email: thanhhai_zip@yahoo.com)

Xin hỏi bà Lưu Ánh Xuân, Phó tổng giám đốc Techcombank.

1. Một số ngân hàng thương mại lớn đã thông báo giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay để ổn định thị trường tiền tệ. Techcombank đã tính tới việc này chưa?

2. Bà có thể cho một vài nhận định về thị trường tài chính – ngân hàng những tháng còn lại của năm?

Xin cám ơn!

 Bà Lưu Ánh Xuân: Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở hiệu quả. Chính vì vậy sẽ giảm lãi suất cho vay trên cơ sở có nguồn vốn huy động lãi xuất thấp hơn và giảm cho những khách hàng hoạt động hiệu quả. Vì vậy về phía chúng tôi sẽ cần cân nhắc nhiều yếu tố như quyền lợi khách hàng, tình hình kinh tế vĩ mô trước khi quyết định có giảm lãi vay hay không.

 Bà Lưu Ánh Xuân: Câu 2. Thời điểm 6 tháng cuối năm nhìn chung các ngân hàng sẽ khó khăn hơn do việc cho vay sẽ ít hiệu quả khi lãi xuất huy động ở mức cao (để đảm bảo quyền lợi của khách hàng) nhưng lãi xuất cho vay ra lại cố định tối đa (hiện tại là 21%/năm). Rủi ro có thể gia tăng do việc thiếu vốn và khó khăn kinh tế khiến khách hàng có thể chậm trả nợ, chi phí trích lập dự phòng gia tăng. Về phía các ngân hàng nhỏ không có thế mạnh về huy động sẽ có nhiều khó khăn hơn trong ngắn hạn.

 

 

Nguyễn Thị Loan - Cầu Giấy, Hà Nội - (Email: loaninvestor@yahoo.com)

Xin chào bà Xuân.
Nhiều ngân hàng ngoại vào Việt Nam vừa qua đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ và cho vay tiêu dùng, trong khi đó, hầu hết ngân hàng nội, trong đó có Techcombank lại thu hẹp lĩnh vực này khi nền kinh tế gặp khó khăn? Tại sao lại có hiện tượng trái ngược này?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Techcombank vẫn đang mở rộng bán lẻ và SME đấy chứ và chúng tôi vẫn xác định đây là hướng phát triển chiến lược của ngân hàng. Và thực tế, các ngân hàng trong nước vẫn sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng hàng ngoại vì các ngân hàng ngoại sẽ cần nhiều thời gian phát triển mảng này để đạt được dư nợ và số lượng khách hàng mà một số ngân hàng Việt Nam đang có bây giờ.

 

 

Trần Ngọc Mai - Khâm Thiên, Hà Nôi - (Email: maingoc@yahoo.com)

Xin hỏi Ông Khôi!
Ông có thể dự báo về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới? Ông có đồng tình với báo cáo của HSBC về chỉ số VN-Index cuối năm 2008 sẽ là 400 Điểm. Nếu là nhà đầu tư mới thì có nên tham gia đầu tư vào thời điểm này không?

 Ông Lê Hồ Khôi: Xin chào chị Mai Dự báo tình hình Kinh tế nước nhà và từ đó đánh giá (dự báo) về thị trường chứng khoán Việt Nam ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là vấn đề hết sức khó đối với chúng tôi. TAS đã và sẽ tiếp tục chia sẻ với nhà đầu tư những suy nghĩ, dự báo của mình về Kinh tế và thị trường Chứng khoán. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu và tham khảo tất cả các Báo cáo, phân tích của các Tổ chức, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, như CTCK Bảo Việt, hay gần đây là nhóm nghiên cứu độc lập của BIDV, hay các tổ chức nước ngoài như IMF, ADB, HSBC, Morgan Stanley, ANZ...
Theo tôi nghĩ, mỗi báo cáo, phân tích, dự báo đều dựa trên những số liệu công bố chính thức, những suy xét chủ quan, những nhận định về diễn biến trong tương lai và đưa ra các kết quả dự báo.
Về con số của VN-Index cuối năm 2008, đây là vấn đề hết sức khó vì lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất, các diễn biến của nền kinh tế Việt Nam , trong đó đáng lưu ý là những diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ, thị trường bất động sản. Ngoài ra còn phụ thuộc vào các yếu tố như: lạm phát, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái đều là những vấn đề cần hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, bản thân nội lực của thị trường vốn (thị trường niêm yết và thị trường OTC) cũng là một yếu tố quan trọng. Đồng thời, tính minh bạch, công khai, công bằng và ổn định của thị trường đối với mọi chủ thể tham gia thị trường là cơ sở để củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán.
Tôi cũng xin phép không nêu con số cụ thể dự báo Vn-Index, song tôi chỉ có thể nói, trong nửa cuối năm 2008, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong kinh doanh và đầu tư.

 

 

Nguyễn thanh Bình - Hà nội - (Email: binhda3@yahoo.com.vn)

Tôi muốn hỏi: Bây giờ có tiền nên đầu tư vào lĩnh vực nào thì an toàn? Nên đầu tư vào chứng khoán khi thị trường suy giảm hay gửi vào tiết kiệm? Tính thanh khoản của ngân hàng Sacombank và Techcombank hiện đang ở mức độ nào?

 Bà Lưu Ánh Xuân

 

Để duy trì hoạt động kinh doanh (cho vay), ngân hàng dựa vào 2 nguồn vốn chính: nguồn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế (thị trường 1) và thị trường liên ngân hàng (thị trường 2). Một ngân hàng điều hành thanh khoản tốt, là một ngân hàng duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa huy động từ thị trường 1 và vốn sử dụng để cho vay. Theo chuẩn của những tổ chức uy tín thế giới như Moodys, Fitch rating thì duy trì một tỷ lệ này ở mức 70-90% sẽ là một đảm bảo tốt cho khả năng thanh khoản của một ngân hàng. Ở, Techcombank, tỷ lệ giữa cho vay và huy động từ thị trường 1 đang ở mức trên 70% (rất tốt).

 

 

Tạ Thị Hằng - Q.1, Tp. HCM - (Email: lehang_euh@yahoo.com)

Xin hỏi ông Lê Hồ Khôi.
Rất nhiều công ty chứng khoán kết hợp thành lập sàn giao dịch vàng và đạt lợi nhuận cao, bù đắp khó khăn từ TTCK. TAS có hướng đến loại hình kinh doanh này không?

 Ông Lê Hồ Khôi: Xin chào Chị Hằng. Kinh doanh vàng và mở sàn giao dịch vàng thời gian gần đây được nhiều ngân hàng, công ty tài chính quan tấm và phát triển. Tuy nhiên, đối với Công ty Tràng An, chúng tôi tập trung hoạt động vào những nghiệp vụ được UBCKNN cấp phép.
Quan điểm của HĐQT và Ban lãnh đạo TAS là tập trung làm tốt nghiệp vụ về chứng khoán, đặc biệt nghiệp vụ phân tích, tư vấn và môi giới chứng khoán phục vụ nhà đầu tư. Hy vọng được tiếp tục trao đổi với Bạn qua địa chỉ email của tôi: khoilh@tas.com.vn.

 

 

Phùng Đăng Vũ - 4 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội - (Email: dangvu_phung@yahoo.com)

CTCK phố Wall vừa mở sàn vàng. Ông Long có thể cho biết trong bối cảnh hiện nay, tôi nên chọn chứng khoán hay vàng?

 Ông Phạm Đức Long

 

Ông Phạm Đức Long
Ông Phạm Đức Long

 

Sàn giao dịch Vàng thuộc về CTCP Vàng Phố Wall, đây là một Doanh nghiệp độc lập, nằm trong Tập đoàn Phố Wall. Tập đoàn chúng tôi có chủ trương phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư trong thời kỳ TTCK có nhiều biến động bằng cách tổ chức ra sàn giao dịch vàng. Sàn giao dịch vàng thực ra cũng là một sân chơi rất hấp dẫn với các nhà đầu tư, là một trong những phương thức, kênh để nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên,việc đầu tư chứng khoán có những đặc điểm khác so với việc đầu tư vàng. Với chứng khoán, biến động giá khá lớn trong khi đó, giá vàng thay đổi với biên độ dao động không nhiều lắm. Do đó, rủi ro trong đầu tư vàng không cao như chứng khoán.
Với những đặc điểm như vậy, sàn giao dịch vàng của chúng tôi đã là một kênh hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đầu tư vàng cũng có những rủi ro nhất định. Để đạt được thành công đòi hỏi nhà đầu tư cần có những tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về sự biến động của giá vàng trên thị trường. Như vậy, đối với một nhà đầu tư cụ thể, thật khó có thể khuyên là nên đầu tư vàng hay đầu tư chứng khoán. Như tôi đã nói, điều này phụ thuộc vào khả năng cập nhật thông tin, hiểu biết về từng loại thị trường.

 

 

Hoàng Mai Hoa - Hà Nội - (Email: maihoang@yahoo.com)

Thưa ông Tuấn, thật bất ngờ khi BVSC công bố lỗ hơn 340 tỷ đồng trong quý II. Xin ông giải thích về khoản lỗ này và theo ông, nếu BVSC còn lỗ như vậy thì các công ty chứng khoán khác liệu có lãi được không?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Khoản lỗ trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2008 của công ty chúng tôi là do chúng tôi nghiêm túc thực hiện trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh tại thời điểm 30/06/2008 là 353,8 tỷ đồng. Nếu không tính đến khoảng trích lập dự phòng này thì quý 2 BVSC vẫn có lãi 5,06 tỷ đồng và lãi lũy kế 6 tháng đầu năm là 97,5 tỷ đồng.
Đối với các thành viên tham gia thị trường tài chính thì việc công bố này là không quá ngạc nhiên vì:
TTCK Việt Nam nói chung đã có một đợt điều chỉnh quá lớn từ đầu năm 2008 đến nay, mức giảm tương đương khoảng 60%. Điều này tác động rất lớn đến hoạt đông tự doanh của các công ty chứng khoán, trong đó có Công ty chúng tôi.

Khá may mắn cho chúng tôi là thời gian chính thức nhận vốn sau đợt huy động đầu năm là khá trễ (sau quý I/2008) và chiến lược của BVSC đã từ lâu không tập trung nhiều vào hoạt động tự doanh. Năm 2007, doanh thu tự doanh của BVSC đóng góp dưới 40% trên tổng doanh thu.

Tôi tự tin nói rằng nếu các CTCK khác đều nghiêm túc trích lập dự phòng như công ty chúng tôi thì con số thua lỗ của họ có thể lớn hơn nhiều.

 

 

Ngô Thanh Sơn - Hannover , Germany - (Email: ngothanhson@aol.com)

Gửi ông Thành, Chủ tịch Sacombank và bà Xuân, Phó TGĐ Techcombank. Lãi suất huy động và cho vay hiện nay rất sát nhau, rất khó mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, lãi suất cho vay tăng cao, các doanh nghiệp ít vay vốn. Ông/bà có thể cho biết, nguồn thu chủ yếu của Ngân hàng 6 tháng đầu năm và những tháng cuối năm? Dự kiến lợi nhuận cả năm?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Nguồn thu chủ yếu của ngân hàng 6 tháng đầu năm có gia tăng từ thu phí tuy nhiên thu tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng. 6 tháng cuối năm sẽ là thời điểm khó khăn hơn khi việc cho vay ít mang lại hiệu quả như anh đã nêu trên. Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, các ngân hàng có thể sẽ giảm cho vay tín dụng thậm chí dừng cho vay ra tại một số thời điểm. Lợi nhuận cả năm 2008 của các ngân hàng có thể không đạt như kế hoạch đề ra trước đây nhưng vẫn có tăng trưởng so với năm 2007.

 

 

Phùng Hoài Sơn - - (Email: khanhhoai@yahoo.com)

FPT Capital đánh giá thế nào về mối quan tâm của các NĐT Nhật tới TTCK trong thời điểm hiện nay, so với trước kia thì mối quan tâm đó thay đổi ra sao?

 Ông Nhậm Hà Hải

 

Theo cá nhân tôi đánh giá các NĐT Nhật hay NĐTNN nói chung không hề giảm mối quan tâm đối với TTCK VN. Điểm khác biệt của họ với các NĐT trong nước là họ nhìn VN như một điểm trên bản đồ đầu tư khu vực và thế giới, vì vậy họ có nhiều lựa chọn và linh hoạt trong việc phân bổ danh mục đầu tư.

 

 

Hoàng Nhật Minh - - (Email: hoangnhatminh@gmail.com)

Gửi ông Lâm Minh Chánh.
“Thông tin mà ai cũng biết thì không có ý nghĩa nhiều lắm” Câu nói đó đặc biệt đúng trên TTCK. Hiện nay qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết nhiều công ty trong năm 2008 làm ăn tốt như: HPG, PVD, DPM... nhưng khó có đột biến tiếp về giá (tăng tiếp gấp đôi, gấp ba). Ông có thể giới thiệu thêm một vài mã cổ phiếu của các công ty nhỏ mà ông hoặc DVSC nghiên cứu sẽ có kết quả kinh doanh tốt mà chưa được các NĐT lưu tâm?

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn H.N.Minh, có nhiều trường phái đầu tư. Có 1 chiến lược đầu tư mà chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện để tư vấn cho khách hàng đó là chọn những cổ phiếu đạt 3 tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn 1. Thắng thị trường trong nhiều giai đọan khác nhau quá khứ. Chúngtôi đã tìm được 7 cp "Blue Chips" và 47 cổ phiếu trung và nhỏ thằng thị trường torng cả 2 giai đọan 2/1/08 đến 20/6/08 (thị trường xuống), và 20/6/08 đến 18/7/08 (thị trường lên). Có 1 trường phái tin rằng, những cổ phiếu này có khả năng thắng tiếp thị trường trong tương lai nếu không có thông tin gì quá bất ngờ xuất hiện. Tiêu chuẩn 2. những thông số về cơ bản: dòng tiền, lợi nhuận, quản lý tốt. Tiêu chuẩn 3. Có tính thanh khỏan tương đối so với thị trường. Từ đó chúng ta có 1 nhóm những cp có thể được xem xét để đưa vào danh mục đầu tư. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

Hoàng Mai Dũng - - (Email: dunghm@gmail.com)

Xin gửi tới ông Thành, STB mấy cấu hỏi.
1. Nhiều ngân hàng đã quá chủ quan khi theo đuổi mục tiêu lợi nhuận trong ngắn hạn thông qua nguồn vốn liên ngân hàng để cho vay dài hạn, trong khi chưa chú trọng đến việc tăng vốn dài hạn thông qua việc phát hành trái phiếu. Điều này đã dẫn đến khó khăn thanh khoản nghiêm trọng trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại trong 06 tháng đầu năm khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện một loạt các biện pháp siết chặt tiền tệ nhằm giảm lượng tiền trong lưu thông, nguyên nhân chính gây lạm pháp tăng cao. Thực tế, đối với Sacombank thì sao, thưa ông?
2. Ông dự báo thế nào về khả năng sáp nhập và tái cấu trúc hoạt động ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ và vừa khi họ không đủ khả năng chống chọi với những khó khăn của nền kinh tế?

 

 Ông Đặng Văn Thành: Đúng là thời gian vừa qua có một vài ngân hàng sử dụng nguồn vốn liên ngân hàng để cho vay, nhưng sau đó đã được Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ điều chỉnh. Đối với STB, việc sử dụng vốn chúng tôi điều hành trên danh mục và tỷ trọng cho vay từng danh mục. Đây là phương thức quản trị chuẩn mực và điều hành chuyên nghiệp. Cho nên 6 tháng vừa qua có ảnh hưởng nhưng không đáng kể.

Đối với Việt Nam thị truờng mua bán, sáp nhập rất mới, nhưng ở các nước phát triển thì việc này là hiện tượng bình thường, giống như một con người (deal cuối cùng là di chúc). Đối với trách nhiệm của một người quản trị để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nên chọn thời điểm thích hợp để sáp nhập nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

 

 

Đức Lưu - 209 Đội Cấn Hà nội - (Email: Doiphongluu@yahoo.com.vn)

Có rất nhiều các tổ chức tài chính nước ngoài đưa ra các dự báo về chỉ số VN Index, ví dụ HSBC đưa ra dự báo là 1000 điểm, 600, rồi 400 điểm, gần đây nhất là Kim Eng dự báo có thể xuống đến 300 điểm. Quan điểm của các ông về những dự báo này? Theo các ông thì VN Index khoảng bao nhiêu và trên cơ sở nào? Nhà đầu tư nên hiểu các dự báo, phân tích của các tổ chức như thế nào, nhận diện ra sao để tránh bị...nhầm lẫn.
Xin trân trọng cảm ơn.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Đức Lưu. Xin bạn xem lại câu tôi đã trả lời cho bạn Nguyễn Văn Nuôi. Trân trọng. L.M.Chánh

 Ông Võ Hữu Tuấn:  Các nhà đầu tư nên quen với việc các nhà chuyên môn đưa ra các quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Riêng về việc này, BVSC đã đưa báo cáo phân tích và dự báo cho 6 tháng cuối năm 2008 với ba kịch bản diễn biến kinh tế vĩ mô và dự báo VnIndex như sau:

 

Bất ổn

Ổn định

Tích cực

Lạm phát (chỉ số CPI tháng)

 

Trên 1.5%

1.25 –1.5%

Dưới 1.25%

Cán cân thương mại (tỷ USD)

Trên 23

22-23

Dưới 23

 

Giải ngân FDI (tỷ USD)

Dưới 7

7-8

Trên 8

 

Tăng trưởng GDP (%)

Dưới 5.5

5.5-6.5

Trên 6

 

Xác suất xảy ra (%)

20

50

30

Dự báo VnIndex (cuối năm)

500

560

630

 

 Ông Phạm Đức Long: Thực ra mọi dự báo đều mang tính chất chủ quan. Các chuyên gia khác nhau đưa ra những dự báo khác nhau do họ dựa trên những thông tin khác nhau và có niềm tin khác nhau. Ngoài ra, việc dự báo còn phụ thuộc vào khả năng phân tích, đánh gia của từng chuyên gia.
Vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một đợt suy giảm khá sâu, kéo VN-Index xuống mức 366,5 điểm, Hastc-Index xuống 107,76 điểm. Hầu hết các mã cổ phiếu đã ở mức giá hết sức hấp dẫn. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, giá cổ phiếu đã ở mức dưới giá trị của nó. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do hội tụ của các yếu tố: lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao; các ngân hàng và các tổ chức tài chính giải chấp nhiều cổ phiếu ở mức giá thấp... đã kéo thị trường liên tục đi xuống. Ngoài ra, tâm lý hoang mang của nhà đầu tư cũng là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự suy giảm của thị trường. Sau đợt suy giảm này, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên, thông tin về việc tăng giá xăng dầu đã ngay lập tức tác động đến tâm lý nhà đầu tư khiến thị trường điều chỉnh giảm.
Theo quan điểm của tôi, đợt điều chỉnh này của thị trường sẽ không bị giảm sâu vì việc giải chấp cổ phiếu cầm cố cơ bản đã được hoàn thành. Bên cạnh đó, tâm lý các nhà đầu tư cũng đã được củng cố nhờ những thông tin tốt từ các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.

 

 

Hoàng Minh Quốc - - (Email: minhquocvn@yahoo.com)

Theo bà Xuân, trong điều kiện chính sách cho vay thắt chắt như hiện nay thì khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm là gì?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Theo tôi khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm sẽ là khả năng thiếu vốn do các ngân hàng hạn chế cho vay ra. Lý do một phần do chủ trương thắt chặt tín dụng, mặt khác do việc cho vay không có hiệu quả. Mức huy động hiện tại trên thị trường 17-18%/năm khi cộng các chi phí dự phòng & bảo hiểm… thì chi phí vốn (chưa tính đến yếu tố rủi ro) đã ở mức trên dưới 20%/năm. Việc không tiếp cận được nguồn vốn sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp về dòng tiền, khả năng trả nợ vay, khả năng trả nợ người bán, trả lương công nhân…và rủi ro lớn nhất chưa phải là lỗ hay giảm lãi mà là mất tính thanh khoản.


Nguyễn Văn Thanh - Q.3, Tp. HCM - (Email: vanthanhsos@gmail.com)

Gửi ông Thành, Chủ tịch HĐQT STB
Nguyên nhân sâu xa nào khiến STB hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ? Có phải do Ngân hàng không chịu nổi áp lực cổ tức trong điều kiện thị trường tài chính – ngân hàng khó khăn như hiện nay? Kế hoạch tiếp tục tiến ra thị trường quốc tế của STB đã có gì mới trong điều kiện khó khăn hiện nay?

 Ông Đặng Văn Thành: - Ngay những tháng đầu năm về thị trường vốn của Việt Nam, cung - cầu có phần mất cân đối nên việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ của Sacombank như nghị quyết đại hội cổ đông thông qua có phần phù hợp với quan điểm về quản lý Nhà nước đối với việc tăng vốn điều lệ của các doanh nghiệp trong lúc khó khăn này.

- Kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế của Sacombank có phần thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như việc khai trương chi nhánh Lào và Campuchia vào cuối năm, nhưng Ngân hàng chỉ thực hiện một là chỉ khai trương chi nhánh Lào vào cuối năm nay. Còn Campuchia thì tạm hoãn sang đầu năm 2009.

 

 

Nguyễn Minh Quân - Q.1, TP. HCM - (Email: daututaichinh@fpt.com.vn)

Gần đây, nhiều nhà phân tích tại các công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư mua PVDrilling, nhưng hiện giá cổ phiếu PVD khá cao so với mặt bằng chung thị trường (95.000 đồng/CP). Theo ông, với đà suy giảm giá đợt này, mức giá thấp nhất mà PVD của các ông có thể giảm đến là bao nhiêu? Tôi muốn biết dự báo của ông để lường trước khoản lỗ trước mắt nếu mua PVD lúc này. Chân thành cảm ơn ông.

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Với mức giá 95.000 đ/cp thì P/E của PVD trong khoảng 15. Nếu so sánh với thị trường chung hiện nay thì mức giá này không phải là cao.

Tôi cũng không biết với đà sụt giảm này PVD sẽ giảm tới đâu vì điều đó cũng phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt nam.

Tôi chỉ có thể dự báo rằng PVD sẽ có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2008, có mức tăng trưởng ổn định và bền vững trong nhiều năm sau nữa. Rất tiếc tôi không thể dự báo được bạn mua bây giờ sẽ lãi hay lỗ.

 

 

Nguyễn Thu Hằng - Đống Đa, Hà Nội - (Email: thuhang@gmail.com.vn)

Tuần trước, BVSC đưa ra dự báo VN-Index có thể đạt 550 – 600 điểm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đầu tuần này, Chính phủ quyết định tăng giá xăng dầu với mức tăng khá mạnh (30%). Xin ông cho biết, dự báo của BVSC đã tính đến biến động và giá xăng, dầu nói trên hay chưa? Nếu chưa thì theo ông, VN-Index cuối năm sẽ còn bao nhiêu?

 Ông Võ Hữu Tuấn

 

Ông Võ Hữu Tuấn
Ông Võ Hữu Tuấn

 

Tăng giá xăng dầu hay một vài mặt hàng không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến mức lạm phát về dài hạn ở Việt Nam . Yếu tố tiền tệ vẫn là yếu tố chính quyết định lên bài toán lạm phát. Có thể thấy từ trước đến nay, việc tăng giá xăng dầu vẫn xảy ra đều đặn hằng
năm cùng với sự leo thang của giá dầu thế giới. Tuy nhiên, lạm phát của Việt Nam cũng không cao trong những năm này.

Mức tăng giá xăng dầu lần này theo tôi sẽ không ảnh hưởng đến mức tăng CPI tháng 7. Dựa trên phân tích của chúng tôi, mức lạm phát tháng 7 sẽ dưới 1,2%.
Đối với chỉ số CPI tháng 8, dựa trên cơ cấu rổ CPI và mô hình phân tích giá xăng dầu, thì ảnh hưởng lên lạm phát của riêng việc tăng giá xăng dầu (tính cả trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp) sẽ khiến CPI tăng 5% trong tháng 8.

Tuy ảnh hưởng của việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ trung hòa ảnh hưởng này và giảm mức tăng CPI có thể chỉ ở mức trên 3%. Đây là mức lạm phát lớn trong một tháng song có thể chấp nhận được do ảnh hưởng này chỉ là ngắn hạn.
Theo quan sát chuỗi thời gian quá khứ của chúng tôi CPI thường tăng sau khi giá xăng tăng khoảng 1 tháng nhưng sẽ hạ thấp trở lại ngay sau một thời gian rất ngắn. Chúng tôi dự báo chỉ số CPI sẽ dần ổn định từ tháng 9 và các tháng tiếp theo sẽ thấp trở lại ở mức dưới 2%/tháng.

Hiện tại TTCK giảm chủ yếu là do vấn đề tâm lý lo lắng giá dầu tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế tình hình kết quả kinh doanh 20 công ty có mức vốn hoá lớn nhất trên sàn TP.HCM sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu tăng (xin tham khảo báo cáo bất thường về việc tăng giá xăng dầu của Bảo Việt ra ngày hôm qua tại website www.bvsc.com.vn).

Biến động giá của 20 công ty nói trên gần như quyết định xu hướng của chỉ số VnIndex. Hiện tại, thị trường đang có xu hướng đi xuống nhưng phân tích kỹ thuật dựa trên sức cung - cầu cổ phiếu cho thấy có 2 ngưỡng hỗ trợ khá vững chắc cho chỉ số VnIndex ở mức 440 điểm và dưới nữa là 410 điểm. Tại 2 mức này, lực cầu rất mạnh và áp đảo hoàn toàn sức cung. Chúng tôi không cho rằng việc tăng giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng nhiều đến dự báo của chúng tôi

 

 

Nguyễn Sỹ Hùng - - (Email: Nguyensyhung@yahoo.com.vn)

Xin ông Khạnh cho biết, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với PVDrilling trong mảng kinh doanh chính của Công ty là những đơn vị nào? Tôi rất muốn đầu tư dài hạn vào cổ phiếu PVD, nhưng lại hơi lo vì không hiểu nhiều về ngành nghề kinh doanh chính cũng như lợi thế kinh doanh của Công ty là gì? Liệu Công ty có thể duy trì được đà phát triển mạnh như 3 năm qua không, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của PVD trong mảng kinh doanh chính của Tổng Công ty là các công ty khoan, các tập đoàn dịch vụ dầu khí nước ngoài. Hiện nay, PVD không có đối thủ cạnh tranh trong nước về các lĩnh vực kinh doanh chính của mình.

Lợi thế cạnh tranh của PVD là thiết bị công nghệ hiện đại, PVD có những giàn khoan, những thiết bị kỹ thuật chuyên ngành mới, hiện đại nhất, có đội ngũ kỹ thuật rất giỏi, có hệ thống quản lý tốt (PVD đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP), đội ngũ quản lý của PVD rất có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khoan quốc tế.

Theo kế hoạch kinh doanh dài hạn của Tổng công ty thì PVD sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh trong năm 2009, sẽ tăng trưởng đột phá trong năm 2010, làm tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững những năm tiếp theo.

 

 

Phạm Thanh Tuấn - Thanh Hóa - (Email: phamthanhtuan@yahoo.com)

Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất tại Hà Nội. Liệu tôi có cơ hội nào để được làm việc tại PVDrilling không, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Không biết bạn học ngành gì? Nếu bạn học ngành khoan, địa vật lý hay địa chất dầu khí thì bạn rất có cơ hội làm việc ở PVD nếu bạn muốn và đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty.

 

 

Hà Nhật Minh - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: minhnhatthanh@yahoo.com)

Ngoài quản lý vốn cho các NĐT Nhật, hiện FPT Capital đã có kế hoạch thu hút thêm vốn của các NĐTNN khác và làm thế nào để thuyết phục họ vào VN?

 Ông Nhậm Hà Hải: Chúng tôi luôn có kế hoạch để hợp tác với các NĐT khác nhau. Muốn thu hút vốn của các NĐT hãy chỉ cho họ cơ hội bạn có thể đem lại.

 

 

Nguyễn Danh Thắng - - (Email: danhthanglsc@gmail.com)

Gửi ông Hải
Thời gian qua rất nhiều tổ chức quốc tế tung ra các bản báo cáo, bản thân ông làm việc trực tiếp trong lĩnh vực này, ông đánh giá thế nào về chất lượng các bản báo cáo và có lời khuyên gì với các NĐT khi tiếp nhận?

 Ông Nhậm Hà Hải

 

Theo tôi thì các bản báo cáo của các tổ chức quốc tế thể hiện cách nhìn từ bên ngoài và thị trường VN thường dựa trên rất nhiều số liệu cụ thể và tư duy logic chuẩn. Tuy nhiên khi xem xét những bản báo cáo này tôi thường tìm cách phản biện lại các luận điểm dựa trên hiểu biết của mình với tư cách là một người VN am hiểu thị trường VN.

 

 

Nguyễn Hải Hà - - (Email: haihanguyen@hotmail.com)

Là CTCK mới hoạt động, cho tôi hỏi WSS có chính sách ưu đãi gì cho các NĐT khi mở tài khoản giao dịch tại đây?

 Ông Phạm Đức Long: Đúng là WSS mới được thành lập. Nhận thức được mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng khoán, Công ty chúng tôi đã thường xuyên cải tiến, phát triển những sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ. Chúng tôi thường xuyên có những chính sách khuyến mại thu hút khách hàng, ví dụ như thời gian này, với những khách hàng mở tài khoản được thưởng 2 triệu đồng vào tài khoản. Số tiền này sẽ được trừ dần vào phí giao dịch. Số dư tài khoản của nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn, 9,6%.
Ngoài ra, WSS còn hỗ trợ nhà đầu tư những dịch vụ về tài chính như: ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư...
WSS còn thường xuyên tổ chức những buổi thuyết trình nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin về thị trường và thông tin về một số ngành cũng như một số doanh nghiệp.

 

 

Huynh Hoa - Ha Noi - (Email: hhnm@gmail.com)

Xin chào ông Đỗ Văn Khạnh,

Tôi là một nhà đầu tư tại Hà Nội, rất ấn tượng về kết quả kinh doanh của Công ty ông 6 tháng đầu năm nay. Xin ông cho biết, ngành khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam đang phát triển ở mức độ nào so với các nước trong khu vực? Trong chiến lược phát triển dài hạn, ngoài định hướng trở thành "Người tiên phong trong ngành khoan và dịch vụ khoan dầu khí", PVDrilling còn định phát triển thêm mảng kinh doanh gì, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: So với các nước trong khu vực lĩnh vực khoan và dịch khoan dầu khí ở VN phát triển tương đối tốt, nhất là so với Malayxia, Thái Lan, Indonexia thì lĩnh vực này ở VN phát triển tốt hơn. PVD không có ý định phát triển thêm những mảng dịch vụ không nằm trong mảng kinh doanh chính của PVD.

 

 

Bùi Tuấn Anh - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc - (Email: buianh235_88@yahoo.com)

Xin ông Minh cho biết, Vinasun có kế hoạch tăng vốn không và khi nào sẽ niêm yết trên TTCK?

 Ông Trần Anh Minh

Ông Trần Anh Minh

Ông Trần Anh Minh

  Vào tháng 10 năm 2007, Vinasun đã phát hành 7 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư vào mua sắm mới 1.000 xe và đầu tư vào khu đất Vinasun với tổng diện tích 700 m2, đường Thủ khoa Huân, Quận 1 (Cửa Bắc chợ Bến Thành).

Cho đến nay, những kế hoạch đầu tư này đã và đang được thực hiện một cách xuôn sẻ. Như vậy việc tăng vốn của Vinasun sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành những khoản đầu tư trên. Về thời điểm tăng vốn còn tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới của công ty với tiêu chí là phải sử dụng đồng vốn thật hiệu quả, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán:

Công ty Vinasun sẽ giao dịch chính thức cổ phiếu của công ty vào ngày 29/7/2008 tại sàn HOSE.

 

 

Trần Văn Mạnh - Vinh, Nghệ An - (Email: manhsonglam@yahoo.com)

Gửi ông Khạnh.
ĐHCĐ của PVD vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận năm nay là 700 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 572 tỷ đồng năm ngoái, trong khi năm nay đa số doanh nghiệp chỉ “cầu” tăng trưởng bằng năm ngoái là may. Lý do nào khiến các vị tự tin đến thế?

 Ông Đỗ Văn Khạnh
Lợi nhuận do PVD đưa không chỉ là chuyện tự tin mà là cơ sở của những con số doanh thu, lợi nhuận được xây dựng từ kế hoạch sản xuất kinh doanh (business plan) chi tiết, 6 tháng đầu năm 2008 chúng tôi đạt gần mức lợi nhuận cả năm 2007, nên mức lợi nhuận 700 tỷ chúng tôi đưa ra là chắc chắn sẽ vượt mức đấy.

 

 

Trần Đức Duy - - (Email: duyhoang@yahoo.com)

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp kêu rằng lãi suất cho vay cao của các ngân hàng đang ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của họ, ý kiến của bà Xuân về vấn đề này ra sao?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Theo tôi, với mức độ lạm phát như hiện nay, lãi xuất cho vay 21%/năm không phải là cao và nếu nói rằng mức lãi xuất này gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp là chưa hoàn toàn chính xác. Tính trên cơ cấu chi phí doanh nghiệp thì chi phí lãi xuất trả cho ngân hàng chỉ chiếm khoảng 10%, ngoài ra các chi phí lớn khác tập trung ở chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu…đều tăng. Như vậy nếu một doanh nghiệp không chịu nổi mức lãi xuất này thì phải xem xét lại kế hoạch kinh doanh trong tình hình hiện nay.

 

 

Hà Minh Quốc - Thái Nguyên - (Email: minhquochn29_5@yahoo.com)

Gửi ông Võ Hữu Tuấn, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Tôi được biết, BVSC vừa công bố báo cáo tổng thể về TTCK Việt Nam, trong đó có những dự báo hết sức lạc quan vào chỉ số chứng khoán cuối năm nay? Tuy nhiên, có vẻ những rủi ro chính sách chưa được các ông lượng hoá hết trong báo cáo này?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Dự báo về chỉ số VnIndex mà chúng tôi đưa ra mang tính khách quan chứ không phải quá lạc quan.

 

Kết quả dự báo Vn Index được chúng tôi đưa ra trên cơ sở nghiên cứu kỹ tiềm năng tăng trưởng của 20 công ty có mức vốn hoá lớn nhất thị trường đồng thời khảo sát diễn biến của các thị trường trong khu vực trong các giai đoạn kinh tế khó khăn (tương tự tình hình ở Việt Nam hiện nay) để xác định mức P/E mà chúng tôi cho rằng thị trường Việt Nam sẽ chấp nhận trong khoảng thời gian từ nay cho tới cuối năm 2008 dựa trên các kịch bản kinh tế vĩ mô khác nhau.

Về các rủi ro chính sách, có thể sẽ có các diễn biến chính sách nằm ngoại dự báo của chúng ta và điều này luôn có thể xảy ra trong nền kinh tế Việt Nam .

Tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung vào những rủi ro có khả năng xảy ra nhất và có tác động lớn nhất đến môi trường kinh doanh. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích những tác động của các rủi ro đến tiềm năng tăng trưởng của 20 công ty trên.

Ví dụ, chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sử dụng vốn vay lớn trong cơ cấu tài chính.
Tuy nhiên 20 công ty trên đã có được thặng dư vốn lớn qua các đợt phát hành cổ phiếu trên thị trường vào năm 2007 và mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay là rất ít.
Trên cơ sở đó chúng tôi dự báo tiềm năng tăng trưởng của các công ty này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách tiền tệ thắt chặt và kết quả kinh doanh vẫn sẽ khả quan trong thời gian tới.

 

 

Nguyễn Lâm Phước - A4, Giảng Võ, Hà Nôi - (Email: haphuong@gmail.com)

Xin được hỏi ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tràng An.
Theo ông, biến động của giá xăng dầu sẽ có hệ lụy gì đến TTCK? Và UBCKNN cần có những giải pháp nào mang tính "đột phá" để bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay?

 Ông Lê Hồ Khôi: Xin chào Anh Phước,
Quyết định tăng giá xăng của Chính Phủ là nhằm giảm bù lỗ từ Ngân sách nhà nước và yêu cầu các Doanh nghiệp phải cân đối, kiểm soát, tiết kiệm chi phí đầu vào. Trên cơ sở đó, các thông tin về DN sẽ thực hơn. Theo tôi, đó là những mặt tích cực. Tuy nhiên, những mặt không tích cực như TS. Lê Đăng Doanh đã phân tích là sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, đến hiệu quả kinh doanh của DN, đời sống của người dân... Điều này sẽ ảnh hưởng đến TTCK. Cụ thể như, việc các DN có cổ phiếu niêm yết sẽ gặp khó khăn, lạm phát, lãi suất làm giảm lợi nhuận.
Về ý thứ 2: Theo tôi, giải pháp “đột phá” của UBCKNN nhằm bình ổn TTCK trong thời điểm hiện nay là rất khó thực hiện vì bản thân UBCKNN là cơ quan quản lý nhà nước đối với TTCK và không có nguồn lực tài chính để can thiệp khi cần. Các giải pháp của UBCKNN sẽ là thực thi quản lý TTCK trên cơ sở Luật Chứng khoán, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng và kịp thời về yếu tố thời gian. Theo tôi được biết, UBCKNN đang kiểm soát tốt hơn hoạt động phát hành chứng khoán, bảo đảm DN sử dụng vốn phát hành đúng mục đích, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Hiện nay, UBCKNN cũng đang nghiên cứu và trình Bộ Tài chính các công cụ giao dịch mới phục vụ nhà đầu tư. Nếu có gì thắc mắc, Tôi xin được tiếp tục trao đổi với Bạn qua địa chỉ email: khoilh@tas.com.vn.

 

 

Hoàng Lan Dung - Láng Thượng, Hà Nội - (Email: hoanglandung@fpt.com)

Thưa ông Tuấn!
Ngay trước khi Chính phủ công bố tăng giá xăng dầu, TTCK Việt Nam giao dịch rất sôi động, với giá tăng và lượng chuyển nhượng lớn. Là người đứng đầu một CTCK uy tín, ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, có thể thông tin về việc tăng giá xăng, dầu đã bị rò rỉ từ trước và một số tổ chức đầu tư lớn đã cố tình tạo giao dịch sôi động để đẩy cổ phiếu đi?

 Ông Võ Hữu Tuấn

 

Ông Võ Hữu Tuấn
Ông Võ Hữu Tuấn

 

Chúng tôi hiện đang nắm giữ thị phần lớn về giao dịch của nhà đầu tư là tổ chức tài chính lớn trên thế giới vào TTCK Việt Nam . Chúng tôi thường xuyên trao đổi với khách hàng đặt biệt là các giám đốc Quỹ để hổ trợ họ trong quyết định đầu tư. Tôi cho rằng thông tin trên là không chính xác vì phần lớn các Quỹ nước ngoài đều ngạc nhiên khi nghe thông tin tăng giá xăng lên 30% và giá dầu tăng 2000 đồng/lít vì trước đó có thông tin là chính phủ sẽ tiếp tục giữ ổn định giá cả mặc dù phần nào họ hiểu rằng việc tăng giá xăng dầu là khó tránh khỏi.

 

 

Phan Tú Anh - Ninh Kiều, Cần Thơ - (Email: phantuanh@yahoo.com)

Gửi ông Tuấn, BVSC.
Công ty Chứng khoán Bản Việt vừa đưa ra một báo cáo cho rằng, các ngân hàng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi cho vay quá nhiều vào bất động sản và chứng khoán. Khả năng trong năm nay, các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa sẽ lỗ. Ông có đồng tình với quan điểm này không? Tôi muốn xin ông một lời khuyên về việc đầu tư cổ phiếu ngân hàng lúc này?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Chứng khoán Bảo Việt cũng đã có 1 báo cáo phân tích ngành ngân hàng được đưa ra đầu tháng 7. Trong báo cáo này chúng tôi cũng nhìn nhận những khoản cho vay đối với lĩnh vực BĐS và chứng khoán của hệ thống ngân hàng hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cả 2 thị trường này đang sụt giảm.

Khả năng đến cuối năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của hệ thống Ngân hàng có thể sẽ tăng lên so với năm 2007. Trong bối cảnh đó, những ngân hàng có quy mô lớn, năng lực tài chính vững, cấu trúc tài sản an toàn ít phụ thuộc vào hoạt động tín dụng sẽ là những ngân hàng có cơ khả năng đảm bảo được mức lợi nhuận dự kiến. Đối với những ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ, cấu trúc tài sản phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng và đặc biệt là cho vay đối với lĩnh vực
BĐS và chứng khoán sẽ có thể gặp nhiều khó khăn và do đó có khả năng sẽ phải thực hiện sáp nhập vào những ngân hàng lớn hơn.

Về việc đầu tư vào cổ phiếu ngành ngân hàng, chúng tôi đã có khuyến nghị cụ thể đối với các nhóm ngân hàng trong báo cáo phân tích ngành ngân hàng. Chúng tôi cho rằng hiện nay là giai đoạn thích hợp để đầu tư dài hạn vào những ngân hàng có quy mô lớn, năng lực tài chính mạnh, cấu trúc tài sản an toàn và chất lượng tín dụng tốt.

 

 

Kiều Thanh Tâm - - (Email: xuandoaiht@yahoo.com)

PVD vừa được trao giải Báo cáo thường niên ấn tượng nhất. Chúng tôi là nhà đầu tư nhỏ, liệu có thể được cung cấp báo cáo này hay không? Tôi nghe đồn là có công ty tốn hàng tỷ đồng để làm báo cáo thường niên, tại PVDrilling, chi phí cho việc làm bản báo cáo này có lớn không, thưa ông?

 Ông Đỗ Văn Khạnh

Báo cáo thường niên giành cho các nhà đầu tư không phân biệt lớn hay nhỏ, nếu bạn là cổ đông của PVD khi tham dự họp cổ đông chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.

PVD cũng đầu tư nhiều công sức để có được bản báo cáo thường niên tốt nhất, cung cấp cho nhà đầu tư bức tranh rõ nét và trung thực nhất về Tổng Công ty, nhưng không quá tốn kém như bạn nghe đồn đâu. Toàn bộ nội dung báo cáo do PVD tự làm, tiền thuê in ấn hiện nay cũng không đắt lắm.

 

Đào Thị Ngọc - - (Email: anhngocdb@yahoo.com)

Tài sản của các quỹ hàng đầu VN đã bốc hơi theo chỉ số VN-Index, xin hỏi NAV của FPT Capital hiện như thế nào?

 Ông Nhậm Hà Hải: Theo tôi thì TTCK có lên có xuống mới là bình thường. Rất may mắn là kết quả quản lý đầu tư của chúng tôi cho đến thời điểm hiện nay vẫn đạt hoặc vượt kỳ vọng của NĐT.

 

 

Đình Dũng - - (Email: dung2005teo@yahoo.com)

Gần đây dư luận có quan tâm đến việc tách bạch quản lý tài khoản tiền gửi của NĐT, được biết CTCK Phố Wall WSS đã ký thỏa thuận hợp tác với Vietinbank Chương Dương, xin hỏi việc này được tiến hành đến đâu ở WSS?

 Ông Phạm Đức Long: CTCP Phố Wall rất quan tâm đến việc quản lý tiền gửi của nhà đầu tư nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như hiệu quả của đồng vốn của nhà đầu tư. Vừa qua, WSS đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Công thương chi nhánh Chương Dương. Theo thỏa thuận này, Ngân hàng Công thương chi nhánh Chương Dương hỗ trợ WSS nhận, chi trả và quản lý toàn bộ tiền gửi của nhà đầu tư; Ngân hàng hỗ trợ WSS mang lại cho khách hàng của Công ty những dịch vụ tài chính tốt nhất. Ngoài ra, Ngân hàng cũng tham gia cùng với CTCK vào một số dự án đầu tư. Hiện nay, chúng tôi đã triển khai một số nội dung thỏa thuận theo hợp đồng một cách tích cực.

 

 

Nguyễn Thúy Hương - - (Email: huongbui@hn.vnn.vn)

Xin hỏi giá CP của WSS hiện là bao nhiêu, vừa rồi Bảo Việt công bố lỗ hơn 300 tỷ trong quý II, tình hình kinh doanh của WSS ra sao?

 Ông Phạm Đức Long: CTCK Phố Wall, kể từ ngày thành lập đến nay chưa phát hành cổ phiếu ra công chúng mà chỉ phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư quan tâm, mà trong đó phần lớn là những nhà đầu tư có hiểu biết và có quan hệ gần gũi với cổ đông sáng lập.
Thực tế cũng có những thông tin về việc chuyển nhượng cổ phiếu của WSS, nhưng về giá cả chuyển nhượng thì chúng tôi không có thông tin chính thức.
Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh của các CTCK nói chung cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường suy giảm; khối lượng cũng như giá trị giao dịch đều ở mức thấp đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty. CTCK Phố Wall cũng không nằm ngoài khó khăn chung này. Tuy nhiên, WSS cũng mừng là Công ty vẫn bảo toàn được vốn do chúng tôi có chiến lược đầu tư thận trọng, dự đoán tốt diễn biến thị trường và tham gia thị trường khi mà thị trường đã có dấu hiệu suy giảm.
Hiện tại, mảng dịch vụ chứng khoán, do chú trọng công tác phát triển sản phẩm dịch vụ với mục tiêu cao nhất là gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư, nên mặc dù thị trường khó khăn, chúng tôi vẫn thu hút được một số lượng khách hàng lớn. Hiện nay, số tài khoản giao dịch chứng khoán tại WSS lên tới hơn 3.000 tài khoản. Mặc dù đây là con số khiêm tốn, nhưng so với thời gian hoạt động thì đây là một sự thành công lớn, thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư giành cho CTCK Phố Wall. Nhờ đó, giá trị giao dịch ngày một tăng.

 

 

Võ Hữu Tùng - Vũng Tàu - (Email: Tungvh@gmail.com)

Gửi ông Khạnh, PVD
Là DN niêm yết trên TTCK đã lâu, ông có lời khuyên gì với các DN đang có ý định niêm yết trên TTCK? Theo ông, lợi ích thực sự mà TTCK mang lại cho DN là gì? Tôi đang làm trong một DN nhỏ ngành dầu khí, DN chúng tôi cũng có định hướng niêm yết, nhưng chúng tôi rất lo lắng nếu lên sàn, giá cổ phiếu giảm mạnh thì phải ăn nói làm sao với cổ đông đây? Xin ông một lời khuyên. Chúc ông sức khoẻ.

 Ông Đỗ Văn Khạnh

 

Ông Đỗ Văn Khạnh
Ông Đỗ Văn Khạnh

 

Điều quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp niêm yết là phải tăng trưởng ổn định mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông. Khi niêm yết thì doanh nghiệp luôn phải tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, trình độ quản lý và tính minh bạch của doanh nghiệp phải được nâng cao hơn.
Khi các cổ đông hiểu đúng và có niềm tin vào công ty thì giá trị cổ phiếu công ty sẽ được đánh giá đúng trên thị trường và điều đó cũng sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển của mình. Đó là lợi ích lớn của doanh nghiệp khi niêm yết.

Tôi nghĩ rằng khi niêm yết doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều chịu áp lực chung là đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

 

 

Anh Minh - HCMC - (Email: blackyvietnam@yahoo.com)

Xin chào!
Kính thưa quí vị,
Tình hình lạm phát tăng cao, gần như không kiềm chế nổi, điển hình là giá xăng dầu tăng đến chóng mặt; tuy nhiên giải pháp nâng cao lãi suất ngân hàng trong thời gian qua nhằm thắt chặt đầu tư tràn lan đã cho thấy đây không phải là giải pháp hiệu quả. Vậy theo các ông/bà, nhà nước cần có thêm những giải pháp thiết thực nào khác và dự báo lãi suất ngân hàng (huy động/cho vay)trong những tháng cuối năm sẽ ra sao? lãnh vực nào là an toàn để đầu tư?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Chào Anh Minh!
Việc lãi suất ngân hàng gia tăng trong bối cảnh lạm phát hiện nay phù hợp với xu hướng thị trường đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Tôi thấy chủ trương thắt chặt tín dụng là phù hợp tuy nhiên sẽ tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực. Một số lĩnh vực như xuất khẩu nông sản, dệt may, gỗ... hay sản xuất các hàng hoá thiết yếu rất cần vốn để tăng trưởng và duy trì hoạt động. Chính vì vậy cần có chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho những lĩnh vực này.

 

 

Võ Hoàng Nam - Ba Đình, Hà Nội - (Email: vohoangnam@fpt.com.vn)

Báo Đầu tư chứng khoán vừa nhắc đến cái hẹn tháng 10 năm nay, các công ty chứng khoán phải hoàn tất việc tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán của nhà đầu tư. Tại Công ty ông, vấn đề tách bạch quản lý này đang và sẽ được thực hiện như thế nào? Sự khác biệt giữa cách quản lý tiền và chứng khoán tập trung tại CTCK với việc quản lý tách bạch tiền tại ngân hàng, chứng khoán tại CTCK là gì, thưa ông?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Việc tách bạch tiền của nhà đầu tư là theo đúng thông lệ quốc tế. Việc này giúp tách bạch tiền của khách hàng với nguồn tiền của CTCK. Ngoài ra, việc tách bạch này còn tạo thuận lợi hơn trong triển khai dịch vụ liên quan đến hoạt động tiền gửi cũng như thanh toán cho khách hàng.

Công ty chúng tôi hiện đã hoàn tất kết nối với 3 Ngân hàng (BIDV, Sacombank và EAB) và đang ở giai đoạn cuối trước khi triển khai việc chuyển đổi tài khoản tiền gửi này. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không “lỗi hẹn” vào tháng 10 tới.

 

Lê Ngọc Ánh - - (Email: ngocanhsl@yahoo.com)

Thực tế từ TTCK Việt Nam 18 tháng qua cho thấy các NĐT theo trường phái “lướt sóng” là người thu được lợi, các NĐT theo trường phái giá trị (mua và nắm giữ) là những người bị thiệt hại nặng nề. Cá nhân ông qua một số bài viết người đọc có cảm giác dường như ông cũng thuộc trường phái đầu tư giá trị. Vậy xin hỏi, ông nghĩ trường phái mua và nắm giữ có “đất sống” ở TTCK Việt Nam hay không? Cá nhân ông bị thua lỗ bao nhiêu % cho tới nay?

 Ông Lê Nhị Năng:

 

 Trong giai đoạn thị trường dao động mạnh như hiện nay, thì việc đầu tư lướt sóng sẽ chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro vì tính đầu cơ trên thị trường là khá cao, theo dõi các phiên giao dịch gần đây thì trong từng phiên giá cổ phiếu lên trần và xuống sàn liên tục nên rất khó dự báo được xu hướng thị trường. Do đó hiện nay đầu tư theo "trường phái" mua và nắm giữ là hợp lý.

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Nhà đầu tư theo trường phái "lướt sóng" thường tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Đầu tư theo dạng này có thể đạt được lợi nhuận cao trong một số thời điểm nhưng cũng có thể bị thua lỗ ở một số thời điểm khác.
Tôi không phải là chuyên gia về đầu tư chứng khoán nên mọi đầu tư của tôi sẽ chỉ tìm đến những địa chỉ mà tôi tin tưởng để có thể đầu tư dài hạn.

 Ông Nhậm Hà Hải: Tôi thích quan điểm đầu tư giá trị nhưng cũng không phản đối hoặc bỏ qua những cơ hội "lướt sóng" vấn đề là cần xác định rõ mục tiêu của khoản đầu tư.

Quan điểm lướt sóng của tôi cũng giống như những trader trên thị trường FX: khi mua một CP A để lướt sóng tôi xác định trước mức cắt lỗ và mức lợi nhuận mục tiêu và thực hiện theo đúng chiến thuật đã đề ra.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Lê Ngọc Ánh. Đúng như bạn nhận xét, diễn biến của thị trường Việt Nam trong thời gian 2 năm qua đem lại lợi nhuận (và dĩ nhiên có cả lỗ lã) nhiều hơn cho nhà đầu tư ngắn hạn. Nhà đầu tư dài hạn thì bị thử thách khá nhiều. Khi thị trường lên: thay vì giữa lâu dài, nhà đầu tư dài hạn (vì lòng tham chợt nổi lên) đã bán ra. Khi thị trường xuống quá nhiều thì nhà đầu tư dài hạn lại lo lắng. Để có lợi nhuận theo trường phái đấu tư dài hạn, cần phải có các điều kiện sau: Điều Kiện 1. Thị trường phải hữu hiệu hơn. Khi đó thị truờng sẽ lên vừa phải xuống vừa phải, Không quá lớn như hiện tại. Điều kiện 2: Tiền đầu tư phải dài hạn. Điều Kiện 3: Nhà đầu tư phải đánh giá được giá trị nội tại của cổ phiếu mình đầu tư. Chỉ mua khi giá xuống thấp hơn giá trị nội tại. Điều Kiện 4: phải biết cơ cấu lại danh mục khi thị trường có những đột biến bất ngờ.
Bản thân tôi là người cổ súy cho đầu tư dài hạn, và vì thế vẫn đang nắm một số cổ phiếu (phần nhiều là OTC). Trân trọng. L.M.Chánh

 Ông Nhậm Hà Hải: Tôi thích quan điểm đầu tư giá trị nhưng cũng không phản đối hoặc bỏ qua những cơ hội "lướt sóng" vấn đề là cần xác định rõ mục tiêu của khoản đầu tư.

Quan điểm lướt sóng của tôi cũng giống như những trader trên thị trường FX: khi mua một CP A để lướt sóng tôi xác định trước mức cắt lỗ và mức lợi nhuận mục tiêu và thực hiện theo đúng chiến thuật đã đề ra.

 Ông Nhậm Hà Hải: Nói thật với bạn cá nhân tôi cũng bị thua lỗ vì TTCK đảo chiều.

 

 

Mai Thu Hiền - - (Email: thuhienmt@yahoo.com)

Xin hỏi ông Thành,
Với lãi suất huy động cao như hiện nay và việc giới hạn trần lãi suất cho vay của ngân hàng đã tác động như thế nào đến kết quả hoạt động năm 2008 của STB. Khả năng thực hiện kế hoạch năm 2008 của ngân hàng như thế nào? Cơ cấu cho vay hiện nay của STB?

 Ông Đặng Văn Thành: Trả lời:

6 tháng đầu năm, để thực hiện việc kiềm chế lạm phát của Việt Nam đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngân hàng nên việc thực hiện các chỉ tiêu của Sacombank sẽ có sự điều chỉnh và sẽ xin ý kiến cổ đông trong thời gian tới. Chẳng hạn như lợi nhuận trước thuế chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.500 tỷ đồng cho phù hợp hơn với diễn biến tình hình, nhưng vẫn đảm bảo cổ tức 14 - 16% theo nghị quyết đại hội cổ đông. Tổng vốn huy động và cho vay cũng có sự điều chỉnh. Và đặc biệt là vốn điều lệ trong năm nay chỉ thực hiện kế hoạch chia cổ tức.

Ngoài ra, Sacombank cũng điều chỉnh tăng trưởng tín dụng nhỏ hơn 30%.

 

 

Lê Xuân Hùng - Thái Thịnh, Hà Nội - (Email: hunglx@gmail.com)

Xin hỏi các chuyên gia, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, theo ông (bà) thì nhà đầu tư nên lựa chọn kênh đầu tư nào là phù hợp: gửi tiết kiệm, vàng, bất động sản hay chứng khoán?

 Ông Lê Nhị Năng: Để đầu tư thành công, cần phải đa dạng hóa đầu tư, phân tán rủi ro. Hiện nay, chỉ số PE bình quân của doanh nghiệp niêm yết khoảng 12 lần, đang thấp hơn so với chỉ số PE của các nước trong khu vực (khoảng trên 15 lần). Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn thì nên đầu tư vào thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

 

Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Lê Xuân Hùng, theo lý thuyết mà nói, nếu có tiền đủ lớn thì nhà đầu tư nên bỏ trứng vào nhiều giỏ. Mỗi kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận và độ rủi ro nhất định của nó. Dĩ nhiên là một người làm trong ngành chứng khóan, tôi luôn cổ súy cho việc đầu tư nhiều hơn vào chứng khóan. Và dĩ nhiên rằng, ngay trong chứng khóan, chúng ta cũng nên bỏ trứng vào nhiều giỏ. Đầu tư vào một danh mục có khỏan 5-12 cổ phiếu (dù là cổ phiếu chiến thắng) sẽ chống rủi ro cho nhà đầu tư. Trân trọng. L.M.Chánh

 Ông Nhậm Hà Hải: Tôi ủng hộ quan điểm đầu tư danh mục, gồm nhiều loại hình tài sản và mua rẻ. Căn cứ trên hai tiêu chí này bạn có thể phân bổ danh mục của mình phù hợp theo mục tiêu của bạn, khi chọn lưu ý đến nhu cầu thanh khoản cá nhân.

 Ông Đặng Văn Thành: Diễn biến của thị trường trong thời gian qua là quy luật tự nhiên của nền kinh tế thị trường, đặc bịêt là thị trường vốn. Vì vậy, các nhà đầu tư phải thực sự cẩn trọng nên quan tâm đến ngành nghề và chiến lược phát triển, công tác quản trị, công tác điều hành của đơn vị mà mình quyết định đầu tư.

 Ông Võ Hữu Tuấn
Vàng, ngoại tệ hiện có giá khá cao so với trước đây nên rủi ro giảm giá là khá lớn. Bất động sản hiện nay tính thanh khoản rất hạn chế
Trong tình hình hiện nay, tôi cho rằng các nhà đầu tư vẫn nên chọn chứng khoán (khi giá đã thấp hơn nhiều so với trước đây)trên cơ sở cân nhắc đến các ngành nghề hưởng lợi theo đà tăng trưởng của lạm phát như hàng tiêu dung, lương thực thực phẩm, sản xuất nguyên vật liệu cơ bản, dược phẩm… cũng như các ngành ít bị tác động bởi lạm phát như: sản phẩm hổ trợ nông nghiệp, trồng và khai thác nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên, cao su than đá, dầu khí, khai thác quặng mỏ khác…

 Ông Phạm Đức Long: Thật khó để có thể đưa ra một lời khuyên chính xác cho bạn. Mỗi kênh đầu tư có những đặc điểm riêng về lợi nhuận và rủi ro. Nói chung, vàng và chứng khoán là hai kênh đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng đồng thời cũng đi kèm những rủi ro cao. Gửi tiết kiệm là cách khá an toàn và trong bối cảnh này cũng giúp bạn thu về một khoản lãi với tỷ suất không nhỏ (khoảng 18%/năm). Như vậy, đối với những người thích mạo hiểm, kỳ vọng kiếm lợi nhuận cao sẽ chọn đầu tư là chứng khoán và vàng, ngược lại, những người theo trường phái an toàn nên chọn gửi tiết kiệm.
Hiện nay, thị trường bất động sản cũng đang ở mức giá hấp dẫn, về mặt dài hạn đầu tư là tốt nhưng từ nay đến cuối năm thị trường bất động sản có thể có những biến động khó lường.

 

 

Trần Thanh Tùng - - (Email: tungtt@gmail.com.vn)

BVSC là một trong số ít CTCK có lượng khách hàng là các tổ chức đầu tư nước ngoài uy tín như Merrill Lynch... Xin ông cho biết xu hướng đầu tư của các tổ chức này trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn vừa qua?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Một trong những nguyên tắc mà công ty chúng tôi tuân thủ hàng đầu để có thể duy trì cũng như thu hút hàng loạt các Quỹ đầu tư nước ngoài lớn trên thế giới là tính bảo mật. Tôi chỉ có thể nói phần lớn các tổ chức nước ngoài hiện nay đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại doanh mục đầu tư.

 

 

Tô Phước Duy - - (Email: duyphuoc@gmail.com.vn)

SSI và BVSC luôn là 2 công ty chứng khoán dẫn đầu trên TTCK từ khi thị trường hoạt động đến nay. Từ khi SSI chuyển sàn, cổ phiếu SSI được người nước ngoài thu mua rất mạnh, còn cổ phiếu BVS thì vẫn trong tình trạng ế ẩm. Vậy trong chiến lược phát triển BVSC, các ông có ý định chuyển sàn niêm yết hay không? Có phải niêm yết tại sàn HOSE, cổ phiếu sẽ được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều hơn không, thưa ông?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Tôi cho rằng việc này thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông quyết định. Chỉ biết rằng chúng tôi đang ráo riết hoàn tất thủ tục cuối cùng để niêm yết cổ phiếu của Công ty mẹ - Bảo hiểm Bảo Việt trên sàn HOSE.

 

 

Hải Ninh - - (Email: ninhkieu12@yahoo.com)

Trong giai đoạn TTCK khó khăn như hiện nay, WSS làm gì để vượt qua khó khăn?

 Ông Phạm Đức Long: Trong giai đoạn thị trường khó khăn như hiện nay, WSS chú trọng phát triển công nghệ, đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Công ty; liên tục phát triển và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Chúng tôi cho rằng, sự khó khăn của các CTCK cũng như của nền kinh tế như hiện nay chỉ mang tính chất tạm thời. Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển bền vững của TTCK trong thời gian tới. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là nhìn vào dài hạn Do vậy, CTCK Phố Wall không e ngại những chi phí đầu tư để phục vụ khách hàng tốt hơn.

 

 

Vũ Hoài Nam - - (Email: namvhd@fpt.com)

Cổ phiếu BVS của Công ty ông gần đây mất giá quá. Nay Công ty lại công bố lỗ trên 300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Theo ông, tôi có nên tiếp tục giữ BVS không hay bán ra để cắt lỗ lúc này?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Như đã trao đổi trên thì khoảng lỗ này chính là khoảng trích dự phòng giảm giá cổ phiếu. Chúng tôi đã dự phòng giảm giá chứng khoán ở mức thị trường xấu nhất (khi VNINDEX gần ngưỡng 300). Do vậy nếu tình hình kinh tế cũng như thị trường CK khả quan hơn trong thời gian tới thì khoảng dự phòng này sẽ dần chuyển sang thành lợi nhuận vào cuối năm. Tôi khuyên nhà đầu tư nên chọn quyết định đầu tư dài hạn.

 

 

nguyễn Đình Tuờng - - (Email: tươngnguyen@yahoo.co.uk)

Tôi thấy có CTCK cắt giảm tới gần một nửa nhân sự, WSS có rơi vào tình trạng tương tự?

 

Ông Phạm Đức Long: Rất may mắn là CTCK Phố Wall không giảm bất kỳ một nhân sự nào. Trong thời kỳ khó khăn này, như đã nói ở trên, chúng tôi coi đây là cơ hội thu hút, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ chuyên viên của mình ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất các nhà đầu tư.

 

 

Mạnh Nguyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội - (Email: hiennm0212@yahoo.com)

Sau một thời gian TTCK tăng điểm khá ấn tượng, sau đó bị sụt giảm 5 phiên liên tiếp nguyên nhân bởi việc tăng giá xăng dầu ngày 21/7 vừa qua. Vậy xin ông cho biết Nhà nước sẽ có những biện pháp nào mang tính vĩ mô để TTCK phục hồi trở lại.

Xin chân thành cảm ơn

 Ông Lê Nhị Năng: Thị trường chứng khoán phụ thuộc vào rất nhiều

yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước, mà quan trọng nhất là sự tăng trưởng của nền kinh tế. Mỗi khi có sự biến động xảy ra, không phải lúc nào nhà nước cũng cần phải có những biện pháp để phục hồi thị trường mà thị trường chứng khoán sẽ tự điều chỉnh. Nhà đầu tư cũng cần phải tính toán, có những chiến lược đầu tư của riêng mình để đầu tư thành công cả khi thị trường đi xuống.

 

 

Tung - HN - (Email: tunguyen21723@gmail.com)

Xin cho biết xu hướng thị trường trong thời gian tới?
Đến cuối năm nay VN-index sẽ là bao nhiêu?

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Tung, trước hết phải nói rằng mọi dự đóan chỉ là dự đóan. Tại Việt Nam, có thể nói chỉ số Index được quyết định bởi tâm lý/kỳ vọng của nhà đầu tư (theo tôi, khỏan 80%), và giá trị nội tại của các công ty niêm yết (theo tôi, chỉ khỏan 20%). Trong đó yếu tố tâm lý/kỳ vọng của nhà đấu tư thị lại được quyết định bởi quá nhiều yếu tố khác: vĩ mô của VN và cả của thế giới, các quyết định/chính sách về tiền tệ, tình hình các kênh đầu tư khác, tình hình tiền mặt của các nhà đầu tư, tin tức về tình hình kinh doanh của các cộng ty…. đây là những yếu tố “động” và rất khó dự đóan nhất là ở thị trường “mới và chưa hữu hiệu cao” như ở Việt Nam . Do đó chỉ số Index trong ngắn hạn vài ba tháng là cực kỳ khó khăn. So sánh một cách khập khiểng, giống như chúng ta phải dự đóan kết quả của một trận bóng đá. Ngòai thực lực của 2 đội, chỉ một yếu tố bất ngờ, chẳng hạn một quyết định sai của trọng tài, một cơ mưa lớn ..xuất hiện thì kết quả trân đấu đã khác rồi. Tôi theo dõi dự đóan của các tổ chức lớn, các chuyện gia, các nhà phân tích và nhận thấy rằng hầu như chưa ai có thể ra dự đóan chính xác về VN-Index. Phần đông chỉ có thể lý giải nguyên nhân của việc lên xuống sau khi nó xảy ra. (nếu ai có thể dự đóan đúng, trên 60% xu hướng ngắn hạn xắp xảy ra của thị trường thì người đó đã trở thành tỷ phú rồi).
Tuy vậy, nếu phải dự đóan theo yêu cầu của bạn, tôi tin rằng thị trường sẽ vựợt qua lúc khó khăn này và có thể đạt mức 500-600 vào cuối năm. Tôi đặt cược 55% cho dự đóan đó của mình. Còn lại 30% cho kịch bản tốt hơn, và 15% cho kịch bản xấu hơn. Trân trọng. LMC

 Ông Lê Hồ Khôi: Theo tôi, trong thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ có xu hướng giảm nhiều hơn. Dự đoán chỉ số VN-Index cuối năm là rất khó khăn. Tuy nhiên, cá nhân tôi có thể đưa ra con số 350 điểm.

 Ông Nhậm Hà Hải: Cá nhân tôicho rằng VN-Index sẽ xoay quanh mốc 450-500 điểm nếu như chính sách vĩ mô được điều hành khéo.

 

 

Nguyễn Thành Trung - - (Email: thanhtrung83@gmail.com)

Nhiều NĐT lo rằng, kết quả kinh doanh quý II của các DN niêm yết sẽ rất xấu, nhưng thông điệp từ Bảo Việt lại nhận định, kết quả này có thể không xấu như dự báo của nhiều người. Xin ông có biết căn cứ vào những lý do nào để Bảo Việt đưa ra thông điệp này? Với một thị trường nhiều bấp bênh như Việt Nam, nhà đầu tư nên chọn mua loại cổ phiếu nào, thưa ông?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Chúng tôi nhận định kết quả kinh doanh của quý II có thể không xấu như các nhà đầu tư lo ngại.

Thứ nhất, kết quả quý II sẽ chỉ xấu đối với các doanh nghiệp kinh doanh tài chính và có tham gia đầu tư tài chính. Các ảnh hưởng vĩ mô như lạm phát, chi phí vay vốn và chi phí đầu vào tăng sẽ chỉ được thể hiện ở kết quả kinh doanh ở các quý sau đó.

Thứ hai, việc trích lập dự phòng của doanh nghiệp tham gia đầu tư tài chính sẽ chỉảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của năm nay. Về lâu dài nếu các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tập trung vào ngành nghề cơ bản thì mức độ ảnh hưởng lâu dài của khối doanh nghiệp này sẽ không đáng kể.

Cuối cùng, chúng tôi cho rằng trong năm 2007 các doanh nghiệp niêm yết đã thu hút được một nguồn vốn đáng kể từ việc phát hành thêm cổ phiếu. Điều này thể hiện ở chỉ số đòn bẩy tài chính của các ngành trong năm 2007 đã giảm đáng kể so với năm 2006.

Các doanh nghiệp này thu được một lượng lớn vốn thặng dư nhằm đáp ứng cho kế hoạch kinh doanh năm 2008. Nhờ việc phát hành thêm mà nhiều doanh nghiệp giảm thiểu được khoản chi phí vốn cao trong thời gian tới.
Theo nhận định của chúng tôi, những ngành hợp lý để đầu tư cho danh mục đầu tư dài hạn là ngành vật liệu cơ bản, dịch vụ cộng cộng, dầu khí, y tế và một số ngân hàng tốt.

 

Nguyễn Thúy Mùi - - (Email: nguyenthuymui@hotmail.com)

Tôi có đọc được ở đâu đó rằng WSS có lộ trình tăng vốn rất nhanh, lộ trình đó cụ thể ra sao, có thể tiếp tục thực hiện?

 Ông Phạm Đức Long: Đúng là CTCK Phố Wall có chủ trương để trở thành một CTCK lớn. Đầu năm 2008, Đại hội đồng cổ đông CTCK Phố Wall đã thông qua phương án tăng vốn của Công ty 168 tỷ đồng lên 1.848 tỷ đồng bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và một số đối tác chiến lược. Tuy nhiên, do những khó khăn từ yếu tố kinh tế vĩ mô nên chúng tôi tạm thời giãn thời gian thực hiện kế hoạch tăng vốn này. Mặc dù vậy, WSS vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch tăng vốn của mình khi có điều kiện thuận lợi.

 

 

Hoàng Trọng Hiếu - - (Email: lamnhi@gmail.com)

Xin chào ông Chánh, trước tiên xin gửi tới ông và các vị tham gia buổi giao lưu lời chúc sức khỏe. Tôi có một câu hỏi gửi tới ông, mong ông giải đáp một cách thẳng thắn.
Vừa qua, khối NĐTNN bán ra khá nhiều cổ phiếu với khối lượng lớn một số mã như CAN, SAM... ông có nghĩ đến một cuộc rút vốn của một số quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? Nếu không thì tại sao? Có phải “lý tưởng” khi họ sa lầy cùng với chúng ta hơn là họ bán ra cho NĐT trong nước mua vào như thị trường tăng lại vừa qua?

 Ông Lâm Minh Chánh: Chào bạn H.T.Hiếu, Theo những quan hệ, những thông tin mà tôi trực tiếp nắm, thì việc rút vốn của các quỹ nước ngòai là hầu như chưa có dấu hiệu xảy ra. Có thể có hiện tượng cục bộ, một vài quỹ...sau khi thăm dò thị trường hay đã đạt được mục đích họ mong muốn đã rút ra thị trường. Việc các quỹ bán ra cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư là việc hết sức bình thường của các quỹ. Dĩ nhiên thời gian qua, do bị cuốn hút theo mức lãi khá cao của thị trường, một số quỹ cũng tham gia lướt sóng, tham gia đầu tư vào lúc thị trường nóng và cũng phải chịu lỗ ít nhiều. Tuy nhiên vốn là những tổ chức chuyên nghiệp, các quỹ sẽ tiếp tục "chiến đấu" cho mục tiêu lợu nhuận riêng của họ, và vì thế cũng sẽ giúp cho thị trường trong đường dài. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

Nguyễn Công Khanh - A3, Bách Khoa, Hà Nội - (Email: khanhquoc23@gmail.com)

Xin được hỏi Ông Lê Hồ Khôi
Ông có thể tư vấn cho nhà đầu tư là vào thời điểm này cần mua những cổ phiếu nào? Ông có dự báo gì về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới?
Xin chân thành cảm ơn!

 Ông Lê Hồ Khôi: Theo tôi, trong thời điểm hiện nay, bạn nên chon những loại cổ phiếu của các DN ít chịu ảnh hưởng bởi tác động của lạm phát. Ví dụ: bạn nên đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành nguyên vật liệu cơ bản, chăm sóc sức khỏe,nhu yếu phẩm tiêu dùng (lương thực thực phẩm, đồ uống, rượu bia. Một số mã cổ phiếu bạn có thể xem xét như: DPM, HPG, BMC, PVD, TSC...
Trong thời gian tới, do tác động của lạm phát, lãi suất đang ở mức cao nên sẽ ảnh hưởng đến đại bộ phận DN, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, du lịch...sẽ gặp khó khăn hơn trong thời gian tới. Riêng những DN xuất nhập khẩu sẽ chịu rủi ro từ thị trường ngoại hối.

 

 

Nguyễn Văn Nuôi - Bình Định - 0918060730 (Email: bsnuoi_quinhon@yahoo.com)

Tôi là cổ đông của STB, xin hỏi ông Thành:
Câu 1:Kế hoặch phát hành tăng vốn điều lệ từ việc bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của STB bị tạm hoãn, vậy xin hỏi sắp tới hội đồng quản trị có dự định phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiên hữu không? xin ông cho biết nguồn thặng dư vốn hiện nay của STB là bao nhiêu?
Câu 2:STB định xin ý kiến cổ động hạ kế hoạch lợi nhuận xuống còn 1500tỉ, vậy liệu kế hoặch này có chắc chắn đạt được không? STB có kế sách gì sắp tới không? Xin chân thành cảm ơn ông.

 

Ông Đặng Văn Thành: Hoạt động của một doanh nghiệp tính ổn định và bền vững phải được quan tâm hàng đầu, đồng thời nhằm tạo giá trị gia tăng thị giá cho nhà đầu tư bằng giá trị sổ sách thông qua các tích sản nên đối với các ngân hàng nước ngoài thặng dư vốn thường lớn hơn nhiều lần so với vốn điều lệ. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2000, Sacombank đã xây dựng định hướng chính lược đến năm 2010 trên quan điểm đó, bởi vì hoạt động ngành ngân hàng rất nhạy cảm. Đến nay, Sacombank đã tích luỹ được 1.213 tỷ đồng và tổng giá trị bất động sản 1.643 tỷ đồng,tăng 98% so với giá trị ban đầu.

 

 

lê thanh tùng - 80 võ văn tần - (Email: tunglt@vdse.com.vn)

Thưa ông Lê Nhị Năng. Theo như tôi được biết thì Sở GDCK TP HCM đang có kế hoạch triển khai giao dịch không sàn. Nhưng tôi với tư cách là một người đang làm việc trong ngành chứng khoán, muốn hỏi ông là khi nào thì sở sẽ triển khai? và triển khai như thế nào? Với những phần mềm mà các cty ck đang sử dụng hiện nay có khả năng kết nối với máy chủ của sở được hay không?
xin cám ơn ông

 Ông Lê Nhị Năng: Hiện nay HOSE đang tiến hành hoàn thiện hệ thống giao dịch từ xa, tuy nhiên chúng tôi cũng chưa có kế hoạch bỏ sàn chính thức. Trước khi triển khai giao dịch từ xa chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm phương thức giao dịch mới với một số công ty chứng khoán. Sau khi thử nghiệm thành công chúng tôi sẽ triển khai rộng rãi với các công ty chứng khoán khác.

 

 

son - Ha noi - 7161958 (Email: dinhtrongson@yahoo.com)

Kính gửi các vị lãnh đạo của các công ty chứng khoán, cho phép tôi được hỏi câu hỏi sau:
Khi thị trường CK đi xuống, khối lượng bán sàn rất lớn. Vậy trong số những lệnh bán sàn đó cõ những lệnh bán khống không (trong tài khỏan không có cổ phiếu nhưng vẫn đặt lệnh bán).
Cám ơn.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Son, việc này nếu có thì chắc chắn là rất hiếm. Các công ty chứng khóan không thể và không dám làm điều này. Trân trọng. L.M.Chánh

 Ông Võ Hữu Tuấn: Theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư phải có số dư ký quỹ tương đương 100%. Do vậy hiện không thể có những lệnh bán khống.

 

 Ông Phạm Đức Long: Việc bán khống chứng khoán hiện tại là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đối với cả thị trường chúng tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng tại WSS, chúng tôi chắc chắn không có tình trạng này xảy ra.

 

 

Khúc Hoa - Nha Trang - (Email: khuchoa@fpt.com.vn)

Chào ông Hải,

Để trở thành một người hành nghề quản lý quỹ có khó không ông? Tôi từng đọc báo được biết Công ty ông huy động được vốn đầu tư từ Nhật Bản. Xin ông cho biết làm thế nào để thuyết phục được nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào VN? Có phải nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quay mặt đi với TTCK của chúng ta không thưa ông?

 Ông Nhậm Hà Hải: Để trở thành một người hành nghề quản lý quỹ chuyên nghiệp thực sự là khó và cần một khoảng thời gian nhất định để tạo dựng track record cho cá nhân và công ty quản lý quỹ. Những NĐTNN có những quan điểm đầu tư khác nhau và vào thị trường VN ở những thời điểm khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, thị trường tương đối khó khăn nhưng phần nhiều mang tính ngắn hạn. Tôi tin nhịp tăng trưởng kinh tế vĩ mô VN trong trung dài hạn vẫn tốt, và nhiều NĐTNN cũng chia sẻ quan điểm này.

 

 

ĐOÀN NHỰT HOA - 40/9 Phan Tay Hồ, F7 Q Phú Nhuận - (Email: khoa200law@yahoo.com)

Kính thưa các vị khách mời, tôi xin mạn phép hỏi 1 câu.

Để đầu tư chứng khoán thành công rực rỡ, 1 cá nhân nên trang bị cho mình thật nhiều kiến thức cơ bản qua nhiều năm học tập hay là tập trung đi tìm 1 bí quyết riêng cho mình?

Xin trân trọng cám ơn.

 Ông Nhậm Hà Hải: Tôi nghĩ cần cả hai. Theo những kinh nghiệm của những NĐT chứng khoán thành công trên thế giới họ đều có kiến thức rất cơ bản đồng thời đều xây dựng cho mình những quy tắc đầu tư riêng và tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc đó.

 

 

Phạm Văn Giang - Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội - 0984472957 (Email: phamvngiang82@yahoo.com.vn)

Tôi muốn đầu tư vào chứng khoán, nhưng để có được thông tin về doanh nghiệp hay những thông tin có liên quan thì tôi nên vào trang nào để có được những thông tin đáng tin cậy và đầy đủ về doanh nghiệp?
Xin cám ơn!

 Ông Lê Nhị Năng: Bạn có thể vào trang web sau để lấy thông tin về doanh nghiệp niêm yết: www.hsx.vn và www.hastc.org.vn hoặc trang web của các công ty chứng khoán cũng như trang web của các công ty niêm yết mà bạn quan tâm.

 Ông Võ Hữu Tuấn: Để có được thông tin đáng tin cậy và đầy đủ thì Quý vị cò thể tham khảo trang web của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.

 Ông Lê Hồ Khôi: Tôi muốn đầu tư vào chứng khoán, nhưng để có được thông tin về doanh nghiệp hay những thông tin có liên quan thì tôi nên vào trang nào để có được những thông tin đáng tin cậy và đầy đủ về doanh nghiệp?
Xin cám ơn!
Trả lời:
- Xin chào Bạn Giang,
- Bạn có thể cập nhật thông tin về DN, về TTCK thông qua các trang Web của các TTGDCK, SGDCK, UBCKNN, Báo Đầu tư CK, các Báo kinh tế, các Bộ, các Công ty CK, Ngân hàng Thương mại. Trang Web của TAS: www.tas.com.vn cũng cung cấp cho Bạn nhiều thông tin hữu ích.

 

 

nguyễ - Bình Định - 0918060730 (Email: bsnuoi_quinhon@yahoo.com)

Xin hỏi ông Lâm Minh Chánh:
Câu 1: Xin ông cho biết đợt tăng giá xăng lần này có ảnh như thế nào trong trung và dài hạn đối với tt chứng khoán, ông có cho rằng phản ứng của thị trường hiện nay là thái quá không?
Câu 2: TTCK rất khó dự đoán, nếu phải đưa ra dự đoán thì theo ông TTCK cuối năm có tăng trưởng không? Và cuối năm sẽ khoảng bao nhiêu điểm? Ông dựa vào cơ sở nào? Rất cảm ơn ông, chúc ông luôn khỏe và luôn có những đóng góp tích cực cho TTCK của chúng ta.

 Ông Lâm Minh Chánh

 

TTCK: Tìm địa chỉ đầu tư an toàn ảnh 28

Ông Lâm Minh Chánh

 

Thân chào bạn Nguyễn. Câu 1. Rất khó mà giải thích hết và tòan điện ảnh hưởng của giá xăng dầu đối với thị trường chứng khóan trong thời gian ngắn như thế này. Tuy vậy tôi có thể nói rằng, đối với những thông tin "lớn" như thế này thị trường chắn chắn sẽ bị ảnh hưởng, và thường là bị ảnh hưởng quá đà (nhất là đối với những thị trường mới như Việt Nam). Sau đó thị trường sẽ lại điều chỉnh sự quá đà này. và thế sẽ xuất hiện 1 cơ hội cho các nhà "lướt sóng".
Câu 2. Tôi đã trả lời vài lần về dự đóan của tôi về thị trường. Và tôi xin nhận đồng hương. Quê ba tôi ở Bình Định. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

Trần Hoàng Ngân - Tp Thanh Hóa - (Email: kim777@hotmail.com)

Xin hỏi ông Lê Hồ Khôi.
Tôi được biết, đến ngày 1/10 là hạn chót về việc ngân hàng sẽ quản lý tách bạch tài khoản của nhà đầu tư? Về phía TAS đã thực hiện đến đâu rồi? TAS chọn ngân hàng nào để quản lý tài khoản của NĐT?

 Ông Lê Hồ Khôi: TAS đang trao đổi tích cực với BIDV – Chi nhánh Quang Trung (là ngân hàng phục vụ nhà đầu tư TAS từ khi thành lập) để thực hiện quản lý tài khoản cho nhà đầu tư theo quy định của Luật chứng khoán. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp xúc nhiêu ngân hàng thương mại khác. TAS sẽ thực hiện theo đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của Luật chứng khoán về vấn đề này.

 

 

Tony Hai - Truong - 17 LAU 3, NGUYEN TRI PHUONG, P6, Q5, HCM - (Email: tonyhai77@yahoo.com)

Câu hỏi dành cho ông Minh - PTGĐ VINASUN

Thưa ông,
1. Ngành kinh doanh chính của Vinasun đựơc biết hiện nay là kinh doanh vận chuyển, taxi. Trong khi đó, tình hình xăng dầu đang tăng giá với mức quá cao như vậy, liệu có khó khăn gì không để nhà đầu tư lựa chọn CP VINASUN.

2. Bên cạnh ngành kinh doanh này, Vinasun có dự kiến gì đầu tư thêm cho ngành nghề khác để "lobby" trong trường hợp xăng dầu đột biến giá cả như thế - chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh taxi - dẫn đến ảnh hưởng giá CP VINASUN ?

3. Ông có thể cho biết định hướng của VINASUN phát triển trong vòng 10 năm nữa?

Nếu được kiến nghị với Chính phủ, ông có kiến gì về giá xăng dầu hiện nay?

4. Nếu giá xăng dầu tăng tiếp trong vòng 8 tháng tới, ông suy nghĩ thế nào để CP VINASUN luôn đứng vị thế cạnh tranh tốt?

 Ông Trần Anh Minh: Vinasun hiện đang định hướng vào hai lĩnh vực hoạt động chính. Thứ nhất là hoạt động kinh doanh vận tải taxi, và thứ hai là đầu tư vào các dự án với tiêu chí là các dự án này phải tạo ra những giá trị gia tăng và sinh lời trong thời gian tới như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự cao cấp cho thuê.


Tất cả những dự án đầu tư mà Vinasun sẵn có là cao ốc Vinasun Tower , khu chung cư quận 8 đều thuộc tài sản sở hữu của Vinasun.

Riêng về kinh doanh vận tải taxi, trước mắt từ nay đến năm 2010 Vinasun cố gắng chiếm lĩnh thị trường tại khu tam giác thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai. Số lượng xe dự kiến phục vụ cho kế hoạch trên sẽ phải vượt trên 3.000 xe (Dự kiến cuối năm 2008 Vinasun sẽ có khoảng trên 2.069 xe). Và việc mở rộng địa bàn của Vinasun sẽ được kết hợp song song với kế hoạch thứ hai gồm các tỉnh và địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Vinasun đang nhắm đến trước mắt là các địa bàn đầu tư như cụm địa bàn Đà Nẵng - Huế - Hội An, cụm Nha Trang - Cam Ranh, cụm Long Thành - Vũng Tàu - Hồ Tràm - Phan Thiết và Cần Thơ.

Trong tưong lai Vinasun sẽ mở rộng đầu tư có trọng điểm vào các địa bàn tại các các tỉnh phía Bắc với những tiêu chí tương tự như trên.

Ý số 4: như đã trả lời ở trên, Vinasun đã lường trước việc tăng giá, chúng tôi nhìn nhận việc tăng giá xăng dầu luôn là một rủi ro tiềm ẩn mà bất kỳ một đơn vị vận tải nào cũng phải tính toán. Vinasun trên phương thức quản lý phân chia doanh thu như trên, chúng tôi đã nhiều lần vượt qua những khó khăn tương tự do vấn đề tăng giá xăng gây ra. Vì vậy, đối với bản thân công ty, chúng tôi đã rút được rất nhiều kinh nghiệm để đưa ra những biện pháp ngày càng có hiệu quả hơn để giải quyết được những khó khăn tương tự trong tương lai.

Về vấn đề tính cạnh tranh của cổ phiếu Vinasun trên thị trường:

Chúng tôi nhìn nhận có những vấn đề sau cần phải chia sẻ với các cổ đông hiện hữu và các cổ đông tương lai:

Vinasun luôn tự hào là người đi tiên phong trong ngành kinh doanh vận tải taxi tại Việt Nam với 27 xe Toyota mới vào đầu năm 2003, thì đến nay số lượng xe đã tăng lên 1.746 xe. Dự kiến đến cuối năm sẽ đạt trên 2.000 xe. Ý nghĩa tiên phong ở đây là sự thành công của Vinasun đã tạo tiền đề cho các hãng taxi khác đầu tư vào những dòng xe cao cấp để phục vụ khách. Việc này đã làm thay đổi bộ mặt giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh so với 6 năm về trước.

Và bây giờ với toàn bộ thiết bị LCD được trang bị trên xe của Vinasun, hành khách đi trên taxi của Vinasun đã có thể thư giãn hơn trong việc di chuyển. Như vậy về mặt tạo tiện ích thoải mái cho hành khách của Vinasun đã rất thành công.

Về tính cạnh tranh của cổ phiếu của Vinasun với các cổ phiếu khác, chúng tôi nhìn nhận ở các góc độ sau:

Về thương hiệu của Vinasun: thứ nhất với việc phục vụ cho khoảng 48 triệu khách mỗi năm trên những dòng xe cao cấp thuần chất. Thứ hai là tiềm năng phát triển của vinasun như kế hoạch đã trình bày thì tiềm năng phát triển taxi của Vinasun sang các địa bàn khác trong tương lai là rất khả thi và hiệu quả cũng như hiệu quả của các dự án mà Vinasun đang đầu tư như cao ốc văn phòng Vinasun Tower, trung tâm thương mại Tản Đà, làng biệt thự xanh Vinasun Tây Bắc (Tây Bắc Củ Chi) với tổng diện tích 100 ha.

Thứ ba là hoạt động hiệu quả: căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từ năm 2007 đến nay, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (EPS) đều đạt trên 40% và đến khi dự án đi vào họat động thì tỷ suất này sẽ còn cao hơn nữa.

Về tình hình tài chính: Tình hình tài chính của công ty rất vững mạnh và ổn định với các chỉ số được kiểm toán. Hiện nay tổng tài sản của Vinasun là 786 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2008. Mặt khác 94% doanh thu của công ty được thu về bằng tiền mặt hàng ngày, đảm bảo cho công ty chủ động phân bổ, điều tiết kế hoạch tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh.

Giá trị tài sản của công ty: ngoài 1.746 xe Toyota hiện có đã nêu ở trên, với hai tài sản khu đất 700 m2 tại Thủ khoa Huân và 2.800 m2 tại Trương Đình Hội, quận 8. Giá trị thực tế của khối tài sản trên và gía trị sổ sách đã đầu tư đã tăng hơn 120 tỷ so với giá trị sổ sách.

Ngoài ra theo kế hoạch đến năm 2009, số xe của Vinasun sẽ lên đến khoảng 3.000 xe. Số lượng xe này trong quá trình hoạt động kinh doanh vẫn đảm bảo mang lại một hiệu quả cao cho công ty và sau khi khấu hao hết, đó là một tài sản tương đối lớn đối với một doanh nghiệp. Đây là một đặc điểm đặc biệt về loại hình tài sản cố định của công ty so với các tài sản cố định khác.

Bên cạnh đó Vinasun luôn có sự hỗ trợ hiệu quả và thiết thực của các cổ đông chiến lược, những người đã tham gia mua cổ phiếu của công ty vào tháng 10 năm 2007 và với việc phát hành thành công cho các cổ đông mới này, đã tạo ra một vốn thặng dư cho công ty trị gía 328 tỷ đồng.

 

 

vu thu ha - Hanoi - (Email: vuthithuha@gmail.com)

Thưa ông Đặng Văn Thành, xin ông có thể giải thích rõ hơn về kế hoạch tăng vốn của Sacombank, có ý kiến cho rằng, ngân hàng đã không được NHNN cho phép tăng vốn như dự kiến ban đầu. Lý do tại sao?

 Ông Đặng Văn Thành

- Trong định hướng chiến lược của Sacombank 2001 - 2005, Ngân hàng quan tâm về vốn điều lệ, nhưng từ năm 2005 - 2010 thì Sacombank quan tâm đến vốn chủ sở hữu nên việc tăng vốn năm 2009 - 2010 có phần nghiêng về vốn chủ sở hữu bằng các tích sản.


Tiến Minh - Hà Nội - 0913322912 (Email: minhtrangcon@yahoo.com.vn)

1. Mức độ ảnh hưởng hiện nay của TTCK Mỹ đến TTCK khu vực và TTCK Việt Nam được đánh giá như thế nào?
2. Hiện tại tỷ trọng kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là bao nhiêu? Điều này phản ánh mức độ ảnh hưởng của kinh tế việt nam với kinh tế Mỹ như thế nào?

 Ông Lê Nhị Năng: Thị trường chứng khoán Việt Nam còn ít chịu tác động của thị trường chứng khoán trên thế giới do thị trường chứng khoán Việt Nam còn chưa thực hiện niêm yết chéo với các thị trường khác. Tỷ trọng đầu tư của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam còn thấp...

 Ông Lê Hồ Khôi: Xin chào Bạn Minh
Xin gửi bạn một số số liệu về quan hệ thương mại Việt - Mỹ: Theo dự báo, năm 2008, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD so với 10,3 tỷ của năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này dự kiến đạt dưới 1,7 tỷ USD, trong khi con số này của năm 2007 là 1,9 tỷ USD.
Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2007 ước đạt 60,83 tỷ USD, đây cũng là mức kỷ lục từ trước tới nay, tăng tới 35,5% so với năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu 2008, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5, Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 31,8, Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 60,3, Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2008 so với 6 tháng đầu năm 2007 tăng 20,34
Xin được nói ngay, Mỹ là thị trường quan trọng của xuất khẩu Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, do Việt Nam chủ yếu xuất vào Mỹ hàng nguyên liệu, hàng thuỷ sản, nông nghiệp, may mặc, giày da , vì vậy sự khó khăn của kinh tế Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến hàng xuất khẩu Việt Nam . Tuy nhiên, do thị trường vốn đã toàn cầu hoá, những khó khăn của thị trường CK Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các TTCK, trong đó có Việt Nam . Tuy nhiên, do Việt Nam chưa thực sự mở cửa thị trường vốn, hơn nữa đồng tiền VN chưa phải là ngoại tệ chuyển đổi tự do, vì vậy VN ít chịu ảnh hưởng của TTCK Mỹ so với các TTCK khác.

 Ông Võ Hữu Tuấn: Căn cứ vào diễn biến của thị trường trong thời gian qua, có thể nói là thị trường CK Việt Nam không bị tác động nhiều bởi thị trường chứng khoán Mỹ và khu vực.

 

 

Nguyễn Bá Dương - Biên Hòa, Đồng Nai - (Email: phongvetantien@gmail.com)

Tôi nghĩ cổ phiếu đã giảm quá nhiều, nhưng tại sao nhà đầu tư lại không dám mạnh tay mua vào, theo các ông là vì lý do gì? Có những cp có báo cáo quý II rất tốt, vậy cổ phiếu này có thể tăng lên nữa không? Ví dụ cổ phiếu có báo cáo đẹp như BMC, TCT, DMP, LBM... Vậy bây giờ có nên mua những cổ phiếu này không? Chân thành cảm ơn!

 Ông Nhậm Hà Hải: Quả thật thị trường đã giảm sâu nhưng NĐT không dám mạnh tay mua vào theo tôi là vì lo ngại kinh tế vĩ mô, đặc biệt sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Rất nhiều công ty cũng chưa công bố báo cáo tài chính quý II cũng khiến NĐT trong tâm trạng chờ đợi. Bạn nên đánh giá triển vọng DN mà bạn quan tâm trong vòng 6 tháng tới để đưa ra quyết định của mình.

 

 

Bạch Hồng Đức - Hà Đông - Hà Tây - (Email: bachhongduc81@yahoo.com)

Xin hỏi đầu tư vào các quỹ như VF1, VF4...liệu có an toàn và có lợi nhuận cao?
xin cảm ơn!

 Ông Lê Nhị Năng: Đầu tư chứng chỉ quỹ có lợi thế là các quỹ có đội ngũ phân tích đầu tư chuyên nghiệp, giúp phân tán được rủi ro. Còn việc có thu được lợi nhuận cao hay không còn tùy thuộc vào danh mục đầu tư của quỹ và tình hình thị trường.

 

 

Nguyễn Bá Dương - Biên Hòa, Đồng Nai - (Email: phongvetantien@gmail.com)

Nếu bây giờ (trong tình hình lạm phát như hiện nay) tôi đầu tư thì tôi nên chọn ngành nào là tốt nhất? Xin cám ơn!

 Ông Nhậm Hà Hải: Những ngành như sản xuất hàng hóa tiêu dùng thiết yếu hay khai thác tài nguyên thiên nhiên thường ít chịu tác động của lạm phát hơn trong ngắn hạn do độ co dãn về cầu tương đối thấp. Về trung dài hạn, lạm phát không thể quá cao như hiện nay và sẽ ảnh hưởng đến mọi ngành kinh tế.

 Ông Lê Nhị Năng: Theo tôi hiện nay nên đầu tư cổ phiếu của những doanh nghiệp có tình hình tài chính minh bạch, tỷ lệ nợ thấp, sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao, có thị phần ổn định và cổ phiếu có tính thanh khoản.

 

 

Nguyễn Minh Châu - Nghi Tàm, Hà Nội - (Email: minhchau2007@yahoo.com)

Xin được hỏi ông Khôi
Được biết, trước khi thành lập TAS, ông đã từng làm ở UBCKNN. Theo ông, cần phải có những biện pháp gì để quản lý việc phát hành chứng khoán của các doanh nghiệp được hiệu quả hơn?
Ông có thể cho biết kế hoạch của TAS trong thời gian tới (nhân sự, kinh doanh...)?

 Ông Lê Hồ Khôi

 

Ông Lê Hồ Khôi
Ông Lê Hồ Khôi

 

Xin chào Bạn. Theo tôi, Quản lý phát hành là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của UBCKNN. Để quản lý tốt việc phát hành CK của các DN và bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư thì cần sự phối hợp của cả cơ quan quản lý nhà nước, DN phát hành, các tổ chức tài chính trung gian và nhà đầu tư. Trước hết, tổ chức phát hành phải căn cứ vào nhu cầu thực về vốn đề phát triển SXKD mà xây dựng phương án phát hành theo quy định của Luật pháp. Mặt khác, UBCKNN phải thẩm định tốt phương án phát hành của DN, tiến độ dự kiến, hiệu quả, cách thức sử dụng và hiệu quả vốn phát hành. UBCKNN có thể yêu cầu TCPH phải thông qua các Công ty chứng khoán thực hiện tư vấn và bảo lãnh phát hành cho TCPH, thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư cơ hội, cũng như rủi ro khi tham gia đợt phát hành.... Ở mặt này, các công ty chứng khoán thực hiện Bảo lãnh phát hành phải có trách nhiệm định kỳ báo cáo UBCKNN và nhà đầu tư về việc sử dụng vốn phát hành được của TCPH, tránh tình trạng như hiện nay, nhà đầu tư sau khi giao vốn cho TCPH không biết TCPH sử dụng vốn như thế nào, có đúng mục đích như đã nêu trong Bản cáo bạch...
Về Công ty CK Tràng An, trong thời gian tới chúng tôi dự kiến tập trung vào hoạt động tư vấn, phân tích và môi giới phục vụ nhà đầu tư cũng như các DN. Các hoạt động kinh doanh trái phiếu, tự doanh do khó khăn khách quan nên không đẩy mạnh. Về nhân sự, TAS tiếp tục cơ cấu, sắp xếp tiếp tục nâng cao chất lượng. Mục tiêu chính là giảm tối đa chi phí hoạt động để bảo vệ lợi ích của cổ đông (giảm thiểu lỗ) và chuẩn bị nguồn lực cần thiết cho cơ hội phát triển sau này.

 

 

Tuấn Anh - Đồng nai - (Email: duong19tuan6anh1991@yahoo.com)

Với những bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của các công ty cổ phiếu thuộc nhóm blus-chip như ACB của ngân hàng thương mại cổ phần Á châu hay HPG của tập đoàn Hòa Phát đều rất khả quan thi liệu rằng cổ phiếu của các công ty này sẽ quay đầu mà tăng giá trở lại hay không?

 Ông Phạm Đức Long: Cá nhân tôi cho rằng, ACB và HPG đều là những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thể hiện qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Hiện nay, những thông tin phân tích cơ bản đều cho thấy giá cổ phiếu vẫn còn ở mức hấp dẫn. Về dài hạn, nếu các đơn vị này vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh như vừa qua thì tôi tin rằng giá các cổ phiếu này sẽ còn tăng. Tuy nhiên trong ngắn hạn, khó có thể dự đoán được sự biến động của giá cổ phiếu do phụ thuộc vào cung cầu và yếu tố tâm lý của nhà đầu tư.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Tuấn Anh, tôi nghĩ chắc là bạn mong cổ phiếu ACB và HPG quay trở lại giá "ngày xưa". Trong giai đọan 7,5 tháng vừa qua, HPG thắng áp đảo thị trường, ACB cũng xem như thắng thị trường. Đầu tư 100 đồng từ 2/1/08 đến 20/6/08 chúng ta còn 50,80 đồng nếu đầu tư vào VN-Index; 47, 14 đồng đối với ACB (gần bằng thị trường ); 70,51 đồng đối với HPG (thắng thị trường). Đầu tư 100 đồng từ 20/6/08 đến 18/7/08, chúng ta sẽ đạt 120,07 đồng nếu đầu tư vào VN-Index, 145,03 đối với ACB (thắng thị trường); 145,60 đối với HPG (thắng thị trường). Dĩ nhiên đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ, thì độ rủi ro (khác biệt về tỷ suất lợi nhuận) cao hơn là đầu tư vào VNIndex (cả thị trường). Nghĩa là đây là 2 cổ phiếu khá tốt trong thời gian qua. Nhưng nếu đòi hỏi giá cổ phiếu về lại như cuối năm 2007, thì hơi khó vì thị trường hầu như khó mà về lại 70% của thời kỳ hòang kim trong năm nay. Cổ phiếu có chiến thằng cở nào cũng không thể thắng gấp 200%-300% so với thị trường.
Nếu đang giữ cổ phiếu ACB, HPG bạn đang có sự lựa chọn: hoặc giữ (nếu nhận định chúng sẽ lên); hoặc bán đi để mua lại (nếu nhận định chúng sẽ bị xuống giá) trong điều kiện thị trường có tính thanh khỏan để bạn làm điều này. Sự lên hay xuống là so sánh giá tương lai với giá đóng cửa hôm nay, chứ không so sánh với giá bạn đã mua từ trước. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

Võ Ngọc Tân - Gò Vấp, TP.HCM - (Email: ngocxanh_787@gmail.com)

Xin hỏi ông Thành

1. Thị trường bất động sản đang đóng băng nhưng thấy Sacomreal vẫn công bố một số dự án đầu tư. Không hiểu việc tính toán hiệu quả của Sacombank sẽ như thế nào. Tỷ lệ đóng góp lợi nhuận của Sacomreal vào Sacombank từ trước tới nay ra sao?

2. Việc hoãn kế hoạch tăng vốn của Sacombank như báo chí đã đưa có ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của Sacombank thế nào? Tỷ lệ lợi tức dự kiến năm 2008 của ngân hàng ra sao?

3. Hiện một số ngân hàng đang tập trung vào mảng dịch vụ khác ngoài cho vay, không hiểu Sacombank có kế hoạch gì tương tự không?

Xin cám ơn ông

 Ông Đặng Văn Thành: Sacomreal là thành phần kinh tế cổ phần đại chúng, công đoàn Sacombank chỉ tham gia với tư cách là một cổ đông hàng năm và được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như những cổ đông bình thường. Theo như chúng tôi được biết, các dự án có vị trí và môi trường sống tốt vẫn được khách hàng quan tâm nên việc kinh doanh của các công ty địa ốc nói chung có đơn vị gặp khó khăn, nhưng cũng có đơn vị ảnh hưởng rất ít. Sacomreal là một trong 12 thành viên của Tập đoàn tài chính Sacombank.

 

 

 

Nguyễn Bảo Minh - Hà Nội - (Email: minhnhb@gmail.com)

Chào ông Lâm Minh Chánh.
Tôi là nhà đầu tư muốn theo trường phái lướt sóng. Tôi biết ông là người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về thị trường. Ông có thể cho tôi biết một vài lưu ý quan trọng khi có ý định lướt sóng, đầu cơ tại TTCK Việt Nam ? Cảm ơn ông.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Bảo Minh, tôi hay nói vui với nhà đầu tư của Đại Việt: nếu là nhà lướt sóng thì hãy bảo đảm rằng bạn không bị mất miếng ván (board). Nghĩa là đừng để sóng nhấn chìm mình. Bản thân tôi không lướt sóng, nhưng có nhiên cứu về lướt sóng. Để thành công, bạn phải tuân thủ theo một số điều kiện sau: 1. Có 1 chiến lược luớt rõ ràng (theo thông tin, hay xác định thời gian đúng củ thị trường, phân tích kỹ thuật, theo tâm lý đám đông...). 2. Phải biết chốt lời, cắt lỗ theo tỷ lệ nhất định nào đó, thuuờng là 1:3. Nghĩa là nếu lời 30% thì bán, lỗ 10% thì bán; hay lời 21% thì bán, l64 7% thì bán. Tuy vậy thị trường VN không có tính thanh khỏan cao nên việc này có khi không thực hiện được. Tuy vậy khi thực hiện được thì nhất thiết phải làm. (Một trong những tố chất của nhà lướt sóng là cảm nhận thị trường bằng tim, nhưng quyết định bằng đầu). 3. Phải đọc được tâm lý đám đông. Giá cả của thị trường Việt Nam phục thuộc vào tâm lý đám đông. Chúng ta có thể đọc được phần nào tâm lý của các nhá đầu tư cá nhân nếu như có mặt trên các sàn lớn. Dĩ nhiên có một phần quan trọng mà chúng ta khó đọc tại sàn là "suy nghĩ" của các tổ chức. 4. Phải hành động nhanh hơn đám đông. 5. Đừng bỏ hết tiền vô 1 "phi vụ" luớt sóng. Luôn luôn giữa lại 1 phần tiền mặt để tiếp tục "chiến đấu" . Cuối cùng ,tôi muốn chia sẻ đó là về ở thị trường phát triển, về dài hạn lướt sóng đem lại lợi nhuận ít hơn đầu tư dài hạn. (Dĩ nhiên tại Việt Nam vì là thị trường mới, nên vẫn còn nhiều cơn sóng để chúng ta lướt.) Chúc bạn thành công đạt lpợi nhuận và hạn chế phần nào rủi ro. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

Lưu Nhật Hoa - Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - (Email: hoa.ln1978@yahoo.com)

Xin chào và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chuyên gia
Xin được hỏi ông Khôi. Ông có nhận định như thế nào về TTCK Việt Nam trong ngắn hạn và trong dài hạn?

 Ông Lê Hồ Khôi: Theo tôi, TTCK Việt Nam cũng như nền kinh tế Việt Nam vẫn có những triển vọng tốt đẹp. Tuy nhiên, Trong ngắn hạn, TTCK Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhất định. Xuất phát từ những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô của đất nước cũng như toàn cầu.

 

 

Giang Thanh Hải - TP. HCM - (Email: hai-thanh@gmail.com)

Bà Xuân thân mến,

Tôi là một cổ đông trung thành của Tech, nhưng gần đây rất buồn vì giá cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh quá. Giá Tech cũng chẳng còn được bao nhiêu. Bà cho tôi lời khuyên có nên giữ tiêé cổ phiếu này hay không? Tôi có thể kỳ vọng gì vào sự phát triển của Tech trong 2-3 năm tới? (Thực sự là khoản đầu tư này tôi định để dành cho con trai mình, nên cũng rất không muốn bán đi).

 Bà Lưu Ánh Xuân: Xin chào bạn!
Cám ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ Techcombank. Đúng là trong xu hướng TTCK sụt giảm CP của Techcombank cũng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên khó khăn của thị trường sẽ là trong ngắn hạn và với mục tiêu đầu tư dài hạn của bạn tôi tin tưởng bạn sẽ không thất vọng. Kết quả kinh doanh cua Techcombank 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng rất tốt và Techcombank luôn quan tâm đến việc quản trị rủi ro đảm bảo cho việc tăng trưởng bền vững kể cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Trong 2 đến 3 năm tới Techcombank sẽ tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới bán lẻ, thanh toán quốc tế, cho vay DN vừa và nhỏ, đồng thời ưu tiên phát triển công nghệ và chất lượng dịch vụ.
Thêm nữa, với việc hợp tác cùng đối tác chiến lược là ngân hàng HSBC, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì vị trí là một trong các NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam .

 

 

Phan Hoài Vũ - 59/7c Chu Văn An F12 Bình Thạnh HCM - (Email: gsphan2011@yahoo.com)

Theo tôi được biết, việc mua bán chứng khoán ở nước ngoài, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ 10% số tiền mình mua. Tại sao ở việt Nam không áp dụng như vậy?

 Ông Lê Nhị Năng: Việc mua bán như bạn nói là giao dịch Margin, hình thức giao dịch này chứa đựng nhiều rủi ro nên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa áp dụng. Tuy nhiên, hiện này sàn giao dịch vàng đang áp dụng hình thức giao dịch này và có rất nhiều nhà đầu tư tham gia.
Hiện nay, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đang nghiên cứu để triển khai áp dụng phương thức giao dịch này.

 Ông Võ Hữu Tuấn: Giao dịch như bạn nói ở nước ngoài gọi là giao dịch với Margin. Việc này thực hiện được là do Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đã cấp cho bạn một khoảng tín dụng tương đương 90% giá trị giao dịch.
Hiện tại luật chưa cho phép giao dịch này tại Việt nam. Theo luật chứng khoán hiện hành thì nhà đầu tư phải có ký quỹ tương đương 100% tổng giá trị giao dịch. Tôi cho rằng quy định này sẽ được thay đổi trong thời gian tới.

 Ông Lê Hồ Khôi: Theo tôi được biết, việc mua bán chứng khoán ở nước ngoài, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ 10% số tiền mình mua. Tại sao ở việt Nam không áp dụng như vậy?
Trả lời:
- Xin chào Ban Vũ,
- Đây là nhược điểm lớn của TTCKVN, chúng ta chưa cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ (margin trading). Giao dịch vàng ở VN đã thực hiện giao dịch này. Tôi, Bạn và tất cả nhà đầu tư chứng khoán VN hy vọng UBCKNN nghiên cứu và sớm cho phép thực hiện giao dịch này.

   

 

NGUYEN THI - P 18, Q 4 , HCMC - (Email: lhnguyentranthi@yahoo.com)

Thưa ông Minh,

Theo như giá xăng dầu, vừa mới lên như thế, có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của VINASUN. Ông có phương pháp gì để không ảnh hưởng đến Giá CP VINASUN trong tời gian mới niêm yết. Ngoài ra để thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến VINASUN làm gì ngòai hoạt động kinh doanh taxi?

 Ông Trần Anh Minh: Nhận định về giá cổ phiếu của công ty Vinasun được đánh giá qua các phương pháp sau:

Thứ nhất phương pháp chiết khấu dòng cổ tức: Căn cứ vào tình hình thực hiện kinh doanh năm 2007, kế hoạch và tình hình thực hiện năm 2008 cùng với các kế hoạch kinh doanh đến năm 2010 cũng như kế hoạch chia cổ tức thì công ty chứng khoán SSI đã tính toán giá cổ phiếu của Vinasun là 68.960 đồng/CP.

Thứ hai phương pháp tính theo P/B:
Căn cứ vào chỉ số P/B bình quân của 50 công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường của báo Đầu tư (VIR), thì chỉ số này khoảng 2,3, thì với giá trị số sách của một cổ phiếu công ty Vinasun tại thời điểm 30/6/2008 là 32.000 x 2,3= 73.600 đồng/CP.

Thứ ba phương pháp tính P/E:

Căn cứ vào EPS mà Vinasun sẽ thực hiện được trong năm 2008 là 4.526 đồng/CP; căn cứ vào chỉ số P/E bình quân của 50 công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường của báo VIR khoảng 12; căn cứ vào chỉ số P/E bình quân của các công ty kinh doanh vận tải taxi tại các nước trong khu vực là 15, P/E tạm tính của Vinasun trung bình là 13,5. Như vậy giá của cổ phiếu Vinasun sẽ là 4.526 x 13,5 = 61.000 đồng/CP.

Bình quân của ba phương pháp trên, giá cổ phiếu của Vinasun sẽ là 67.000 đồng/CP.

Giá này không bao gồm giá trị thương hiệu của Vinasun, tiềm năng phát triển và giá trị thực tế của sổ sách khi định giá lại tài sản như đã trình bày ở trên.

Đây là những chỉ số thực phản ảnh giá trị của cổ phiếu Vinasun mà chúng tôi muốn chia sẻ.

 

 

Quỳnh Hoa - Hà Nội - (Email: hoaquynh@yahoo.com)

Ông Hải ơi cho tôi hỏi câu này:

Tôi là 1 nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về TTCK. Vừa qua, tôi có bỏ vào TTCK hơn 100 triêụ, nay chỉ còn khoảng 70 triêụ nên rất tiếc. Tôi được một người bạn bảo rằng, các công ty quản lý quỹ có dịch vụ quản lý vốn ủy thác của nhà đầu tư với lãi suất cố định. Tôi có thể tìm đến FPT Cap để ủy thác được không ông? Mức vốn bao nhiêu thì các ông mới nhận ủy thác? Cảm ơn ông.

 Ông Nhậm Hà Hải: Chúng tôi rất sẵn sàng. Cụ thể bạn hãy liên hệ theo email của tôi tại hainh6@fpt.com.vn

 

 

NG. VAN HUONG - 139 dien bien phu, P26, quan binh thanh - (Email: phuquoctour@yahoo.com)

Thưa ông Minh,

Nếu trong Nếu trong năm 2008 sẽ có thêm 3 công ty kinh doanh taxi niêm yết CP thì ông có dự kiến gì để hỗ trợ Cổ Phiếu VINASUN đứng vững trên thị trường, và bí quyết để giữ thị phần của VINASUN luôn đạt mong muốn đúng kế hoạch của công ty. Cảm ơn ông

 Ông Trần Anh Minh: Bí quyết giữ thị phần của Vinasun là bí quyết kinh doanh của công ty nên chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể chia sẻ được. Tuy nhiên việc cổ phiếu Vinasun sẽ niêm yết và đứng vững trên thị trường là dựa trên tiềm lực thực tế và hiệu quả hoạt động của công ty cũng như những giá trị mà Vinasun mang lại cho các cổ đông trong tương lai. Điều đó mới thực sự quan trọng.

 

 

Hai Ho - TP.HCM - (Email: horpt@yahoo.com)

Tôi xin hỏi ông Chánh. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến những biến động lên xuống không bình thường của TTCK những ngày gần đây?

 Ông Lâm Minh ChánhThân chào bạn Hải Hồ, theo tôi có 2 nguyên nhân chính. 1. Thị trường điều chỉnh sau khi một đợt tăng dài. 2. Giá xăng tăng. Mặc dù nhà đầu tư có cảm nhận phần nào về điều này, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn vì thị trường Việt Nam còn non trẻ và bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Xăng tăng là nguyên nhân chính. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

vu thu ha - hanoi - (Email: vuthithuha@gmail.com)

Gửi ông Thành.

Hiện tại cổ phiếu của nhóm Ngân hàng tài chính đang ở mức rất thấp một phần do hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành đang gặp nhiều khó khăn, theo ông tới thời điểm nào cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng mới có thể hồi phục?

 Ông Đặng Văn Thành

 

Ông Đặng Văn Thành
Ông Đặng Văn Thành

- Một trong những doanh mục mà theo các chuyên gia kinh tế thì ngành ngân hàng còn nhiều tiềm năng để phát triển. Thị giá hiện tại của ngành ngân hàng đang bị ảnh hưởng nhất thời bởi tình hình chung của thị trường vốn Việt Nam , nhưng với quyết tâm của Chính phủ về những giải pháp trọn gói vừa qua đến giờ đã phát huy đụơc hịêu lực. Theo tôi nghĩ, hoạt động ngân hàng sẽ đựơc cải thiện và ổn định tình hình nên cổ phiếu ngân hàng sẽ nhanh chóng phục hồi và thu hút sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư.

 

 

Nguyễn Nghĩa Thắng - TP Bắc Ninh - (Email: thang_11081976@yahoo.com.vn)

1. Các Quý vị có thể giải thích lý do tại sao mà TTCK Việt Nam vừa qua lại tăng điểm mạnh như vậy? Trong khi tình hình lạm phát vẫn tăng cao. Tình hình TTCK thế gới lại giảm.
2. Nhận định của Quý vị về TTCK trong quý III/2008 này như thế nào?

 Ông Phạm Đức Long: 1. Nói chung, nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập có mối liên hệ mật thiết với nhau, đặc biệt là kinh tế Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và một số nền kinh tế mới nổi. TTCK luôn luôn phản ánh sự phát triển của các nền kinh tế nên cũng có những mối liên hệ nhất định. Mặc dù vậy, TTCK của các nước vẫn có thể có những biến động riêng tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội và tâm lý của nhà đầu tư từng quốc gia. Sự biến động ngược chiều của TTCK thế giới và Việt Nam trong thời gian qua là thể hiện những đặc điểm này. Trong khi thị trường thế giới giảm điểm, TTCK Việt Nam lại tăng điểm là do thị trường đã trải qua một thời kỳ suy giảm sâu, thậm chí hơi quá đà. Chính sự suy giảm mạnh đó đã tạo ra sức bật khi thị trường có dấu hiệu điều chỉnh theo chiều hướng tích cực.
2. Trong thời gian tới, sau khi các công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính quý II, tôi cho rằng thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn, sẽ có một số cổ phiếu của các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả tiếp tục tăng giá, ngược lại cổ phiếu của các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả sẽ khó có thể duy trì ở mức giá hiện tại.

 Ông Võ Hữu Tuấn: về tình hình TTCK quý III/2008

Trước tiên việc tăng giá xăng dầu vào đầu tuần sẽ chưa ảnh hưởng đến chỉ số CPI của tháng 7,sẽ có tác động ngắn hạn vào tháng 8 và đầu tháng 9 dẫn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng.

Tuy vậy, chúng tôi có đánh giá 20 công ty niêm yết hàng đầu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì giá xăng dầu.
Do vậy, khả năng TTCK quý III sẽ không quá xấu.

 

 

Anh Thư - Cầu Giấy, Hà Nội - (Email: anhthu@yahoo.com)

Kính gửi ông Minh: Ông có thể cho biết thị phần mảng taxi của Vinasun? Lợi nhuận đóng góp từ mảng taxi cho Công ty?

 Ông Trần Anh Minh

 

Ông Trần Anh Minh
Ông Trần Anh Minh

 

Theo kết quả thống kê cuối năm 2007, Vinasun chiếm khoảng 35% thị phần kinh doanh vận tải taxi tại thành phố Hồ Chí Minh, 50% tại Bình Dương.

Qua 6 tháng đầu năm nay, dựa trên kết quả khảo sát của chúng tôi về số đầu xe sở hữu của công ty tăng lên khoảng 30% so với cuối năm 2007, dựa trên số lượng cuộc gọi vào tổng đài 08.8272727 vào khoảng 17.800 cuộc gọi/ngày, tăng 18,5% so với năm 2007 và dựa vào doanh thu bình quân ngày của công ty tăng khoảng 25% so với năm 2007, chúng tôi cho rằng thị phần hiện nay của chúng tôi vào khoảng 38-40% tại thành phố Hồ Chí Minh và 60% tại mỗi tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Hoạt động kinh doanh taxi có đóng góp khoảng trên 96% tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

 

 

Nguyễn Ngọc Thoa - Hà Nội - (Email: thoa.ngngoc@yahoo.com)

Xin hỏi ông Thành,
Ông có nói là Sacombank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi vừa là cổ đông, vừa là khách hàng của ngân hàng nhưng tôi thấy như thế này, ở khu vực Hà Nội sự hiện diện của Sacombank còn rất kém, chất lượng phục vụ và thái độ nhân viên không ổn lắm. Không hiểu Sacombank có ý định thay đổi điều này không, chứ không rất phí một thị trường quan trọng này.

 Ông Đặng Văn Thành: Trả lời:

- Trước tiên tôi xin cảm ơn chị đã có những lời góp ý xây dựng chân thành. Trong quan điểm kinh doanh xuyên suốt đối với các các cấp cán bộ của ngân hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngoài việc đầu tư về trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực thì việc phục vụ khách hàng phải được quan tâm hàng đầu, thông qua nhiều chính sách và chương trình hành động trong năm. Trong đó, có tháng tri ân khách hàng (tháng 12 hàng năm).

- Nhưng đôi lúc không tránh khỏi những thiếu sót đáng tiếc ở nơi này hoặc nơi khác. Tôi thành thật xin lỗi đến quý khách hàng và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất để đáp ứng tốt yêu cầu ngày một cao của thị trường.

 

 

Nguyễn Công Minh - KĐT Trung Hòa Nhân Chính, hà Nôi - (Email: mediastock_02@hotmail.com)

Tôi là một cổ đông của CTCK Tràng An.
Xin ông Khôi cho biết, TAS có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch không? Nếu có thì vào thời điểm nào?

 Ông Lê Hồ Khôi: Xin chào Anh Minh.
Là Công ty Đại chúng, TAS chắc chắn sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Hiện tại, hoạt động của Công ty không thật tốt như mong muốn của quý vị Cổ đông. ĐHĐ Cổ đông đã nhất trí giao HĐQT lựa chọn thời điểm để niêm yết cổ phiếu TAS khi hội tụ đủ điều kiện. Theo tôi, TAS sẽ niêm yết sau 1-2 năm.

 

 

Vũ Công Nghiệp - Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - (Email: vucongnghiep_2020@yahoo.com)

Xin hỏi ông Lê Nhị Năng, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Thưa ông Năng, Phó TGĐ HOSE, ông có thể cho biết Sở đã nhận được bao nhiêu bộ hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu và từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng bao nhiêu doanh nghiệp lên niêm yết?

 Ông Lê Nhị Năng: Hiện nay, HOSE đã nhận được 27 hồ sơ đăng ký niêm yết, trong đó có 15 hồ sơ đã được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc và 12 hồ sơ đang tiến hành bổ sung. Số công ty sẽ lên sàn vào thời điểm nào là do các công ty quyết định.

 

 

Hang Thanh Quang - 84 truong vinh ky,p:tan son nhi, q: tan phu - (Email: thanhquang@Yahoo>com.vn)

Xin được hỏi, liệu thị trường từ đây tới cuối năm có khi nào quay về mức 366,5 điểm không? Xin cám ơn!

 Ông Võ Hữu Tuấn: Yếu tố tâm lý của nhà đầu tư đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định xu hướng tăng giảm của thị trường trong thời gian tới. Tất nhiên chúng ta cũng phải kể đến các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đặt biệt là tình hình lạm phát của 6 tháng cuối năm 2008.

 

 

Lê Thị Lanh - TP. HCM - (Email: maiyeuanh_stormlove@yahoo.com)

Chào ông Minh và tất cả các quý vị tham gia chương trình, tôi xin hỏi ông Quý một câu hỏi.
Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước Với mức tăng rất cao, điều này sẽ ảnh hưởng ở mức nào đến kết quả hoạt động của Vinasun trong năm nay. Các ông có ý định điều chỉnh giá cước tắc xi không và và nếu có sẽ điều chỉnh như thế nào?

 Ông Trần Anh Minh: Tuy giá xăng đã tăng hơn 31% nhưng công ty chỉ điều chỉnh giá cước tăng 15%, cụ thể từ 10.000 đồng lên 11.500 đồng/km từ ngày 22/7/2008.

Với việc điều chỉnh này, một mặt công ty vẫn đảm bảo được kế hoạch kinh doanh tài chính của mình đã đề ra. Mặt khác, người nhân viên lái xe trực tiếp bù đắp được chi phí xăng dầu tăng lên mà vẫn giữ được mức thu nhập bình quân hàng ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng đảm bảo giữ được thị phần hiện có.

 

 

Nguyễn Đức Duẩn - Hoàng Mai, Hà Nội - (Email: ducduanhut@yahoo.com)

Xin chào và cám ơn tất cả các chuyên gia đã tham gia chương trình. Tôi có một câu hỏi nhỏ xin gửi đến các chuyên gia, nhất là các vị đang lãnh đạo các CTCK và ngân hàng. Nếu là một nhà đầu tư cá nhân, các vị có gia nhập thị trường vào thời điểm này?

 Ông Võ Hữu Tuấn: Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để đầu tư vì các kênh đầu tư khác đang ở giai đoạn cao so với trước đây. Lãi suất thực nhận cho khoảng tiền gửi tại ngân hàng là thực âm. Trong khi đó thị trường chứng khoán đã có giai đoạn điều chỉnh hơn 50% trong thời gian qua. Điều quan trọng là chúng ta chọn được các cổ phiếu căn bản, tăng trưởng tốt, ít bị tác động bởi lạm phát.

 

 

Lamgiau - TpHCM - (Email: lamgiau@yahoo.com)

Là một nhà đầu từ bị thua lỗ qua nặng do không lường trước được biến động đầy kịch tính của TTCKVN. Theo các chuyên gia, hiện nay tôi phải làm gì để hạn chế lỗ, tiến tới thu hồi đủ vốn đã đầu tư và TTCK?

Ông Võ Hữu Tuấn: Có thể nói sự sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hầu hết các thành phần tham gia vào thị trường chứng khoán. Qua sự điều chỉnh mạnh này, các nhà đầu tư chúng ta đã được một bài học hết sức giá trị (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Phải đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Tôi cho rằng Quý nhà đầu tư nên dành thời gian để đánh giá lại danh mục đầu tư của mình. Đồng thời phân tích và lựa chọn để nắm giữ các cổ phiếu có độ tăng trưởng căn bản, bền vững và không bị tác động nhiều bởi yết tố lạm phát.

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn Lamgiau, trước hết bạn hãy số gắng quên đi số tiền mà mình đã lỗ. Việc bạn đã lỗ và đầu tư/kinh doanh tiếp, về thực chất không khác gì bạn bắt đầu tham gia đầu tư mới. (Ngọai trừ kinh nhiệm). Nói một cách khác, cái lỗ cũ không đảm bảo cái lời kế tiếp. Lỗ trong quá khứ cũng gần giống như khái niệm chi phí chìm - “sunk cost” trong tài chánh, nghĩa là bạn đừng nên cay cú, tiếc nuối mà phài để đầu mình thanh thản cho những đợt chiến đấu tiếp theo. Tích tụ kinh nghiệm cũ, chọn cho mình một hay hai trường phái đầu tư nhất định, cộng thêm một số “chiêu thức” của trường phái này, và quan trọng nhất là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chúc bạn may mắn và thành công. Trân trọng. L.M.Chánh

 

 

An Thanh - Nơ 5 Khu đô thị mới Pháp Vân, Hà Nội - (Email: anthanh@yahoo.com)

Chào ông Minh! Vinasun ngoài mảng taxi còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Tình hình thị trường bất động sản đóng băng như vừa qua ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp ông? Kế hoạch lợi nhuận năm nay của Vinasun là bao nhiêu, có điều chỉnh gì so với nghị quyết Đại hội cổ đông không?

 Ông Trần Anh Minh: Vinasun không đầu tư cho việc kinh doanh bất động sản mà đầu tư vào các dự án của công ty với mục đích mang lại những gía trị gia tăng cao. Những tài sản này thực sự là của công ty. Vì vậy việc thị trường bất động sản đóng băng như vừa qua không gây ảnh hưởng gì đối với mảng hoạt động này của công ty.

Kế hoạch lợi nhuận năm nay của công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông là khoảng 68 tỷ đồng. Nhưng chúng tôi dự tính sẽ thực hiện được 77 tỷ đồng lợi nhuân, tức là tăng 11,7% so với dự kiến. Những dự tính này đã có điều chỉnh do các ảnh hưởng của lãi suất, vấn đề tăng gia xăng và các yếu tố đầu vào khác.

 

 

Trần Kim Huệ - Quận Bình Thạnh, TP.HCM - (Email: hue2002@hotmail.com)

Chào Ông Lê Hồ Khôi!
Xin hỏi ông Khôi một câu hỏi nhỏ!
Tình hình thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các CTCK. Nhiều CTCK thậm chí phải cắt giảm nhân sự. Về phía Công ty chứng khoán Tràng An sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Theo Ông đây có phải là thời điểm tốt để Công ty tập trung đào tạo nâng cao đội ngũ nhân sự?

 Ông Lê Hồ Khôi: Trong thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó dự báo, giá chứng khoán giảm mạnh, nhiều công ty chứng khoán đang chịu thua lỗ do thu không đủ chi. Giải pháp chung mà các công ty chứng khoán áp dụng là cắt giảm mạnh chi phí (chi phí nhân lực, chi phí văn phòng v.v….). Công ty chứng khoán Tràng An không phải là ngoại lệ. Hiện tại chúng tôi đã sắp xếp và tinh gọn đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa. Trong điều kiện thị trường CK ảm đạm, chúng tôi tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ để chuẩn bị nắm cơ hội khi thị trường khởi sắc.

 

 

Đàm thanh ngọc - Hanoi - (Email: dam_thanh_ngoc@yahoo.com)

Thưa bà Xuân, hiện tại HSBC đang có nhiều chuyên gia làm việc tại Techcombank theo hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Tuy nhiên, có vẻ như các chuyên gia HSBC chưa giúp gì nhiều cho Techcombank trong việc phát triển dịch vụ?

 Bà Lưu Ánh Xuân

Chào bạn!
Hiện tại các chuyên gia HSBC đang hỗ trợ Techcombank khá tích cực trong việc xây dựng các sản phẩm bán lẻ. Bạn có thể thấy Techcombank là một trong những ngân hàng thời gian vừa qua đưa ra nhiều các sản phẩm và công nghệ mới. Ngoài ra các chuyên gia HSBC còn hỗ trợ chúng tôi trong một số lĩnh vực khác như Marketing, MIS, đào tạo nhân lực...

Đinh Hữu Hảo - Quy Nhơn, Bình Định - (Email: haosicely@yahoo.com)

Gửi các chuyên gia, tôi không hiểu tại sao TTCK lại có tình trạng dư mua (hoặc dư bán) đối với hầu hết các mã chứng khoán trong nhiều phiên, trong khi trước đó, TTCK đang dư bán (hoặc dư mua). Tình trạng này gây nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, bởi khi tăng thì khó mua, còn khi mua được thì giá lại giảm và khó bán. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

 Ông Lê Nhị Năng: Muốn hạn chế tình trạng này, ở nhiều nước có những nhà tạo lập thị trường (market maker). Market maker sẽ sẵn sàng mua khi thị trường dư bán và ngược lại.
Ngoài ra, trên thị trường thế giới còn cho phép mua bán khống nên hầu như tình trạng này không xảy ra.

 

 

Hoàng - TP. HCM - (Email: changtraidacam1972@yahoo.com)

Chào ông Minh, tôi là một cổ đông của Vinasun, tôi rất quan tâm tới tình hình hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có dư luận cho rằng, dịch vụ xe taxi cao cấp bằng xe camry 2007 của Công ty hiện nay lỗ nặng do không phù hợp với thị trường. Có chuyện này hay không, thưa ông?
Nếu có thể, mong ông cung cấp những số liệu cụ thể về mảng kinh doanh này và tình hình kinh doanh chung của toàn Công ty 6 tháng đầu năm và dự kiên 6 tháng cuối năm.
Xin cám ơn!

 Ông Trần Anh Minh: Việc đầu tư vào dòng xe Camry là nhằm đáp ứng phân khúc thị trường cao cấp mà hầu hết các nước trên thế giới đều có. Nhu cầu này sẽ phát triển rất mạnh trong tương lai. Hiện nay kết quả kinh doanh của dòng xe này là hòa vốn. Nhưng nó đã mang lại những hình ảnh rất tích cực cho thương hiệu Vinasun.

Thông qua đó, công ty đã nhận được nhiều phản hồi rất tốt từ các doanh nhân và các đoàn du lịch quốc tế.

Về doanh thu và lợi nhuận của công ty trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cho 6 tháng cuối năm đã được trả lời ở các câu hỏi trên. Bạn có thể xem thêm tham khảo.

 

 

Le Hoang Anh - hoangle - (Email: nguyenlehoang@gmail.com)

Gửi ông Long, Công ty Chứng khóan Phố Wall:

Chào ông, tôi rất tò mò muốn biết vì sao tên Công ty Chứng khóan của các ông lại là Công ty Chứng khóan phố Wall? Phải chăng, các ông muốn TTCK Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình TTCK Mỹ? Xin ông cho biết, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới để trở thành một CTCK uy tín tại VN?

 Ông Phạm Đức Long: Trước hết xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến CTCK Phố Wall. Có lẽ bạn đã biết phố Wall là một trung tâm tài chính lớn của Mỹ, biểu hiện của sự thành đạt và thịnh vượng. Chúng tôi mong muốn CTCK Phố Wall sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của TTCK Việt Nam, xây dựng thị trường chứng khoán phát triển bền vững, mang màu sắc phố Wall ngay tại Việt Nam. Ngoài ra, ngay từ trước khi thành lập đến nay, Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và có hiệu quả của một số chuyên gia tài chính - chứng khoán tại phố Wall. Đó là lý do chúng tôi muốn lấy tên Phố Wall để đặt tên cho CTCK.
Trong thời gian tới đây, WSS sẽ tập trung phát triển công nghệ, nâng cao các sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng lưới và thực hiện kế hoạch tăng vốn để trở thành một CTCK lớn, tiến tới ngân hàng đầu tư ở Việt Nam.

 

 

Nhâm Văn Nhã - số 44 Đại La, Hà Nội - (Email: nhai999@yahoo.com)

Kính gửi ông Hải

Khi phân tích tài chính của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các báo cáo tài chính. Tuy nhiên, hiện nay số liệu trong báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp không được đáng tin cậy lắm. Vậy, FPT Capital khi phân tích tài chính các doanh nghiệp có dựa vào những nguồn thông tin khác đáng tin cậy không?

 Ông Nhậm Hà Hải: Với tư cách là một NĐT tổ chức chúng tôi rất cẩn trọng trong quá trình xem xét, thẩm định đầu tư.Phân tích báo cáo tài chính chỉ là một trong nhiều bước trong quá trình thẩm định đầu tư. Việc khảo sát doanh nghiệp, gặp gỡ HĐQT và Ban điều hành của doanh nghiệp mục tiêu là một bước quan trọng để quyết định có đặt niềm tin vào doanh nghiệp hay không. Kiểm tra chéo thông tin qua những nguồn thứ ba cũng là một cách bạn nên làm.

 

 

Hoàng Dũng - Hà Nội - (Email: dungnmt@yahoo.com)

Ông Khạnh thân mến,

Tôi luôn tin rằng cổ phiếu PVD là một cổ phiếu tốt. Không biết niêm tin này có thể bền vững không ông? Nhiều DN lớn của Viêt Nam có ý định niêm yết tại TTCK nước ngoài, PVD của các ông có ý định này không? Điều gì làm ông kém hài lòng nhất khi điều hành một DN niêm yết trên TTCK?

 Ông Đỗ Văn Khạnh: Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào cổ phiếu của PVD. Chắc chắn niềm tin của bạn là bền vững vì theo kế hoạch kinh doanh dài hạn thì PVD sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2009, tăng trưởng đột phá vào năm 2010, làm tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
PVD đang có kế hoạch niêm yết tại thị trường nước ngoài ( Singapore ) nhằm giữ vững đà tăng trưởng giá trị nội tại của PVD.
Tôi chưa có điều gì kém hài lòng khi điều hành một doanh nghiệp niêm yết vững mạnh như PVD, điều không hài lòng đó chỉ có thể xảy ra khi PVD không đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư.

 

 

Văn Nghĩa Dũng - Trung Yên, Hà Nội - (Email: Vanviet22@yahoo.com)

Xin chào ông Khôi!
Xin ông cho biết, tôi là nhà đầu tư cá nhân thì tôi có nên nên rút khỏi thị trường trong thời điểm này không? Theo ông, trong thời điểm này thì tôi đầu tư ngắn hạn hay dài hạn? Xin chân thành cảm ơn ông.

 Ông Lê Hồ Khôi: Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi muốn bạn làm rõ khái niệm "Thế nào là rút khỏi thị trường". Tôi tạm giả thiết bạn là nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu trên thị trường. Với thị trường đang có xu hướng giảm thì bạn nên cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Điều quan trọng là phải chấp nhận lỗ khi cơ cấu lại và theo dõi sát mọi diễn biến của thị trường.
Về việc đầu tư ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào khả năng tài chính và mức giá mà bạn thực hiện đầu tư. Thông lệ chỉ có tập đoàn tài chính và các tổ chức thì mới đầu tư dài hạn (tham gia hội đồng quản trị...)

 

 

Deng Xuan - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: kdtuyen@yahoo.com.vn)

Xin hỏi ông Phạm Đức Long:
Theo các chuyên gia, TTCK giảm có phải là do tác động của việc tăng giá xăng dầu hay là do các yếu tố nào khác?

 Ông Phạm Đức Long: Nói chung, TTCK rất nhạy cảm với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội. Việc tăng giá xăng dầu vừa qua rõ ràng là một trong những yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán. Cụ thể, thị trường đã chứng kiến 4 phiên giảm giá liên tục từ khi có thông tin tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, sự biến động giá trên thị trường trong mọi giai đoạn còn phụ thuộc một phần vào yếu tố tâm lý và trong tình huống này, rất khó để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trên tới diễn biến thị trường.

 

 

Hoàng Văn Tấn - Hà Nội - (Email: tanvhoanglan@gmail.com)

Xin hỏi bà Xuân

Tôi là một cổ đông của Techcombank, vào đầu năm tôi có thấy lãnh đạo ngân hàng tuyên bố thành lập công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Liệu kế hoạch này có thực hiện năm nay không? Theo tôi là vẫn nên thành lập bởi thị trường đang xuống sẽ có điều kiện về thời gian để xây dựng bộ máy, công nghệ. Không hiểu quan điểm của Ban lãnh đạo ngân hàng như thế nào?

 Bà Lưu Ánh Xuân: Chào bạn.
Việc thành lập công ty quản lý quỹ và CTCK của Techcombank có phần chậm lại so với kế hoạch do một số yếu tố khách quan. Trước mắt công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank - AMC sẽ đi vào hoạt động trong tháng 8/2008.

 

 

Hoàng Nguyên - Hà Nội - (Email: nguyenh@gmail.com)

gửi ông Khạnh, PVD

Từ khi tôi là cổ đông của PVD, hôm nay mới được giao lưu với ông. Tôi quan tâm đến triển vọng phát triển dài hạn của PVD và khả năng tăng giá bền vững trên TTCK. Ông có thể cho biết vài nét về vấn đề này không?

Một câu hỏi khác dành cho riêng ông: là người đứng đầu môọ DN lớn ngành dầu khí, nay được coi là blue-chip trên TTCK, có khi nào ông cảm thấy gánh nặng mà cổ đông đặt lên vai mình quá sức chịu đựng không? Tôi cũng rất muốn biết năm nay ông bao nhiêu tuổi và sẽ cống hiến cho PVD bao nhiêu năm nữa? Xin chúc ông sức khỏe.

 Ông Đỗ Văn Khạnh: PVD có lợi thế cạnh tranh là thiết bị công nghệ hiện đại, PVD có những giàn khoan, những thiết bị kỹ thuật chuyên ngành mới, hiện đại nhất, có đội ngũ kỹ thuật rất giỏi, có hệ thống quản lý tốt (PVD đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP), đội ngũ quản lý của PVD rất có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khoan quốc tế.
PVD hiện tại chiếm 10% thị phần kinh doanh dịch vụ khoan tại VN và khả năng đạt từ 30%-50% thị phần trong 5 -7 năm nữa là hoàn toàn có thể. Do đó, tôi tin tưởng rằng giá trị cổ phiếu của PVD sẽ còn tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Làm việc tại PVD bên cạnh tôi có đội ngũ cán bộ, các đồng nghiệp có năng lực và tâm huyết cùng tôi xây dựng PVD nên tôi không thấy gánh nặng nào cả.

Tôi năm nay 47 tuổi, tuổi về hưu của nam giới là 60 tuổi. Tôi vẫn còn nhiều thời gian để cống hiến cho PVD nếu tiếp tục được các cổ đông và nhà đầu tư tín nhiệm.

 

 

Ngô Hải Long - Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phú - (Email: ngolongf@yahoo.com.vn)

Mặc dù chính sách thắt chặt tiền tệ đang được thi hành nhằm kiềm chế lạm phát, lãi suất tăng cao, thanh khoản kém… tác động không nhỏ tới ngành ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 của Sacombank và Techcombank vẫn tốt, liệu có mâu thuẫn không. Lợi nhuận từ nguồn nào vậy thưa ông Thành, bà Xuân? Tình hình 6 tháng cuối năm liệu có khả quan như vậy?

 Bà Lưu Ánh Xuân: 6 tháng đầu năm một số ngân hàng vẫn có lợi nhuận theo kế hoạch do chi phí huy động vốn còn sử dụng một số nguồn từ thời gian lãi xuất chưa tăng. Ngoài ra các khoản thu phí từ hoạt động thanh toán quốc tế, ngoại tệ khá tốt. Tình hính 6 tháng có thể sẽ khó khăn hơn như đã nói ở trên.

 

 

Từ Ánh Dương - Thanh Xuân, Hà Nội - (Email: sunmen8x@yahoo.com)

Chào ông Lâm Minh Chánh, trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông và các quý vị tham gia buổi giao lưu.
Tôi nghe nói, trước đây, nghe nói Đại Việt có kế hoạch tuyển dụng nhiều nhân viên hành nghề môi giới chứng khoán với những ưu đãi hết sức hấp dẫn. Việc này có thực hiện được không, thưa ông?
Xin cám ơn ông!

 Ông Lâm Minh Chánh: Thân chào bạn T.A. Dương, Chúng tôi đã triển khai chuơng trình tuyển dụng Môi Giới chuyên Nghiệp. Cho đến bây giờ chúng tôi đã tuyển và huần luện được 5 Trưởng Phòng Môi Giới, 15 Trưởng Phòng Phát Tiển Kinh Doanh (nhận lương và hoa hồng), 35 Trưởng Phòng Phát Triên Kinh Doanh (chỉ nhận hoa hồng) và khỏan 150 Chuyên viên. Thời gian vừa qua không thuận lợi cho chương trình phát triển thị trường của chúng tôi. Tuy vậy trong gần 4 tháng vừa qua, đội ngũ này đã mở được gần 3.000 tài khỏan mới, vừa bù đằp được cho số tài khỏan cũ ngừng giao dịch, vừa bổ sung thêm gần 1% thị phần về môi giới cho DVSC. Đây là một kết quả tuy không tốt lằm so với mục tiêu của chương trình, nhưng cũng khá khích lệ trong khi thị trường ngày càng có nhiều công ty chứng khóan mở mới
Ưu đãi mà bạn nói hấp dẫn thực ra tùy thuộc hòan tòan vào kết quả làm việc của cá nhân Trưởng phòng hay Chuyên viên. Nếu có nhiều khách, giao dịch nhiều thì thu nhập của chuyên viên sẽ rất cao. Các Trưởng phòng của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tuyển dụng Chuyên viên. Xin bạn liên lạc với VP của chúng tôi, số 08-9144288, dvsc.com.vn. Trân trọng. L.M.Chánh


Cuộc giao lưu đã diễn ra rất sôi nổi, với sự tham gia nhiệt tình từ phía các khách mời của Đầu tư Chứng khoán và các độc giả. Tuy đã kéo dài hơn dự kiến, nhưng do thời gian có hạn, buổi giao lưu xin được kết thúc tại đây. Đầu tư Chứng khoán hy vọng, qua buổi giao lưu hôm nay, quý vị có thể biết rõ hơn nhiều thông tin bổ ích, phục vụ cho công việc phân tích đầu tư của mình. Kính chúc quý vị sức khỏe và đầu tư thành công!