Ngày 20/8, Vietravel Airlines thực hiện thành công chuyến bay thẳng đầu tiên đến Trung Quốc từ Hà Nội.

Ngày 20/8, Vietravel Airlines thực hiện thành công chuyến bay thẳng đầu tiên đến Trung Quốc từ Hà Nội.

Vietravel Airlines có chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hà Nội đến Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 20/8, Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) thực hiện thành công chuyến bay thẳng đầu tiên đến Trung Quốc từ Thủ đô Hà Nội.

Đây là chuỗi các chuyến bay thuê chuyến được hãng phối hợp thực hiện cùng đối tác, sau thành công của đường bay kết nối Nha Trang (CXR) – Ma Cao (MFM) được hãng đưa vào khai thác trong tháng 5 vừa qua.

Chuyến bay mang số hiệu VU1418 của Vietravel Airlines cất cánh lúc 22:40 từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã hạ cánh lúc 01:20 (theo giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc), trên chuyến bay có hơn 130 hành khách, trong đó 80% là khách di chuyển với mục đích du lịch.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 557.151 lượt khách đến từ thị trường Trung Quốc và Việt Nam cũng là một trong 5 thị trường nước ngoài lớn nhất có lượng khách đến Trung Quốc trong nhiều năm.

Tại Hà Nội, sau ngày 15/3 - Chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, lượng khách Trung Quốc hàng tháng luôn nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế lớn nhất, trung bình đón 25.500 khách Trung Quốc mỗi tháng.

Trên chuyến bay thẳng đầu tiên của Vietravel Airlines đến Trung Quốc từ Hà Nội có hơn 130 hành khách, trong đó 80% là khách di chuyển với mục đích du lịch.

Trên chuyến bay thẳng đầu tiên của Vietravel Airlines đến Trung Quốc từ Hà Nội có hơn 130 hành khách, trong đó 80% là khách di chuyển với mục đích du lịch.

Cùng với đó, từ ngày 15/8/2023 Việt Nam thực hiện việc cấp thị thực điện tử (E- visa) cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có công dân Trung Quốc, đây sẽ là tín hiệu tích cực để các hãng hàng không và các công ty du lịch trong nước mạnh dạn mở rộng sản phẩm bay và các sản phẩm du lịch phù hợp.

Với đường bay Hà Nội (Việt Nam) – Tam Á (Trung Quốc), hãng phối hợp cùng đối tác thực hiện chuỗi chuyến bay với mục tiêu đưa được lượng lớn khách đến – đi du lịch giữa hai nước. Tam Á là một thành phố cảng biển nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và văn hóa, cũng như các hoạt động giải trí và mua sắm sôi động, có thể kết hợp tham quan các địa điểm tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến.

Trong kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng số lượng đội tàu bay, tập trung đào tạo kỹ năng cho đội ngũ nhân lực, phát triển mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế.

Tin bài liên quan