Các cử tri ủng hộ đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) có mặt buổi vận động tranh cử cuối cùng trước thềm Tổng tuyển cử tại Trung tâm Thanh thiếu niên Bangkok hôm 12/5/2023. Ảnh: VOV - Bangkok.

Các cử tri ủng hộ đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) có mặt buổi vận động tranh cử cuối cùng trước thềm Tổng tuyển cử tại Trung tâm Thanh thiếu niên Bangkok hôm 12/5/2023. Ảnh: VOV - Bangkok.

Ủy ban bầu cử Thái Lan: Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên tới 85%

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 có thể đạt 85%, đồng thời tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ, bất chấp một số trục trặc trong quá trình bỏ phiếu sớm hôm 7/5.

Ông Thiticet Nuchanart, một thành viên của Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết, tỷ lệ đi bầu cử trong cuộc bỏ phiếu sớm là 91%. EC đã giải quyết những khiếu nại phát sinh sau đó, khẳng định những vấn đề tương tự sẽ không xảy ra trong ngày bầu cử 14/5, khi 52,51 triệu cử tri sẽ đến hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để thực hiện quyền công dân của mình. Ông Thiticet khẳng định, cuộc bầu cử năm nay có tính cạnh tranh cao và EC cam kết đảm bảo cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ và công bằng.

Bên cạnh đó, ông Thiticet cũng kêu gọi cử tri tuân thủ các quy định bầu cử như không mặc áo có in số, tên hay logo của bất cứ đảng chính trị nào khi đến các điểm bầu cử. Mọi hoạt động mua bán đồ uống có cồn sẽ bị nghiêm cấm từ 18h 13/5 đến 18h 14/5. Trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 6 tháng và/hoặc phạt tiền lên tới 10.000 baht (khoảng 7 triệu VND).

Trước đó, hôm 12/5, nhiều chính đảng Thái Lan, trong đó có đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP), đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha, và đảng đối lập Tiến bước (Move Forward), đã tiến hành các hoạt động vận động tranh cử cuối cùng tại thủ đô Bangkok trước ngày Tổng tuyển cử 14/5, thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri ủng hộ.

Tin bài liên quan