Tương lai chủ tịch Fed bấp bênh nếu ứng viên Donald Trump thắng cử

Tương lai chủ tịch Fed bấp bênh nếu ứng viên Donald Trump thắng cử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông báo mới đây về lãi suất khiến người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa cáo buộc thiên vị phe Dân chủ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox Business Network được phát sóng sáng 2/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tái bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nếu tái đắc cử. Ông cho rằng Chủ tịch Fed đang xem xét cắt giảm lãi suất để tạo lợi thế cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

“Có vẻ như ông ấy đang cố gắng giảm lãi suất để giúp những ai đó được bầu, tôi không biết nữa,” ông Trump trả lời.

Cựu Tổng thống cho biết đã có “một số lựa chọn” cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo nhưng từ chối tiết lộ thêm.

Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Powell nhắc lại ý định hạ lãi suất hồi giữa tuần qua. Tuy nhiên, ông đã loại trừ khả năng đợt cắt giảm sẽ bắt đầu ngay từ tháng 3/2024. Quyết định giữ nguyên lãi suất được củng cố bởi con số khoảng 353.000 việc làm được bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (Bureau of Labor Statistics), gần gấp đôi mức dự báo trước đó, cho thấy mức lãi suất hiện tại vẫn phát huy tác dụng tốt.

Ông Donald Trump có lịch sử dài trong việc bất đồng với Fed kể từ khi đề cử ông Jerome Powell vào năm 2017. Tuy nhiên, Fed - với bản chất là một cơ quan phi chính trị - phần lớn bỏ qua những ý kiến của Tổng thống và từ chối yêu cầu bình luận thêm từ báo chí. Chủ tịch của Fed không thể bị sa thải nhưng mỗi vị Tổng thống đắc cử đều có thể đưa ra ứng cử viên chủ tịch mới để Quốc hội Mỹ xem xét.

Theo một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Duke và Trường Kinh doanh London, các cuộc tấn công của ông Trump vào Fed khi tại nhiệm Tổng thống là chưa từng có cả về tần suất lẫn tính trực tiếp. Thêm vào đó, các bài đăng trên mạng xã hội của ông về Fed thường có xu hướng tạo ra biến động thị trường.

Tại cuộc họp báo hôm 31/1, ông Jerome Powell cho biết bản thân không quan tâm đến tình trạng công việc khi được hỏi về nhiệm kỳ thứ ba.

“Tôi đang tập trung vào nhiệm vụ của chúng tôi. Năm nay sẽ là một năm quan trọng đối với cả Fed và chính sách tiền tệ, và tất cả chúng tôi đang nghiêm túc tập trung thực hiện công việc của mình,” ông Powell bổ sung.

Tin bài liên quan