VN-Index khó đạt 530 điểm cuối năm

VN-Index khó đạt 530 điểm cuối năm

(ĐTCK) VN-Index đạt 530 điểm không dễ, nhưng TTCK cuối năm vẫn lạc quan do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước các yếu tố kinh tế vĩ mô sáng sủa.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó tổng giám đốc CTCK Rồng Việt (VDSC) giữ quan điểm lạc quan về TTCK Việt Nam đến cuối năm 2013, nhưng theo ông, để chỉ số VN-Index đạt 530 điểm thì không đơn giản.

Theo ông Trung, thông thường, muốn chỉ số VN-Index tăng điểm thì các cổ phiếu bluechips phải tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, những mã cổ phiếu thuộc nhóm này mà doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, đã tăng khá nhiều. Bởi vậy, trong vòng hơn 1 tháng còn lại của năm 2013, VN-Index rất khó bứt xa khỏi ngưỡng 500 điểm.

Cần lưu ý rằng, giả sử VN-Index có tăng mạnh, nhưng chỉ do vài cổ phiếu trụ cột, tức dòng tiền không rải đều, thì điều đó cũng không tốt cho thị trường.

Trong khi đó, nếu có nhiều cổ phiếu penny chỉ tăng 100 - 200 đồng, không giúp VN-Index tăng đột biến, nhưng lại thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư đến thị trường.

Như trong tháng 10 vừa qua, khi các cổ phiếu bluechips mất dần động lực tăng giá thì nhiều cổ phiếu có thị giá thấp lại có màn trình diễn khá ngoạn mục. Đây chính là một trong những tác động tích cực tới TTCK cuối năm.

VN-Index khó đạt 530 điểm cuối năm ảnh 1

“Cá nhân tôi quan tâm tới từng cổ phiếu hơn là VN-Index đạt bao nhiêu điểm. Nếu đến cuối năm mà danh mục đầu tư của tôi vẫn có sự tăng trưởng tốt, thì việc VN-Index tăng bao nhiêu không có nhiều ý nghĩa”, ông Trung nói.

Ông Trung cho rằng, VN-Index đạt 530 điểm không dễ, nhưng TTCK cuối năm vẫn sẽ lạc quan hơn do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước những thông tin kinh tế vĩ mô sáng sủa, như lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản được hỗ trợ bởi gói 30.000 tỷ đồng, chính sách tiền tệ chuyển biến khá tốt và Chính phủ quyết mức tăng trưởng GDP 5,8% cho năm 2014.

Sự kỳ vọng của nhà đầu tư không phải là không có cơ sở, nhưng theo một số chuyên gia, nhà đầu tư cũng không nên quá kỳ vọng vào việc Quốc hội cho phép Chính phủ phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng trái phiếu giai đoạn 2014 - 2016 sẽ tạo dòng tiền mới vào DN, vào TTCK. Nếu được thông qua, số tiền này sẽ được phân bổ vào nhiều hạng mục và sẽ không tác động trực tiếp đến TTCK, mà qua các lĩnh vực khác với một độ trễ nhất định.

Nếu nhìn vào cuối năm nay, nhà đầu tư nên để ý việc các doanh nghiệp sẽ nỗ lực đạt kế hoạch kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp mà mùa thu hoạch rơi vào cuối năm. Điều này đang tạo nên “đất diễn” cho các nhà đầu cơ và giao dịch sẽ được cải thiện.

Ông Trung khuyến nghị, nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là nhà đầu tư trung và dài hạn có thể giải ngân vào các cổ phiếu bluechips chưa tăng nhiều, với kỳ vọng nhóm này sẽ có thể là mục tiêu thu hút sự quan tâm của khối ngoại trong năm 2014, khi nợ xấu và bất động sản lần lượt được phá băng và kinh tế phục hồi tốt hơn.

Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, nhà đầu tư nên quan tâm đến những mã mà doanh nghiệp có sự cải thiện trong việc bán hàng, cũng như có ít nợ nần. Đây sẽ là những doanh nghiệp bứt phá nhanh nhất khi thị trường ấm lên. Thời gian qua, cổ phiếu nhóm này sôi động hơn chủ yếu do tâm lý của nhà đầu tư lạc quan hơn, khi các điều kiện ưu đãi được nới lỏng hơn, chứ bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa được cải thiện.

>>VN-Index có thể đạt 550 điểm vào cuối năm

>>Cuối năm, VN-Index có thể lên 530 điểm

>>VN-Index trước thách thức “quy luật” tại ngưỡng 500 điểm

>> Lời nguyền 500

>> Tháng 11, cổ phiếu nhỏ chờ “bật