Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) bày tỏ sự ân hận và xấu hổ về hành vi của mình.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) bày tỏ sự ân hận và xấu hổ về hành vi của mình.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo thuộc đoàn thanh tra nói 'đã rút ra bài học thượng tôn pháp luật'

0:00 / 0:00
0:00
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo thuộc đoàn thanh tra ngân hàng bày tỏ sự ân hận, xấu hổ về hành vi của mình và xin được hưởng khoan hồng.

Chiều 4/4, nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) bày tỏ sự ân hận và xấu hổ về hành vi của mình.

Bị cáo trình bày thêm, đây là bài học sâu sắc cho bị cáo về việc thượng tôn pháp luật. Bản thân rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Những lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa chỉ mong xem xét về bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội, không mang ý thức chối tội. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo còn có cơ hội trở về.

Bị cáo xấu hổ với sự hy sinh xương máu của gia đình bị cáo, gia đình chồng bị cáo với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng đã tặng thưởng huân chương, bằng khen cho bị cáo trong suốt thời gian cống hiến cho ngành ngân hàng.

Ngoài ra, bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ trại tạm giam, Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, luật sư… đã hỗ trợ để bị cáo hợp tác với cơ quan điều tra sớm làm sáng rõ sự thật vụ án. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã có sự quan tâm đến bị cáo trong suốt quá trình tố tụng của vụ án.

“Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo và các bị cáo trong nhóm thanh tra ngân hàng nhà nước được hưởng khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Nhàn nói.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cũng trình bày rằng, tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo như Viện kiểm sát kết luận thì bị cáo thừa nhận và tâm phục khẩu phục.

Qua 2 lần đề nghị, Viện kiểm sát đã đưa ra mức hình phạt thấp hơn đề nghị ban đầu, bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử đã thấu hiểu, khoan dung độ lượng cho bị cáo. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia.

Bị cáo đã thấy được sai phạm của mình khi là người ra quyết định thanh tra. Những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến các cơ quan. Với mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị thì bị cáo nhận thức được đã có sự khoan dung, độ lượng cho các bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan dung hơn, độ lượng hơn cho các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát và Cơ quan Thanh tra giám sát tại TP.HCM. Đặc biệt là bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

“Hiện nay, bị cáo đã 66 tuổi và mắc nhiều bệnh, bị cáo xin Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát mở rộng bao dung hơn cho bị cáo mức hình phạt thấp hơn nữa để bị cáo có cơ hội chữa bệnh”, bị cáo Nguyễn Văn Hưng nói.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Dũng cũng trình bày, quá trình 37 năm làm việc tại ngành ngân hàng bị cáo luôn ý thức thực hiện đúng chức trách, công vụ được giao được ngân hàng Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều bằng khen.

Do địa bàn TP.HCM có nhiều ngân hàng thương mại, lượng công việc lớn nên không tránh khỏi sai sót. Bị cáo nhận thức sai phạm, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự thật khách quan vụ án.

“Bị cáo đã 61 tuổi, đáng lẽ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại vướng vào vòng lao lý, phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội. Bị cáo không thể về tham dự đám cưới của con, chăm sóc mẹ già bệnh tật”, bị cáo Dũng nói và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân bối cảnh phạm tội.

Bản thân bị cáo cũng thừa nhận tội phạm, ăn năn, hối cải. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo, luật sư và gia đình cung cấp trong quá trình xét xử để bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm sóc mẹ già hơn 100 tuổi, người vợ 59 tuổi đang điều trị bệnh ung thư.

Đồng thời, bị cáo Dũng cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Võ Văn Thuần, Nguyễn Tín, Phan Tấn Trung.

Tại tòa, các bị cáo này cũng nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Các bị cáo gửi lời xin lỗi đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo hy vọng với bản án nhân văn của Tòa án nhân dân TP.HCM cùng với việc bị cáo cải tạo tốt thì bị cáo sẽ sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Thay mặt HĐXX chủ tọa thông báo các bị cáo đã được phát biểu lời nói sau cùng (trừ 5 bị cáo truy nã và 3 bị cáo vắng mặt) Hội đồng xét xử vào nghị án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng 11/4/2024.

Trong thời gian nghị án đề nghị các luật sư, bị cáo các đương sự có các quan điểm, chứng cứ tài liệu mới thì đề nghị nộp cho HĐXX thông qua thư ký phiên tòa để HĐXX có cái nhìn đầy đủ, toàn diện nhất đối với vụ án.

Tin bài liên quan