Vàng chìm sâu do lệnh cắt lỗ tự động

Vàng chìm sâu do lệnh cắt lỗ tự động

(ĐTCK) Giá vàng thế giới đêm qua đã giảm mạnh do áp lực bán kỹ thuật, bao gồm các lệnh cắt lỗ tự động, và sự tăng giá của đồng USD. Ngoại tệ này cũng tăng giá mạnh so với VND.

Vàng thế giới 

Giá vàng giao ngay tính đến chiều qua là 1.218,9 USD/ounce, thấp hơn cả mức thấp của ngày 5/7, tức là thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2010.

Các dữ liệu kinh tế sáng sủa đầu tuần này đã khiến đồng USD tăng giá, đồng thời buộc nhà đầu tư nghĩ đến kịch bản Fed cắt giảm gói nới lỏng định lượng sớm. Tất cả những điều này đều là áp lực đối với vàng.

Vàng đã giảm 36% kể từ mức cao năm 2011 cũng một phần bởi hoạt động bán ra của các nhà đầu tư tổ chức. Họ đã bị vỡ mộng với kim loại quý khi cổ phiếu liên tục phá kỷ lục giá, còn lạm phát thì mãi cứ giậm chân tại chỗ. Hậu quả là lượng nắm giữ vàng bởi các quỹ ETFs giảm mạnh khi các nhà đầu tư chuyển tiền sang thị trường chứng khoán.

Tính chung, các nhà đầu tư ETF đã bán khoảng 700 tấn vàng trong 9 tháng đầu năm 2013, tương đương 1/3 sản lượng vàng toàn cầu trong cùng thời kỳ. Mặc dù hoạt động bán tháo này không còn tấp nập như hồi đầu năm, nhưng chúng vẫn chưa dừng lại.

Trong tháng 11, vàng đã có cú lao dốc tồi tệ nhất trong vòng 35 năm qua, với 5,3%, trước lo ngại về việc cắt giảm gói QE3 của Fed. Tính đến nay, kim loại quý đã giảm 27% và đang hướng đến một năm giảm giá đầu tiên trong 13 năm qua.

 

 

Vàng trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Mức thấp nhất trong ngày hôm qua là 35,13 - 35,20 triệu đồng/lượng. Giá sau đó tăng nhẹ trở lại, đến cuối giờ chiều qua là 35,17 - 35,24 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng thương hiệu quốc gia đã giảm thêm 200.000 đồng/lượng.

Tính đến 17h chiều qua, giá vàng PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 32,65 - 33,05 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 32,32 - 32,87 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chiều qua.

 

 

Ngoại tệ

Hôm nay, giá USD bất ngờ tăng khá mạnh trên cả thị trường tự do và thị trường ngân hàng. Cụ thể, trên thị trường tự do, giá USD tăng thêm 30 đồng ở cả giá mua và giá bán lên tương ứng 21.190 và 21.210 đồng/USD. Giá USD do Vietcombank niêm yết tăng 15 đồng lên 21.100 - 21.140 đồng/USD. Đây là mức cao nhất trong vòng gần hai tháng qua.

Với các ngoại tệ khác, hầu hết giảm. Trong đó, JPY giảm mạnh nhất với -0,65%, tiếp đến là AUD với -0,63%; EUR với -0,41%, GBP giảm 0,39% và CHF giảm 0,37%.