Ban lãnh đạo Vinasamex tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ban lãnh đạo Vinasamex tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Vinasamex đặt mục tiêu lên sàn chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 8/2/2023 tại thôn Vàng (Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội), Công ty cổ phần Sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (Vinasamex) đã tổ chức sự kiện 10 năm Vinasamex - Hành trình của niềm tin.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển (từ năm 2012), Công ty cổ phần Sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (Vinasamex) đã trở thành thương hiệu quế hồi cao cấp tiên phong tại Việt Nam xây dựng và sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, đồng hành bền vững với người nông dân vùng cao ở Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai… đại diện nâng tầm sản phẩm quế hồi Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quế Anh, Chủ tịch HĐQT Vinasamex cho biết, 10 năm qua của Vianasamex là một hành trình của niềm tin với dòng chảy bất diệt. Dòng chảy ấy vẫn không ngừng trôi theo năm tháng, thay đổi từng hồi, vẫn đón nhận, tích chứa và lan toả không ngơi. Không giây phút nào dòng chảy không chuyển động và đổi mới.

Sau 10 năm, Vinasamex đã ghi dấu được nhiều thành tựu. Về lĩnh vực kinh doanh, doanh thu tăng trưởng đều hàng năm trên 20%. Vinasamex đã xuất khẩu tới 20 quốc gia trên thế giới, đối tác uy tín của các khách hàng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Để phục vụ tốt hơn cho khách hàng trên toàn thế giới, Vinasamex đã mạnh tay đầu tư xây dựng 4 nhà máy tại Yên Bái, Lạng Sơn và Lào Cai với tổng diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, với vùng nguyên liệu hữu cơ rộng lớn.

Các sản phẩm của Vinasamex chinh phục nhiều thị trường khó tính quốc tế.

Các sản phẩm của Vinasamex chinh phục nhiều thị trường khó tính quốc tế.

Về tác động xã hội, Vinasamex tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 100 lao động thường xuyên và trên 200 lao động thời vụ, đã liên kết với hơn 3.000 hộ nông dân, bao tiêu sản phẩm đầu ra và giúp họ gia tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Mục tiêu 2022-2026, Chủ tịch Vinasamex cho biết, Công ty phấn đấu trở thành thương hiệu trong lĩnh vực gia vị và hương liệu hữu cơ đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác thay đổi tư duy cũng như mục tiêu kinh doanh.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, cùng Vinasamex lội ngược dòng nhìn lại một thập kỷ qua với triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, cuộc thi hùng biện về tác phẩm, công bố giải thưởng và đấu giá các tác phẩm gây quỹ từ thiện…

Tổng giám đốc Vinasamex Nguyễn Thị Huyền cho biết, song song với sự kiện 10 năm Vinasamex - Hành trình của niềm tin, Công ty đang chuẩn bị khai trương trụ sở chính tại Hà Nội,, đồng thời chạy nước rút cho kịp chuyến công tác cùng đoàn doanh nghiệp hữu cơ Việt Nam sẵn sàng tham gia hội chợ Biofach Đức 2023 vào ngày 14/2 tới.

Vinasamex có một nhà máy chế biến quế hồi, gia vị tại thôn 5, xã Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái. Nhà máy có hệ thống máy móc hiện đại, công suất sấy 20 tấn hàng tươi/ngày và có khả năng cung cấp 15 tấn hàng khô/ngày. Mỗi năm, công ty xuất khẩu 1.000 - 2.000 tấn hồi ra thế giới.

Tháng 12/2022 vừa qua, Vinasamex khởi công thêm 1 nhà máy thứ 2 tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2024.

Tin bài liên quan