Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định xử lý nghiêm tin xấu độc trên không gian mạng (Ảnh: M.Minh)

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định xử lý nghiêm tin xấu độc trên không gian mạng (Ảnh: M.Minh)

Vụ Facebooker "THANG DANG" tung tin về Chủ tịch Sacombank, Bộ Công an sẽ xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định việc tung tin sai sự thật ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý theo Luật An ninh mạng, Luật Hình sự và các quy định pháp luật liên quan.

Tại họp báo Chính phủ chiều 3/4, người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô đã trả lời báo chí về những vấn đề liên quan đến phát ngôn của trang Facebook có tên "THANG DANG" về những thông tin liên quan đến Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank, ông Dương Công Minh.

Theo đó, phóng viên đề nghị Bộ Công an cho biết sẽ xử lý thế nào với việc tung tin về ông Dương Công Minh của người dùng Facebook "THANG DANG" - được cho là của ông Đặng Tất Thắng, cựu Chủ tịch Chủ tịch HĐQT FLC và Bamboo Airway - khi thông tin này đã tác động xấu đến thị trường chứng khoán mấy hôm nay.

"Ông Thắng hiện đang ở Úc, trong trường hợp cá nhân đưa thông tin từ nước ngoài, biện pháp xử lý tiếp theo là gì? Đồng thời, đề nghị Bộ Công an cho biết hoạt động chống phá tội phạm trên không gian mạng và kinh nghiệm của ngành về vấn đề này", câu hỏi được gửi tới Trung tướng Tô Ân Xô.

Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Luật Dân sự và các quy định khác liên quan, trên tinh thần tất cả những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Đối với các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, các cơ quan, tổ chức cần sớm có thông tin phản bác; đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định pháp luật và tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân", ông Xô nói.

Liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong quý I/2024, đặc biệt tháng 3 vừa qua, các hoạt động chống phá và tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp; trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ sáng 3/4, Thủ tướng và các bộ trưởng đề cập đến thực trạng này.

Cụ thể, các thế lực thù địch, phản động chống đối, các trung tâm phá hoại chính trị tư tưởng gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo tình hình chính trị nội bộ, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất bên trong. Các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, các loại tội phạm... gia tăng các hoạt động tấn công mạng để đánh cắp thông tin, lừa đảo...

Trong quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2.

Hệ thống mạng của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng bị tấn công đánh cắp dữ liệu, thay đổi giao diện, cướp quyền quản trị... "Bộ Công an phát hiện hàng chục GB dữ liệu có nội dung bí mật bị đánh cắp", ông Tô Ân Xô nói.

Số liệu từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng cho thấy, đã xảy ra 605 vụ lừa đảo qua mạng, cơ quan chức năng đã bắt 377 đối tượng, phát hiện số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng.

"Bộ Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường các biện pháp bảo vệ, người dân tăng cường tham gia tố giác tội phạm, không tin, không nghe các hướng dẫn quá chi tiết qua điện thoại và các dịch vụ OTT... để tránh bị lừa đảo", trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Liên quan đến tiến độ điều tra vụ việc Tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại; đồng thời, phong toả kê biên nhiều tài sản giá trị của các bị can liên quan.

Trước đó, tối 1/4 trên Facebook cá nhân "THANG DANG" có tick xanh, chủ nhân Facebook này cho biết, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, đã bị cấm xuất cảnh do bị cáo buộc "rửa tiền" cho bà Trương Mỹ Lan, người đang bị xét xử trong vụ án Ngân hàng SCB - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông tin này được nhiều người dùng mạng xã hội khác chia sẻ sau đó, gây hoang mang dư luận. Hậu quả là trong ngày 2/4 đã xuất hiện hiện tượng bán tháo cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank với hơn 105 triệu đơn vị được khớp lệnh, chiếm tới 1/10 thanh khoản của sàn HOSE.

Ngày 2/4, Sacombank phát đi thông cáo cho biết ông Dương Công Minh hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh như thông tin từ Facebook mang tên "THANG DANG" đã lan truyền.

Đồng thời, ngân hàng này đã gửi văn bản đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đề nghị hỗ trợ xử lý việc trang Facebook có tên "THANG DANG" nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an xác định cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

"Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" , ông Xô khẳng định.

Tin bài liên quan