Việc giải phóng dầu khẩn cấp của Mỹ ít có ảnh hưởng tới giá dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (19/10), Nhà Trắng cho biết sẽ giải phóng 15 triệu thùng dầu khác từ nguồn dự trữ khẩn cấp để chống lại sự biến động của giá dầu thô và xăng dầu.
Việc giải phóng dầu khẩn cấp của Mỹ ít có ảnh hưởng tới giá dầu

"Với thông báo này, chúng tôi sẽ tiếp tục ổn định thị trường và giảm giá vào thời điểm mà hành động của các quốc gia khác đã gây ra sự biến động như vậy", Tổng thống Joe Biden cho biết tại một sự kiện của Nhà Trắng.

Chính quyền Biden cho biết, Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) hiện có 400 triệu thùng dầu và có thể chịu được một đợt giảm dự trữ nữa. Dự trữ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1984 và chính quyền đã phê duyệt mức giải phóng kỷ lục 180 triệu thùng vào đầu năm nay để tránh khủng hoảng nguồn cung sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Nga.

Quyết định này được đưa ra khoảng hai tuần sau khi OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11, đây là mức cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020.

Shin Kim, người đứng đầu bộ phận phân tích sản xuất và cung cấp dầu của S&P Global Commodity Insights cho biết, quyết định giảm tỷ lệ sản xuất trong tháng 11 sẽ khiến sản lượng bị cắt giảm 700.000 – 800.000 thùng/ngày đối với “nguồn cung thực tế do hầu hết các quốc gia thành viên đều đang sản xuất dưới mức hạn ngạch riêng của họ”.

Động thái chính trị?

Một số chuyên gia coi sự lựa chọn của Tổng thống Biden là một động thái chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 vì giá xăng đóng vai trò như một phong vũ biểu về lạm phát đối với nhiều người tiêu dùng.

Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu của GasBuddy cho biết, mức trung bình trên toàn quốc đã giảm 0,07 USD so với một tuần trước và đang được bán với giá 3,87 USD/gallon.

“Việc tăng sản lượng dầu sẽ không hạn chế được các vấn đề về sự biến động của giá dầu và chính quyền nên tập trung vào việc tìm kiếm các động lực thúc đẩy công suất lọc dầu để có nhiều dư địa đối mặt với những thách thức và giá thấp hơn”, ông cho biết.

Ông cũng cho biết rằng, việc giải phóng thêm dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp sẽ không ảnh hưởng đến giá dầu.

"Các đợt phát hành SPR tiếp theo sẽ không có tác động đáng kể đến giá dầu. Tuy nhiên, doanh số SPR chắc chắn làm tăng mức độ lo ngại của tôi về an ninh năng lượng. Mức SPR hiện tại không thoải mái, nhưng có thể chấp nhận được. Nếu SPR giảm xuống dưới 300-350 triệu thùng thì sẽ đáng ngại”, ông cho biết.

Brian Milne, giám đốc sản phẩm, biên tập viên tại DTN cho rằng, việc giải phóng dầu thô có thể sẽ không giúp giảm giá xăng bán lẻ hoặc chỉ có tác động nhẹ.

Tổng thống Biden cũng cho biết, các công ty dầu và nhà máy lọc dầu của Mỹ cùng với các nhà bán lẻ bán xăng nên đầu tư vào sản xuất từ ​​lợi nhuận lập kỷ lục của họ thay vì phân bổ tiền để mua lại cổ phiếu.

Giá dầu có thể sớm quay lại 100 USD/thùng

Goldman Sachs ước tính giá dầu Brent có thể sẽ đạt 110 USD/thùng trong quý IV sau quyết định của OPEC+ khiến tồn kho sẽ giảm.

"Như chúng ta đã lập luận từ lâu, bộ đệm của thị trường dầu mỏ (dự trữ và công suất dự phòng) vẫn ở mức cực kỳ thấp và giá cao hơn vẫn là giải pháp dài hạn, vấn đề khả thi chính để gia tăng hàng tồn kho trong ngắn hạn và khả năng cung cấp cao hơn trong trung hạn. Điều này phù hợp với quan điểm của chúng tôi rằng, với thị trường hiện tại, thiếu hụt dài hạn đòi hỏi thặng dư ngắn hạn thay vì đối mặt với thâm hụt lớn trong những tháng tới", Damien Courvalin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Goldman Sachs cho biết.

Morgan Stanley cho biết, sản lượng giảm sẽ đẩy giá dầu Brent trở lại mức 100 USD/thùng.

Nhà phân tích Martijn Rats của Morgan Stanley cho biết: “Bất chấp những lo ngại về nhu cầu, tác động tổng hợp của việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và lệnh cấm vận của EU đối với sản xuất của Nga cho thấy một thị trường dầu mỏ chặt chẽ hơn. Với tồn kho thắt chặt hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng giá dầu Brent sẽ tìm đường lên 100 USD/thùng nhanh hơn chúng tôi ước tính trước đây”.

Tin bài liên quan