Nguồn vốn cần cho các dự án thân thiện môi trường rất lớn

Nguồn vốn cần cho các dự án thân thiện môi trường rất lớn

WB có thể nới lỏng điều kiện cho vay để giải ngân 4 tỷ USD mỗi năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (16/2), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết, tổ chức này có thể thay đổi các hướng dẫn cho vay nội bộ để giải phóng khả năng cho vay 4 tỷ USD mỗi năm dưới áp lực phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Ông cho biết, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) của WB có thể hạ tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn cho vay xuống 1% còn 19%, có nghĩa chấp nhận rủi ro cao hơn một chút.

Việc giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn cho vay sẽ giải phóng nhiều nguồn lực hơn vào thời điểm các thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng. Hội đồng dự kiến sẽ quyết định vấn đề này trong các cuộc họp tháng 4 của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

IBRD vào tháng 12/2022 đã tăng giới hạn cho vay bền vững hàng năm lên thêm 2 tỷ USD và sẽ bắt đầu từ năm tài chính 2024 và ông Malpass cho biết, có thể mở rộng thêm 8% trong tổng số khoản cho vay của IBRD. Trần cho vay của IBRD cho năm tài chính 2022 là 37,5 tỷ USD.

Ông Malpass đã tuyên bố từ chức vào thứ Tư (15/2) trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Bộ Tài chính Mỹ để tiến hành cải cách ngân hàng nhanh hơn. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tuyên bố từ chức, ông cho biết, công việc của WB trên "lộ trình phát triển" đã tiến rất xa.

WB từ lâu đã phản đối việc thay đổi các quy định về an toàn vốn, vì lo ngại rằng, làm như vậy sẽ làm giảm xếp hạng tín nhiệm AAA, nhưng hai trong số ba cơ quan chính năm ngoái cho biết, một số thay đổi có thể thực hiện được mà không làm giảm xếp hạng.

Một nguồn tin cho biết, Hội đồng quản trị của WB đã họp vào thứ Năm (16/2) để thảo luận về đề xuất này và các lựa chọn khác. “Chúng tôi nhận ra rằng nó có thể được hạ xuống một cách bền vững về mặt tài chính”, nguồn tin cho biết.

Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB và đã không có bình luận ngay lập tức về việc thay đổi tỷ lệ được đề xuất, nhưng đã thúc đẩy WB thực hiện các bước táo bạo và nhanh chóng để giải phóng các nguồn lực cần thiết khẩn cấp.

Thay đổi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn cho vay hiện tại của WB là một trong nhiều khuyến nghị trong báo cáo độc lập năm ngoái được chuẩn bị cho G20, và đưa ra kết luận rằng WB và ngân hàng phát triển đa phương khác có thể tăng khả năng cho vay của họ thêm hàng trăm tỷ đô la bằng cách cải cách hoạt động.

Kevin Gallagher, người đứng đầu Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston cho biết, đề xuất đang được thảo luận đã đánh dấu sự tiến bộ sau nhiều năm bị WB phản đối nhưng sẽ cần có thêm những thay đổi và tăng vốn.

“Đó là một bước quan trọng theo đúng hướng, nhưng đó chỉ là 4 tỷ USD trong số hàng trăm tỷ đô la mà G20 cho rằng có thể được phân bổ để đáp ứng các mục tiêu khí hậu chung của chúng ta”, ông Kevin Gallagher cho biết.

Các nước đang phát triển cần 1.000 tỷ USD mỗi năm trong nguồn tài chính bên ngoài cho hành động khí hậu vào cuối thập kỷ này và cân đối số tiền đó với ngân sách của chính họ, để cắt giảm khí thải, tăng cường khả năng phục hồi, đối phó với thiệt hại do biến đổi khí hậu và khôi phục thiên nhiên và đất đai.

Tin bài liên quan