Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Bảo Việt chi bảo hiểm 200 triệu đồng cho hai nạn nhân

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Bảo Việt chi bảo hiểm 200 triệu đồng cho hai nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bảo hiểm Bảo Việt vừa cho biết đã chi trả bảo hiểm 200 triệu đồng cho hai nạn nhân tử nạn do sự cố rơi máy bay trực thăng Bell 505 trên Vịnh Hạ Long.

Hai nạn nhân được Bảo hiểm Bảo Việt chi trả tiền bảo hiểm là ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội.

Trước đó, vào chiều 5/4, máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp sự cố làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng.

Trong đó, hai hành khách trên đã tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia từ ngày 28/10/2022 của Bảo Việt Đà Nẵng, đơn vị thành viên thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt đã kịp thời thăm hỏi phối hợp cùng gia đình khách hàng chuẩn bị, thống nhất thủ tục hồ sơ chi trả bảo hiểm.

Trước đó, ngày 12/4/2023, Bảo hiểm PVI cho biết đã tạm ứng chi trả bồi thường 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng) cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh (sinh năm 1964) - người lái trực thăng Bell 505. Số tiền còn lại sẽ được bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục.

Tin bài liên quan