Ukraine, Nga nối lại đàm phán vào ngày 7/3

0:00 / 0:00
0:00
Các phái đoàn từ Ukraine và Nga dự kiến tiến hành vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7/3, ông David Arakhamia, nhà đàm phán phía Ukraine, cho biết trên trang Facebook cá nhân chính thức.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov (bìa trái) bắt tay nhà đàm phán Nga trước vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên diễn ra tại khu vực Brest của Belarus vào ngày 3/3/2022. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov (bìa trái) bắt tay nhà đàm phán Nga trước vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên diễn ra tại khu vực Brest của Belarus vào ngày 3/3/2022. Ảnh: AFP

"Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào thứ Hai", ông David Arakhamia nêu, nhưng không đề cập chi tiết.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky đã xác nhận trong một buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube Soloviev Live rằng vòng đàm phán thứ ba với Ukraine diễn ra vào ngày 7/3.

Trước đó, ông Leonid Slutsky trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga Russia-24 rằng: "Trong vòng đàm phán thứ hai, phía Ukraine đã thể hiện khả năng đàm phán của mình". "Họ nhận ra rằng cuộc sống của mọi người đang bị đe dọa. Đây là ưu tiên chung của chúng tôi. Ít nhất, đây là cách thức diễn ra trong các cuộc đàm phán", ông Leonid Slutsky nói.

Tuy nhiên, ông Arakhamia và ông Slutsky đều không tiết lộ địa điểm diễn ra vòng đàm phán thứ ba giữa Ukraine và Nga.

Quân đội Ukraine hôm nay 6/3 cho biết các hoạt động bảo vệ hai thành phố Mariupol và Chernihiv vẫn đang tiếp tục. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nêu trong thông báo cập nhật hôm 6/3 cho rằng hoạt động phòng thủ đang diễn ra ở khu vực phía Đông vùng Donetsk.

"Các nỗ lực chính tập trung vào việc bảo vệ thành phố Mariupol và gây thiệt hại hỏa lực cho lực lượng đối phương", quân đội Ukraine nhấn mạnh. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã "ngăn chặn các hướng tiến công của quân địch từ thành phố Balakliya đến khu vực Dnipropetrovsk".

Quân đội Ukraine cho biết một chiến dịch bảo vệ thành phố Chernihiv ở khu vực Siverskyi nước này cũng đang được triển khai thực hiện. Còn tại khu vực phía Nam Mykolayiv, "việc thu giữ một lượng đáng kể các phương tiện xe bọc thép của kẻ địch đã được lên kế hoạch và thực hiện".

Theo đài CNN, quân đội Nga đã tấn công một số công trình tại nhà máy sản xuất xe tăng Ukraine ở bên ngoài thành phố Zhytomyr. Video được công bố trên mạng xã hội hôm 5/3 cho thấy một số khu vực của nhà máy sản xuất xe tăng Ukraine ở bên ngoài thành phố Zhytomyr, cách 140 km về phía Tây thủ đô Kyiv, đã bị san lấp sau cuộc tấn công của quân đội Nga.

Đài CNN cho biết, ngoài các địa điểm quân sự của Ukraine, quân đội Nga cũng đã tấn công vào một số khu phức hợp dân sự, chung cư, trường học và chợ ở Ukraine.

Thành phố Zhytomyr là nơi bị pháo kích dữ dội trong những ngày gần đây. Trong đoạn video được công bố, các binh lính Ukraine đang khảo sát thiệt hại tại nhà máy sản xuất xe tăng và một người xuất hiện kể lại việc anh ta cùng những người khác đã sống sót ra sao trong cuộc tấn công. Nhiều tòa nhà bên trong nhà máy đã bị san lấp.

Tin bài liên quan