Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về văn hóa, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

(ĐTCK) Sáng 8/9, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị thông tin kết quả xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn.
Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về văn hóa, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Bảng - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đến phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh và phóng viên thường trú những kết quả rất đáng khích lệ về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến ngày 18/8.

Các địa phương đã bám sát 14 tiêu chí và 16 chính sách hỗ trợ được ban hành theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, để tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Tính đến thời điểm ngày 18/8/2023, tiêu chí về quy hoạch kiến trúc đạt 9/30 làng (30%); tiêu chí về hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội đạt 19/30 làng (63%); tiêu chí về chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước đạt 25/30 làng (83%); tiêu chí về y tế đạt 09/30 làng (30%); 10 tiêu chí còn lại, các thôn, tổ dân phố mới đạt một phần và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Qua triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù, đến nay, Nhân dân của các thôn, tổ dân phố xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đã đăng ký thực hiện 93 mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại; 8 mô hình homestay, farmstay; 22 mô hình vườn sản xuất; 14 đăng ký đào tạo nhân viên y tế; 14 đăng ký tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư; 21 đăng ký thực hiện quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang; 100% các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân, với số tiền 80,71 tỷ đồng/100 tỷ đồng (đạt 80,7%), với 448 hộ gia đình vay vốn” - ông Nguyễn Đình Bảng cho biết.

Ngoài ra, từ thực tế các khu thiết chế văn hóa ở nhiều địa phương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đã khánh thành như làng Thụ Ích, xã Liên Châu; tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên… thực sự là những kết quả có thể nói đã làm đổi thay diện mạo làng quê, hình thành không gian đáng sống, khu sinh hoạt cộng đồng khang trang đẹp đẽ, gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa các cư dân.

Nhiều thư viện đã hình thành khi triển khai chương trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn Vĩnh Phúc

Nhiều thư viện đã hình thành khi triển khai chương trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn Vĩnh Phúc

Cũng trong sáng 8/9, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Văn hoá, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu” tỉnh Vĩnh Phúc.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giải pháp phát triển văn hoá, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc.

Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả, thành tựu về phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh.

Động viên, khuyến khích đội ngũ hội viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí… phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc. Tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia cuộc thi.

Tin bài liên quan